Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên đồng diễn tái hiện bức tranh hào hùng dân tộc rực rỡ sắc màu từ cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ huyền thoại 80 năm trước.
Tối 12/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025 với chủ đề “Quảng Ngãi - Đất mẹ Anh hùng”.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân, cho biết Quảng Ngãi là vùng đất văn hiến có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời, nơi hội tụ, tiếp biến, giao thoa của ba nền Văn hóa Sa Huỳnh - Chămpa - Đại Việt; là quê hương Đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đã vượt qua ngàn dặm biển khơi để cai quản Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, cắm cột mốc xác lập chủ quyền và bảo vệ chủ quyền của dân tộc.
Quảng Ngãi tự hào là vùng đất có truyền thống lịch sử đấu tranh kiên cường, rất anh hùng, vẻ vang, là nơi ngời sáng chí khí cách mạng của bao bậc tiền nhân; Đất và người Quảng Ngãi là dải đất bên núi non, bên biển cả. Cuộc sống bên chân núi và chân sóng đã tạo cho con người Quảng Ngãi bản lĩnh, kiên cường, cần cù, giàu lòng nhân ái, trượng nghĩa và sáng tạo.
Quảng Ngãi được biết đến là mảnh đất đã làm nên Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ huyền thoại. Cách đây vừa tròn 80 năm, ngày 11/3/1945, Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra và là cuộc khởi nghĩa từng phần đầu tiên trong cả nước giành được thắng lợi nhanh chóng, triệt để. Đội Du kích cứu quốc Ba Tơ trở thành lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên của Đảng ở Nam Trung Bộ, là tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 5.
Thắng lợi của Cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, đầy khó khăn, gian khổ, hy sinh của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.
Từ thắng lợi vẻ vang của Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945), Đội Du kích Ba Tơ đã tỏa đi khắp miền quê Quảng Ngãi, tạo lập nên nhiều chiến khu và căn cứ vững chắc, trở thành lực lượng nòng cốt của chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi.
Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ là phát súng báo hiệu đầu tiên cho cao trào tiền khởi nghĩa năm 1945 chẳng những của tỉnh Quảng Ngãi, mà của cả miền Nam Trung Bộ. Từ tiền đề của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, đã đưa Quảng Ngãi là một trong bốn tỉnh tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Đội Du kích Ba Tơ với 28 chiến sĩ đầu tiên cùng tuyên thệ “Hy sinh vì Tổ quốc”. Lời thề đó đã trở nên bất tử, trở thành động lực chiến đấu và chiến thắng của bao lớp cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Ngãi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Quảng Ngãi, thời gian không dài so với chiều dài lịch sử, nhưng đó là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò, vị trí của Quảng Ngãi trong sự phát triển của cả nước; khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, khát vọng và sự vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Sau 50 năm nhìn lại, không ai có thể hình dung được trên đất lửa Quảng Ngãi năm xưa đã hình thành những làng quê trù phú, những công trình, dự án quy mô lớn, đã và đang đi vào hoạt động, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhấn mạnh Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi tự hào về truyền thống tốt đẹp của vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng cách mạng, luôn đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng và của dân tộc ta.
Khởi nghĩa Ba Tơ đã đi vào lịch sử như những mốc son chói lọi, không chỉ thể hiện lòng yêu nước, ý chí kiên cường, dũng cảm mà còn là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh con người Quảng Ngãi trước những bước ngoặt lớn lao của lịch sử.
Nếu trong lịch sử, Quảng Ngãi là biểu tượng của lòng yêu nước, của ý chí oanh liệt hào hùng, thì ngày nay, Quảng Ngãi đang nỗ lực, quyết tâm phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
“Với sự trân trọng đối với quê hương Quảng Ngãi anh hùng và tình cảm yêu mến đối với đồng bào, đồng chí Quảng Ngãi, tôi tin tưởng rằng, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đổi mới, năng động, sáng tạo và bứt phá mới đi lên, phấn đấu đưa Quảng Ngãi đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, góp phần đem lại cuộc sống tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc cho nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi vinh dự đón nhận Huân chương bảo vệ tổ quốc Hạng Nhì.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương bảo vệ tổ quốc Hạng Nhì cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.
Buổi lễ diễn ra với chương trình nghệ thuật kéo dài 60 phút gồm ba chương được thực hiện dưới hình thức nghệ thuật phức hợp, bao gồm hát, múa, và các tiểu phẩm ngắn, với hình tượng chủ đạo là ÁNH DƯƠNG – biểu tượng của sức sống, và tinh thần nhiệt huyết bất khuất kiên trung của đất và người Quảng Ngãi. Ánh mặt trời xuyên suốt chương trình không chỉ là nguồn sáng của thiên nhiên, mà còn là hình ảnh ẩn dụ cho ánh sáng lý tưởng cách mạng, quyết tâm tranh đấu, những hi sinh đã trở thành bất tử, và sau cùng chính là sự hồi sinh và khát vọng vươn lên trong thời đại mới.
Chương 1, các nghệ sĩ, diễn viên tái hiện hình ảnh “Bình minh trên đất mẹ”. Quảng Ngãi là mảnh đất gắn liền với dấu ấn Khởi nghĩa Ba Tơ, một sự kiện lịch sử đặc biệt mở đường cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Chủ đề nhấn mạnh vai trò của Quảng Ngãi như một "vùng đất mẹ" sản sinh và nuôi dưỡng những con người kiên trung, dũng cảm vì độc lập, tự do của đất nước, khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Trong khi đó, với tác phẩm “Ngọn lửa từ Ba Tơ- Du kích Ba Tơ” tái hiện Khởi nghĩa Ba Tơ chiến công lẫy lừng của quân và dân. Hình ảnh chân thực, sống động kết hợp cùng hiệu ứng ánh sáng và âm thanh tạo cảm giác hào hùng, lôi cuốn khán giả ngay từ phút đầu tiên.
Sang chương 2 với chủ đề “Quảng Ngãi trong tôi”, các nghệ sĩ, diễn viên đã đưa người xem đến với quê hương Núi Ấn, sông Trà không chỉ là một vùng đất anh hùng trong lịch sử, nơi đây còn hội tụ những giá trị, trầm tích văn hóa lâu đời, với di sản văn hóa Sa Huỳnh, các lễ hội dân gian đặc sắc, và cuộc sống bình dị nhưng đậm nghĩa tình của người dân nơi đây. Hình ảnh "đất mẹ" còn biểu trưng cho chiều sâu văn hóa lịch sử của một vùng đất đã có tiến trình phát triển qua nhiều thời kỳ
Kết thúc chương trình nghệ thuật, trong chương 3, các nghệ sĩ đã tái hiện bức tranh rực rỡ về Quảng Ngãi ngày nay, một vùng đất giàu bản sắc đang vươn mình mạnh mẽ trên hành trình phát triển, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên hội nhập. Những hình ảnh chân thực và đầy sức sống được tái hiện qua các màn trình diễn nghệ thuật hiện đại, kết hợp âm nhạc giao thoa giữa truyền thống và đương đại.
Sân khấu ngập tràn ánh sáng, tái hiện những thành tựu nổi bật của Quảng Ngãi trong kinh tế, văn hóa và xã hội, phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của một vùng đất đang hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước.
Chương trình lễ được tổ chức với chủ đề “Quảng Ngãi - Đất mẹ Anh hùng” là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ cha ông, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quố; nêu bật vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Quảng Ngãi trong thời kỳ mới.
Chương trình nghệ thuật "Quảng Ngãi - Đất Mẹ anh hùng" là sự tôn vinh tinh thần yêu nước, lòng kiên trung và những hy sinh to lớn của quân dân tỉnh Quảng Ngãi trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất này. Chương trình gửi gắm niềm tự hào và khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, như ánh mặt trời không ngừng tỏa sáng, dẫn lối cho hiện tại và tương lai.
Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa lung linh, rực rỡ sắc màu mang đến người xem cung bậc vỡ òa cảm xúc trong niềm vui, hạnh phúc trong đêm kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.