Ngành du lịch Đông Nam Á cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hai năm sau khi du lịch ở Đông Nam Á tạm dừng do đại dịch Covid-19, du khách đang quay trở lại máy bay khi các quy tắc nhập cảnh và kiểm dịch dần được dỡ bỏ trong khu vực. Tuy nhiên theo đánh giá của các chuyên gia, sự phục hồi ngành du lịch còn chậm và chưa đồng đều.

Ngành du lịch Đông Nam Á bắt đầu phục hồi

Số liệu từ công ty phân tích du lịch ForwardKeys cho biết, số lượng đặt vé máy bay quốc tế đến Đông Nam Á vào cuối tháng 3 đã đạt 38% so với trước đại dịch, trong đó Singapore và Philippines là hai nước dẫn đầu.

Bộ trưởng Du lịch Philippines Bernadette Romulo-Puyat cho biết: “Chúng tôi là người đầu tiên cắt bỏ tất cả các băng đỏ. Khách du lịch khá vui vì khi đến nơi, họ được tự do đi lại”.

Ngành du lịch Đông Nam Á cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn - 1

Du khách nước ngoài quay trở lại với đảo du lịch Bali (Ảnh : Bộ Du lịch Indonesia)

Hiện nay trong khu vực, Singapore và Philippines yêu cầu khách du lịch đã tiêm phòng chỉ cần thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh trước khi đến. Trong khi đó Thái Lan, một nước dẫn đầu về du lịch trong khu vực, lại đưa ra các yêu cầu phức tạp hơn về phòng dịch và do đó, không còn là lựa chọn hàng đầu của du khách. Dữ liệu của ForwardKeys cho thấy lượng đặt phòng tại Singapore và Philippines lần lượt ở mức 72% và 65% so với năm 2019, trong khi Thái Lan chỉ ở mức 24%.

Marisa Sukosol Nunbhakdi, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan cho rằng, chi phí xét nghiệm PCR với khách du lịch khi đến là từ 2.000 đến 2.500 baht (tương đương 60-75 USD), do đó nếu đi đông người theo nhóm thì chi phí càng đội lên khiến du khách do dự khi đi du lịch.

Tại khu vực, sau một thời gian mở cửa đảo Bali với những chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt và không đón được du khách quốc tế nào, Indonesia cũng đã phải thay đổi các chính sách, trong đó bỏ các yêu cầu kiểm dịch khi đến với những người đã tiêm chủng đủ hai mũi vaccine Covid-19, đồng thời nới lỏng chính sách visa cho 43 quốc gia và miễn thị thực cho tất cả các quốc gia ASEAN. Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno cho biết, số khách nước ngoài đến Indonesia đã tăng 151,98% vào tháng 2 năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi ở Việt Nam, khách du lịch nước ngoài cũng tăng gần gấp đôi trong quý đầu tiên so với một năm trước. Sau khi đã dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế chỉ trong tháng trước, dự kiến Việt Nam sẽ chỉ chào đón lượng khách quốc tế bằng 1/4​ năm 2019.

Ngành du lịch Đông Nam Á cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn - 2

Du khách tại Singapore 17/2/2022 (Nguồn : AFP)

Cần nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn

Mặc dù đã có những tín hiệu khả quan, song sự phục hồi du lịch ở châu Á vẫn đang chậm so với các khu vực khác như châu Âu, nơi đã nới lỏng các hạn chế từ nhiều tháng trước.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cho biết lưu lượng vận tải hàng không nội địa và quốc tế ở châu Á - Thái Bình Dương năm nay sẽ chỉ đạt 68% so với năm 2019. Dự báo khu vực này sẽ đạt lưu lượng như trước đại dịch vào năm 2025, chậm hơn một năm so với phần còn lại của thế giới. Ngay cả tại Singapore, quốc gia có tín hiệu phục hồi tốt trong khu vực, số du khách đã tăng gần 4 lần trong tháng 2 năm 2022 so với thời điểm khi chính quyền hạn chế nhập cảnh, nhưng vẫn chỉ bằng 9% so với lượng khách đến cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, Thái Lan dự báo phải đến năm 2026, nước này mới có thể phục hồi du lịch hoàn toàn.

Dữ liệu về du khách đến Đông Nam Á, nơi nổi tiếng với những bãi biển cát trắng, nền văn hóa và lịch sử đa dạng cùng khí hậu ấm áp cũng đã thay đổi. Trước đại dịch, du khách Trung Quốc chiếm phần lớn lưu lượng khách đến khu vực, nay cũng đã bị hạn chế do chính sách phong tỏa nghiêm ngặt của quốc gia này.

Nhật Bản, quốc gia vẫn đóng cửa với khách du lịch, chỉ có một lượng nhỏ khách du lịch đến Đông Nam Á. Ngoài ra, du khách Nga cũng nằm ngoài danh sách đến khu vực do ảnh hưởng của xung đột Nga – Ukraine.

Theo ForwardKeys, một phần ba số khách du lịch đến Đông Nam Á trong năm nay là từ châu Âu. Khách du lịch đến từ châu Á chỉ chiếm 24% trong năm nay./.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hương Trà (Báo VOV)

CLIP HOT