Sáng nay 10-5: 80 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng nhiều nhất

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng nay 10-5, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 80 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 78 ca cộng đồng. Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng nhiều ca mắc nhất.

Sáng nay 10-5: 80 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng nhiều nhất - 1

Nhân viên y tế vận chuyển hàng hóa, thiết bị trong Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sau khi có quyết định phong tỏa - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

80 ca mắc mới (3333-3412), trong đó có 78 ca mắc ghi nhận trong nước tại Bắc Ninh (27), Vĩnh Phúc (19), Đà Nẵng (13), Bắc Giang (5), Hà Nội (9), Hòa Bình (2), Đắk Lắk (1), Điện Biên (1), Lạng Sơn (1) và 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai. 

Với 80 ca mới, số ca COVID-19 cả nước đã lên đến 3.412 ca tính từ đầu vụ dịch. Kỳ thông báo dịch sáng 10-5 là một trong những ngày nhiều ca mắc nhất trong kỳ buổi sáng kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.

78 ca ghi nhận trong nước

Ca bệnh 3333, 3335-3352, 3355-3359, 3361, 3363, 3365 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Thông tin dịch tễ dang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh.

Ca bệnh 3334 ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; có liên quan dịch tễ với ổ dịch tại Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao phổi tỉnh Đắk Lắk.

Ca bệnh 3353 ghi nhận tại tỉnh Điện Biên: Bệnh nhân nam, 46 tuổi, địa chỉ tại huyện huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; là F1 của bệnh nhân 3147. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ.

Ca bệnh 3354 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: Bệnh nhân nam, 76 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; là F1 của bệnh nhân 3238, 3239. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ca bệnh 3360, 3362, 3364, 3366-3368, 3370-3371, 3374, 3377-3386 ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Phúc: là F1 của trường hợp trước đó. Thông tin dịch tễ dang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 3369, 3372-3373, 3375-3376 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang. Thông tin dịch tễ dang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 3387-3389 ghi nhận tại thành phố Hà Nội. Thông tin dịch tễ dang được điều tra bổ sung. Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 3392 ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của bệnh nhân 3273, 3274.

Ca bệnh 3393 ghi nhận tại tỉnh Hòa Bình: Bệnh nhi nam, 02 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; là F1 của bệnh nhân 3273, 3274.

Kết quả xét nghiệm ngày 9-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Ca bệnh 3394 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 3131.

Ca bệnh 3395 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Ca bệnh 3396 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 3218.

Ca bệnh 3397 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 64 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 3218.

Ca bệnh 3398 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 11 tuổi, địa chỉ tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 3218.

Ca bệnh 3399 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Ca bệnh 3400 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Ca bệnh 3401 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Ca bệnh 3402 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Ca bệnh 3403 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Ca bệnh 3404 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; là Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Ca bệnh 3405 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; là F1 của bệnh nhân 3131.

Ca bệnh 3406 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; là nhân viên Thẩm mỹ viện AMIDA, thành phố Đà Nẵng.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 3394-3406 ngày 8-5 dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 3407-3412: 6 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (06 bệnh nhân và người nhà đã được cách ly trong bệnh viện).

2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Ca bệnh 3390 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: Bệnh nhân nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 24-4, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 dương tính với SAR-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai.

Ca bệnh 3391 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai: Bệnh nhân nam, 30 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 7-5, bệnh nhân từ Pháp nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN10 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 dương tính với SAR-CoV-2.

Sáng nay 10-5: 80 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng nhiều nhất - 2

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Theo Báo Tuổi trẻ)

CLIP HOT