Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch 2023

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hội nghị toàn quốc về du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp (điểm cầu tại Văn phòng Chính phủ) và trực tuyến (điểm cầu các địa phương tham dự Hội nghị).

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch chủ đề “Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển”. Hội nghị nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch sau 1 năm mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và các hiệp hội, doanh nghiệp về du lịch, các hãng hàng không.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch 2023 - 1

Thủ tướng phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, kể từ sau Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2020, ngành du lịch đã trải qua 2 năm khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề do tác động của dịch COVID-19.

Trước tác động nặng nề đó, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và có những biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm giảm bớt khó khăn, thiệt hại cho doanh nghiệp và người lao động; nhất là phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Ngoài ra, tác động tiêu cực của xung đột Nga - Ukraine cũng gây khó khăn cho ngành du lịch Việt Nam, nhất là trong việc thu hút khách du lịch quốc tế. Theo Thủ tướng, từ năm 2023 trở đi, các rào cản xuất nhập cảnh do dịch COVID-19 sẽ được dỡ bỏ.

Bước chuyển mình này sẽ mang đến những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, cạnh tranh giữa ta với các thị trường du lịch khác. Để ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã đề ra, cần giải quyết những vấn đề trước mắt và dài hạn.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp nghiêm túc thảo luận, phân tích thực trạng, cơ hội, thuận lợi, khó khăn; nguyên nhân phát triển du lịch trong thời gian qua, bài học kinh nghiệm và giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới; kinh nghiệm phát triển du lịch quốc tế. ..

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về du lịch 2023 - 2

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận, trả lời các câu hỏi về: phát triển du lịch đã đi đúng hướng, phù hợp chưa? Các bộ, ngành, địa phương đã khai thác, phát huy hết các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh du lịch chưa? Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch đã tốt chưa? Tại sao vẫn còn tình trạng làm du lịch manh mún, thiếu bền vững? Tại sao tỷ lệ khách quốc tế trở lại Việt Nam vẫn thấp?...

Thủ tướng đề nghị các đại biểu đề xuất, hiến kế các chính sách phát triển cơ sở hạ tầng; xúc tiến, quảng cáo du lịch; bảo đảm y tế, môi trường; phát triển văn hóa liên quan đến du lịch; huy động các nguồn lực, nhất là hợp tác công tư để phát triển du lịch; chính sách thị thực, chính sách lao động, công nghệ ... Tạo đột phá cho phát triển du lịch.

"Trách nhiệm phát triển du lịch nhanh, bền vững là của cả hệ thống chính trị, của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp; không phải trách nhiệm của riêng ai. Nên chăng chúng ta phát động một phong trào xây dựng đất nước xanh, sạch, đẹp để phát triển kinh tế-xã hội và du lịch nhanh, bền vững?," Thủ tướng đặt vấn đề.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Mai

CLIP HOT