Sắp có thêm phố đêm tại Chợ Lớn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 26/3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng có buổi làm việc với UBND quận 6 về đề án Phố Đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, bà Vương Thanh Liễu, Phó Chủ tịch UBND Quận 6, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Chợ Bình Tây, một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc biệt, trong việc gắn kết Phố Đêm Chợ Lớn với sự phát triển du lịch của Quận 6.

Sắp có thêm phố đêm tại Chợ Lớn - 1

Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc phát triển Phố Đêm Chợ Lớn mà còn mở rộng kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng của Thành phố như khu vực phố sủi cảo Hà Tôn Quyền, đường Hải Thượng Lãn Ông và đường Châu Văn Liêm thuộc Quận 11 và Quận 5. Qua đó, tạo nên một khu vực du lịch lớn cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án Phố Đêm Chợ Lớn sẽ tận dụng không gian vỉa hè của 4 tuyến đường chính gồm Nguyễn Hữu Thận, Tháp Mười, Lê Tấn Kế và Trần Bình (khu vực quanh Chợ Bình Tây), với tổng diện tích khoảng 1.510m2, được chia thành 7 phân khu chức năng với 41 gian hàng, hoạt động từ 18h đến 24h hàng ngày.

Các tiện ích như xe tải bán đồ ăn, xe đẩy tay mini, bãi giữ xe, sân khấu, nhà vệ sinh công cộng, tiểu cảnh và ánh sáng nghệ thuật sẽ được bố trí quanh khu vực Phố Đêm. Hơn 40 gian hàng sẽ mang đến các sản phẩm ẩm thực, văn hóa, đồ lưu niệm, công nghệ và thời trang phong cách trẻ.

Khu vực sân khấu cũng được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa và giao lưu trong hoạt động của Phố Đêm Chợ Lớn.

Để tạo điểm nhận diện và thu hút du khách, các đơn vị liên quan sẽ thiết kế và thi công cổng chào và biểu tượng tại đầu đường Nguyễn Hữu Thận giao với đường Tháp Mười. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như cấp điện và nước sẽ được ngầm hóa toàn bộ.

UBND Quận 6 cũng đã lên kế hoạch bố trí hệ thống cấp - thoát nước, vệ sinh môi trường và quản lý hoạt động để hỗ trợ các tiểu thương kinh doanh ban đầu. Quản lý và vận hành toàn bộ Phố Đêm sẽ do Ban quản lý chợ Bình Tây đảm nhiệm.

Trong bài phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng đã chia sẻ về những mô hình Phố Đêm thành công và thu hút nhiều du khách đến Thành phố. Tuy nhiên, cũng có nhiều phố đêm “sức sống” không bền. 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng đồng tình việc mở phố đêm Chợ Lớn nhưng cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh trật tự và không để Phố Đêm biến thành nơi phố nhậu.

Ông cũng đề nghị lãnh đạo Quận 6 đánh giá kỹ và chú ý đảm bảo các yếu tố hạ tầng như điện, nước, chỗ giữ xe, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, Quận 6 cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng để thống nhất đầu mối quản lý và vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT