Quảng Bình và Khăm Muồn (Lào) hợp tác phát triển du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quảng Bình và Khăm Muồn (Lào) cùng có nhiều tiềm năng du lịch và liên kết thuận lợi về giao thông, từ đó thúc đẩy 2 tỉnh ký kết hợp tác phát triển du lịch.

Ngày 29/6, trong khuôn khổ hội đàm đánh giá tình hình hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua và thống nhất hợp tác trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác nhiều mặt, trong đó nổi bật là hợp tác về du lịch. Hai tỉnh thống nhất thúc đẩy và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp của mỗi tỉnh tăng cường tổ chức quảng bá, giới thiệu, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng các cơ sở, dự án du lịch, dịch vụ...

Quảng Bình và Khăm Muồn (Lào) hợp tác phát triển du lịch - 1

Vùng núi Trường Sơn liên biên giới giữa Quảng Bình và Khăm Muồn.

Điểm nhấn trong hợp tác phát triển du lịch sắp tới là hợp tác toàn diện nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) và Vườn quốc gia Hin Nậm Nô (Khăm Muồn). Từng bước hoàn thiện việc xây dựng hồ sơ chung về khu vực di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của Đông Nam Á là Phong Nha-Kẻ Bàng - Hin Nậm Nô. Phía Khăm Muồn cũng mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ mọi mặt của Quảng Bình, mà cụ thể là Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng về quản lý, khai thác du lịch du lịch ở Vườn quốc gia Hin Nậm Nô và Vườn quốc gia Na-kai - Nậm Thơn (Khăm Muồn) đều nằm trong Danh lục Xanh.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Bình và Khăm Muồn đã chuẩn bị hồ sơ đề cử Vườn quốc gia Hin Nậm Nô là Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để trình tổ chức UNESCO. Vườn quốc gia Hin Nậm Nô chung dãy Trường Sơn với Việt Nam ở phía Tây, giáp biên với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, có tổng diện tích hơn 82.000ha. Là nơi ở của 40 loài động vật có vú, hơn 200 loài chim, 25 loài dơi, 46 loài lưỡng cư và bò sát, hơn 100 loài cá, hơn 520 loài thực vật... Trong số này, có nhiều loài quý hiếm như chà vá chân đỏ, voọc đen má trắng, mang Vũ Quang, dơi quạ, dơi đốm hoa, dơi io, hồng hoàng, khướu đá mun...

Quảng Bình và Khăm Muồn (Lào) hợp tác phát triển du lịch - 2

Vùng núi Trường Sơn liên biên giới giữa Quảng Bình và Khăm Muồn.

Hin Nậm Nô do tương đồng với Phong Nha - Kẻ Bàng về mọi mặt nên có tiềm năng lớn về du lịch hang động, mạo hiểm, sinh thái, cộng đồng dân cư bản địa. Một số hang động lớn có khả năng đưa vào khai thác du lịch là Nangen, Vua, Trời, Konglor, Xebangpha… Trong đó có hang động dài hơn 5km theo sông Xe Bangfai. Vì vậy, nếu Hin Nậm Nô và Phong Nha - Kẻ Bàng kết hợp thành liên vườn quốc gia sẽ tạo thành một trong những vùng núi đá vôi rộng nhất thế giới. Về du lịch, vườn chung này cũng sẽ trở thành những điểm đến lớn có sức thu hút với du khách nước ngoài trong khám phá hang động, nghiên cứu địa chất địa mạo và đa dạng sinh học… cũng như lập các tour du lịch xuyên biên giới.

Trong thỏa thuận hợp tác lần này, hai tỉnh thúc đẩy để sớm hoàn thành thủ tục phê duyệt tuyến đường 12 và cửa khẩu quốc tế Cha Lo - Nà Phàu vào Hiệp định tạo thuận lợi cho công tác vận chuyển du khách và hàng hoá qua biên giới tiểu vùng Mê Công mở rộng, triển khai xây dựng các trạm dừng chân phục vụ khách du lịch mà cụ thể trước mắt là duy trì và nâng cao hiệu quả tuyến xe khách Đồng Hới-Thà Khẹc, Đồng Hới-Thà Khẹc-Viêng Chăn và ngược lại, tạo điều kiện thuận lợi trong sử dụng phương tiện vận tải của nước mình để vận tải du khách.

Mùa đẹp nhất ở Quảng Bình
Mùa đẹp nhất ở Quảng Bình

Đến Quảng Bình, du khách được trải nghiệm “lên rừng xuống biển” với nhiều cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú và tuyệt...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lam Giang

CLIP HOT