Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM: Đa dạng các nội dung hoạt động năm 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 19.3.2015, Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đã tổ chức Buổi Họp thông tin giới thiệu hoạt động trọng tâm năm 2015 và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30/4 và 19/5 do Nhà Văn hóa Sinh viên tổ chức.

Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM: Đa dạng các nội dung hoạt động năm 2015 - 1

Với chủ đề năm: “Học sinh, sinh viên Thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng chương trình công tác năm 2015 với nhiều nội dung đổi mới dành cho học sinh, sinh viên Thành phố, đồng thời thiết thực hưởng ứng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM: Đa dạng các nội dung hoạt động năm 2015 - 2

Bà Ngô Thanh Chung - Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên và Ông Dương Trọng Phúc - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM chủ trì buổi họp

Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM: Đa dạng các nội dung hoạt động năm 2015 - 3

Một số hoạt động trọng tâm trong năm 2015 Nhà Văn hóa Sinh viên sẽ triển khai thực hiện:

Thực hiện chuyên đề “Hát cho đồng bào tôi nghe” và kết tập văn nghệ sĩ trẻ Thành phố, phối hợp với Hãng Phim Trẻ, từ tháng 1 đến tháng 12.2015.

Năm đầu tiên tổ chức thực hiện chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường”, nhằm mang âm nhạc dân tộc đến gần gũi hơn với học sinh, sinh viên. Đồng thời, tạo tình cảm của những người trẻ tuổi với âm nhạc nói riêng và văn hóa dân tộc nói chung. Từ đó, góp phần bảo tồn âm nhạc và văn hóa dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình, có Hội thảo khoa học “Sinh viên với âm nhạc dân tộc”. Ban tổ chức mời gọi các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các nghệ sĩ, cán bộ Đoàn – Hội, sinh viên các trường viết tham luận về giá trị của âm nhạc dân tộc, các giải pháp để tăng cường lòng yêu thích âm nhạc dân tộc, các giải pháp để đưa âm nhạc dân tộc vào học đường. Bên cạnh Hội thảo, còn có các nội dung đặc sắc khác như: Sân khấu Cải lương thể nghiệm, Hội thi Dân ca Tài tử Cải lương, tổ chức các chương trình âm nhạc dân tộc, xây dựng các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm âm nhạc dân tộc…

Hành trình ”Thành phố tôi yêu” với chủ đề"Bàn cờ - Chờ giờ tiến công”: Tổ chức hành trình xe đạp, đưa sinh viên, học sinh đi đến các địa chỉ đỏ, các hầm vũ khí bí mật chuẩn bị cho Tổng tiến công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại khu vực Bàn Cờ vào ngày 29/03/2015.

Hành trình xe đạp "Thành phố tôi yêu" với chủ đề "Tiến về Sài Gòn"Vận động 4.000 sinh viên tham gia hành trình xe đạp tái hiện lại lộ trình 5 cánh quân chủ lực giải phóng Sài Gòn từ các hướng Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam. Chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên thông qua việc khảo sát thực tế các địa chỉ đỏ và trò chuyện với các nhân chứng lịch sử. Với các hoạt động bổ trợ: Cắm trại – Team Bulding- văn nghệ. Các sinh viên sẽ được những nhân chứng lịch sử kể lại những ký ức, những kỷ niệm trong suốt hành trình. Sau khi về đến Trung tâm Thành phố, tất cả sinh viên sẽ tập trung tại Thảo Cầm Viên và thực hiện hành trình đi dọc tuyến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Hành trình sẽ được thực hiện từ ngày 18/4/2015 đến 19/4/2015.

Hành trình "Thành phố tôi yêu"với chủ đề "Theo chân Bác": tổ chức hành trình xe đạp đưa sinh viên đi qua các địa điểm mà Bác Hồ đã đặt chân trước khi ra đi tìm đường cứu nước như: Số 5, Châu Văn Liêm – Công ty nước mắm Liên Thành – Bến Cảng Nhà Rồng vào ngày 17/5/2015. Bên cạnh đó, cũng trong dịp này Nhà Văn hóa Sinh viên sẽ thực hiện 2 triển lãm hình ảnh gồm:

- Triển lãm ảnh về kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Những công trình, những sản phẩm, những thành tựu tiêu biểu của Thành phố từ 1975 đến nay. Triển lãm bắt đầu từ ngày 01/4/2015 đến 30/4/2015.

-  Triển lãm ảnh kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Ngôi sao niềm tin – Ngôi sao Hồ Chí Minh. Triển lãm bắt đầu từ ngày 01/5/2015 đến 30/5/2015 tại Nhà Văn hóa Sinh viên và một số trường ĐH, CĐ trên địa bàn Thành phố.

Cuộc thi Nét đẹp sinh viên với cộng đồng lần VIII - năm 2014, Chủ đề: "Sáng ngời Sinh viên Việt Nam". Nhằm chọn ra những đại diện tiêu biểu cho vẻ đẹp hiện đại về hình thể lẫn tâm hồn của đội ngũ tri thức trẻ, làm hình tượng cho giới học sinh, sinh viên, tích cực tham gia những hoạt động vì cộng đồng; Tạo điều kiện giao lưu học hỏi và thể hiện khả năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần làm việc nhóm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội về một thế hệ trẻ cống hiến, năng động, sáng tạo và đầy bản lĩnh. Vòng sơ khảo diễn ra ngày 28/12/2014, Vòng bán kết ngày 31/3/2015, Vòng Chung kết sẽ được tổ chức trong tháng 4.2015 với 4 phần thi: Thi trang phục thể thao, Thi diễn trang phục dạ hội, Thi diễn trang phục áo dài, Ứng xử tình huống

Tổ chức hành trình xanh với chủ đề “Ấm tình biên giới” dành cho đối tượng là Đảng viên đang công tác tại Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị sự nghiệp của Thành Đoàn; Phòng công tác Chính trị Sinh viên thuộc các trường ĐH, CĐ, TCCN và Dạy nghề trên địa bàn Thành phố. Hành trình nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử và truyền thống rộng rãi thông qua các hoạt động tham quan, tìm hiểu những di tích lịch sử, văn hóa trên mọi miền đất nước, đặc biệt là công tác biên giới, chủ quyền quốc gia.

Đưa đề án Bảo tàng lịch sử trực tuyến về những anh hùng trẻ tuổi Việt Nam đi vào hoạt động tại website Nhà Văn hóa Sinh viên.

Liên hoan Giai Điệu Lạc Hồng năm 2015 với chủ đề "Nét đẹp biên giới"

Liên hoan Tiếng hát học sinh, sinh viên toàn thành lần 5 năm học 2015 - 2016 "Hồn dân tộc".

Hội thao sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần II (HCUS Games II) năm học 2014 - 2015 (gồm 5 môn: Bóng đá, Bóng chuyền, Cờ vua, Kéo co).

 _________________

Thông tin chi tiết liên hệ:

Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh
ĐC: 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, TP HCM
ĐT: (08) 38351118
Web: www.nvhsv.org.vn
Facebook: www.facebook.com/pages/Nhà-Văn-hóa-Sinh-viên-TP-Hồ-Chí-Minh

Thu Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT