Sóc Trăng đón 50 doanh nghiệp của Trung Quốc tìm hướng hợp tác đầu tư

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

UBND tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” vào sáng 20/3.

Chiều 19/3, ông Trần Văn Lâu., Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã có buổi tiếp chào xã giao ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM. Ông Ngụy Hoa Tường đến Sóc Trăng vào ngày 18/3, cùng với lãnh đạo 50 doanh nghiệp Trung Quốc trong ngành nông lâm, thủy sản, logistics…

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM cùng đoàn doanh nghiệp

Trò chuyện cùng ông Ngụy Hoa Tường và các thành viên trong đoàn, người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng cho biết, địa phương rất vui mừng đón tiếp Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM và lãnh đạo các doanh nghiệp đến tìm hiểu, hợp tác. Theo ông Trần Văn Lâu, Sóc Trăng có 72 km bờ biển, tiếp giáp Biển Đông, thế mạnh là nông nghiệp với tổng sản lượng lúa trên 2 triệu tấn, thủy sản 375.000 tấn mỗi năm, tăng trưởng GDP năm 2023 đạt 5,77%. Về xuất khẩu, Sóc Trăng đạt được khoảng 1 tỷ 500 triệu USD, trong đó gạo trên 410 triệu USD.

Sóc Trăng đón 50 doanh nghiệp của Trung Quốc tìm hướng hợp tác đầu tư - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu (áo xanh bên trái) bắt tay lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đang được Tổng lãnh sự quán Trung Quốc Ngụy Hoa Tường (thứ ba từ phải qua) giới thiệu. Ảnh: Duy Khang.

Theo ông Trần Văn Lâu, Sóc Trăng có 3 dân tộc chính là Kinh, Hoa (5,2%), Khmer (trên 30%), quốc phòng an ninh luôn được đảm bảo. Ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer ở Sóc Trăng sống xen kẽ lẫn nhau, có truyền thống đoàn kết thủy chung trong kháng chiến cũng như trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng bào người Hoa tại Sóc Trăng là dân tộc thiểu số, nên thời gian qua Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm, có nhiều chính sách đối đãi ngộ, ưu tiên điểm thi vào các trường đối với học sinh người Hoa. Đặc biệt là đời sống của đồng bào người Hoa tại Sóc Trăng rất ổn định, thu nhập đầu người bình quân cao hơn người Kinh và Khmer, trong đó chủ yếu là làm dịch vụ thương mại rất giỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cũng khẳng định văn hóa tín ngưỡng của đồng bào người Hoa rất được địa phương quan tâm nhằm bảo tồn, giữ vững. Hiện, Sóc Trăng có 5 trường tiểu học dành cho các cháu người Hoa, tỉnh có nhiều chùa của người Hoa với kiến trúc rất đẹp.

“Tỉnh Sóc Trăng có 2 chương trình truyền thanh tiếng Hoa, đặc biệt là văn hóa ẩm thực người Hoa rất phong phú và ngon”, ông Trần Văn Lâu chia sẻ.

Nói về định hướng phát triển trong thời gian tới, lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nói rằng trong quy hoạch cảng biển Việt Nam và Đồng bằng sông Cửu Long thì Sóc Trăng có dự án cảng biển Trần Đề nằm ngoài khơi, cách đất liền khoảng 20 km. Hiện, tỉnh đang xúc tiến lập các hồ sơ quy hoạch vùng đất vùng nước, báo cáo tiền khả thi cho dự án cảng biển Trần Đề.

Sóc Trăng đón 50 doanh nghiệp của Trung Quốc tìm hướng hợp tác đầu tư - 2

Ông Trần Văn Lâu (phải) trò chuyện cùng ông Ngụy Hoa Tường. Ảnh: Duy Khang.

Về hạ tầng giao thông, Sóc Trăng có dự án đường cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Trần Đề và Chính phủ đang đầu tư dự án cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối Sóc Trăng với Trà Vinh để đi TP.HCM thuận lợi.

“Trên địa bàn tỉnh có 5 quốc lộ đi qua. Hạ tầng giao thông khi hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ với cả vùng, rất thuận lợi để phát triển kinh tế về đường bộ, đường biển, đường sông…Trên địa bàn tỉnh có 4 dự án của Trung Quốc gồm điện gió, sản xuất tôm và giầy da. Tỉnh mong muốn thời gian tới có nhiều dự án của Trung Quốc tại địa bàn tỉnh. Các dự án Trung Quốc tại Sóc Trăng luôn chấp hành đúng các quy định pháp luật”, ông Trần Văn Lâu khẳng định

Đoàn lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc đến Sóc Trăng từ 18-21/3, với mục tiêu kết nối giao thương, tìm cơ hội đầu tư tại Sóc Trăng. Dịp này, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” vào sáng 20/3.

Sóc Trăng đón 50 doanh nghiệp của Trung Quốc tìm hướng hợp tác đầu tư - 3

Tham dự buổi đón tiếp Tổng lãnh sự quán Trung Quốc còn có ông Thái Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Tân Huê Viên (bìa phải). Ông Thái Tuấn là chủ doanh nghiệp người Hoa rất lớn ở Sóc Trăng, có điểm du lịch tại nơi sản xuất bánh pía. Ảnh: Tường Việt.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, chương trình “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” có mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh tại thị trường Trung Quốc của các doanh nghiệp xuất khẩu tại Sóc Trăng, đồng thời tăng cường liên kết vùng, góp phần phát huy chất lượng, hiệu quả của chương trình xúc tiến thương mại và những lợi thế, tiềm năng của tỉnh.

Buổi gặp gỡ này còn hướng đến việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng thúc đẩy hợp tác, đầu tư với các đối tác chiến lược, tiềm năng của Trung Quốc, góp phần tăng trưởng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Sóc Trăng đón 50 doanh nghiệp của Trung Quốc tìm hướng hợp tác đầu tư - 4

Tiến sĩ Trần Khắc Tâm (áo trắng) đang trao đổi với ông Nguỵ Hoa Tường (áo đen). Ảnh: Tường Việt.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc là một trong số 5 thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam năm 2023. Nước này chi trên 12 tỷ USD để nhập nông lâm thủy sản Việt Nam và Việt Nam đã có 3.013 mã số doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc được cấp.

Đặc biệt, Trung Quốc đã cấp phép cho 12 mặt hàng rau quả, trên 800 cơ sở chế biến thủy sản, 40 cơ sở bao gói cua, tôm hùm sống và 5 cơ sở bao gói tôm sú, tôm thẻ chân trắng cùng với 128 loại sản phẩm, 48 loài thủy sản của Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM, tiến sĩ Trần Khắc Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng, Phó chủ tịch Hội đồng các Hiệp hội Doanh nghiệp ĐBSCL, nói rằng cuộc “Gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng” chính là việc góp phần cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam – Trung Quốc vì sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân hai nước. 

“Các đồng chí lãnh đạo và cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng sẽ giới thiệu với các bạn về tiềm năng, thế mạnh, quy hoạch, định hướng thu hút đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, cơ chế chính sách nổi bật…, để các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu, nhận biết cơ hội đầu tư, kinh doanh. Và chúng tôi trông đợi rằng, sau hội nghị này Sóc Trăng sẽ đón nhận được những dự án tốt từ các doanh nghiệp Trung Quốc”, tiến sĩ Trần Khắc Tâm chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT