Nghỉ Giỗ Tổ: 5 vạn khách đổ về Đà Lạt, chợ đêm 'đông như kiến'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tối ngày 9/4 và 10/4, chợ đêm Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn trong tình trạng "đông như kiến, chật như nêm". Đây là địa điểm thu hút hàng ngàn du khách khi tới Đà Lạt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ Giỗ Tổ: 5 vạn khách đổ về Đà Lạt, chợ đêm 'đông như kiến' - 1

Các bãi gửi xe xung quanh chợ “cháy chỗ”, nhiều du khách chấp nhận gửi xe xa vài trăm mét. Trước các hàng quán bán đồ ăn vặt đặc trưng của Đà Lạt như dâu tây lắc, sữa đậu nành, bánh tráng nướng, kem bơ… du khách xếp hàng dài chờ đợi

Nghỉ Giỗ Tổ: 5 vạn khách đổ về Đà Lạt, chợ đêm 'đông như kiến' - 2

“Ban ngày khu chợ thưa thớt nhưng buổi tối, lượng nguời đổ về rất nhanh. Việc di chuyển trong chợ khá chậm do dòng người đông, chen chúc nhau. Mình khó có thể ngắm hay mua sắm đồ đạc”, Diệu Nhi (Biên Hòa, Đồng Nai) chia sẻ. “Tuy nhiên thời tiết Đà Lạt mát mẻ, se se lạnh nên dù đông đúc cũng không khiến mình thấy mệt mỏi. Không khí này khá nhộn nhịp”, Nhi nói thêm

Nghỉ Giỗ Tổ: 5 vạn khách đổ về Đà Lạt, chợ đêm 'đông như kiến' - 3

Anh Phạm Minh Tài, một bạn trẻ sống và làm việc tại Đà Lạt cho biết: “So với dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán vừa qua thì khu chợ vẫn ”dễ thở" hơn rất nhiều. Việc di chuyển ở trung tâm thành phố và xung quanh chợ cũng chỉ ùn ứ nhẹ một số thời điểm chứ không tắc nghẽn"

Nghỉ Giỗ Tổ: 5 vạn khách đổ về Đà Lạt, chợ đêm 'đông như kiến' - 4

Ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt cho biết, ước tính dịp Giỗ Tổ, từ ngày 8/4 đến 11/4, thành phố đón khoảng 50.000 lượt khách. Trong đó, thống kê lượng đăng ký lưu trú là 35.000 người, khách quốc tế khoảng 1.000 lượt. Ông Kiệt khẳng định không xảy ra tắc đường, kẹt xe nhiều giờ liền như các mùa cao điểm trước.

"Thời gian qua, Đà Lạt đầu tư công tác mở rộng đường phố, lắp đặt trụ đèn giao thông thuận lợi cho các phương tiện lưu thông. Tại các khu vực đông đúc, lực lượng chức năng cũng có mặt từ sớm để phân luồng", ông Kiệt cho biết

Nghỉ Giỗ Tổ: 5 vạn khách đổ về Đà Lạt, chợ đêm 'đông như kiến' - 5

Cùng với chuỗi hoạt động thuộc sự kiện Tuần lễ du lịch vàng Lâm Đồng 2022, chủ đề "Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng" (23 - 30/4), Đà Lạt dự đoán tiếp đón hơn 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 sắp tới. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2021

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh Trang - Ảnh: Phạm Minh Tài (Báo VietNamNet)

CLIP HOT