Mỹ mở cửa biên giới sau gần 2 năm, du khách khắp nơi đổ về

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đang đổ dồn về Mỹ khi nước này lần đầu tiên mở lại biên giới sau gần 2 năm đóng cửa vì đại dịch Covid-19, chỉ với điều kiện đã tiêm đủ vaccine.

Lệnh giới hạn đi lại đặc biệt ở Mỹ được ban hành lần đầu tiên vào đầu năm 2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Theo đó, nước này cấm nhập cảnh đối với những người không phải công dân Mỹ và trong vòng 14 ngày gần nhất từng ở các quốc gia gồm: Anh, 26 quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen và một số nước khác như Ireland, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran và Brazil.

Theo các công ty du lịch Mỹ, những quốc gia kể trên chiếm khoảng 53% số du khách nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ vào năm 2019. Lệnh cấm cũng gây ra sự ảnh hưởng to lớn đến ngành du lịch Mỹ và cuộc sống người dân, khi rất nhiều gia đình không thể gặp mặt nhau trong các dịp quan trọng.

Từ thứ Hai 8/11, những người có chứng nhận đã tiêm vaccine và có kết quả test nhanh Covid-19 âm tính đều có thể được bay đến Mỹ và từ Mỹ bay đến các sân bay ở London (Anh), Paris (Pháp) và một số quốc gia khác.

Jerome Thomann - đại diện công ty lữ hành Jetset Voyages chuyên phục vụ các chuyến đi đến Bắc Mỹ, có trụ sở tại Paris cho biết: “Chúng tôi đã chuyển từ trạng thái không hoạt động sang trạng thái bình thường như vào thời điểm tháng 10/2019 - trước khi có dịch Covid-19.”

Theo dự báo, sẽ có rất ít ghế trống trên các chuyến bay quốc tế đến và đi từ Mỹ, và lượng hành khách dự kiến vẫn ở mức cao trong vài tuần tới.

Mỹ mở cửa biên giới sau gần 2 năm, du khách khắp nơi đổ về - 1

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không JetBlue Airways, đi từ sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ) tới London (Anh) ngày 11/8/2021. Ảnh: Reuters.

Việc mở cửa biên giới, cho phép đi lại giữa Mỹ và Anh sẽ giúp các hãng hàng không nối lại hoạt động. Đặc biệt, với một số hãng hàng không như Virgin Atlantic của Anh - có thị trường khai thác chủ yếu ở khu vực Đại Tây Dương, thì việc này mang ý nghĩa như “cả thế giới” đã trở lại, theo Shai Weiss - CEO của hãng cho biết.

Đối với hãng hàng không Delta Airlines, trong vòng 6 tuần kể từ khi Mỹ thông báo mở cửa biên giới trở lại, số vé bay quốc tế đặt trước của hãng đã tăng đến 450%.

Việc kiểm tra chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của du khách quốc tế tại các sân bay hiện sẽ do nhân viên các hãng hàng không thực hiện, như cách mà họ vẫn làm trước đây đối với kết quả xét nghiệm nhanh Covid-19.

Mỹ mở cửa biên giới sau gần 2 năm, du khách khắp nơi đổ về - 2

Các sân bay dự báo sẽ nhộn nhịp trở lại sau lệnh mở cửa biên giới của Mỹ. Ảnh: Euro News

Cũng bắt đầu từ ngày 8/11, gần 3.200 km đường biên giới giữa Mỹ và Mexico sẽ được mở lại. Hàng trăm người nhập cư tạm trú tại các thành phố gần biên giới ở Mexico như Tijuana cho biết họ hy vọng sẽ đến được các trại tị nạn ở Mỹ dễ dàng hơn sau lệnh mở cửa.

Tại các chốt biên giới đường bộ, lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ sẽ làm công tác kiểm tra chứng nhận đã tiêm vaccine của người nhập cảnh cùng một số giấy tờ có liên quan khác.

Trẻ em dưới 18 tuổi hiện được miễn các yêu cầu về tiêm vaccine. Ngoài ra, những người nhập cảnh không vì mục đích du lịch từ gần 50 quốc gia khác trên thế giới có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn 10% cũng sẽ được miễn yêu cầu này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TD (Theo Reuters) (Báo VOH)

CLIP HOT