Malaysia tái định vị chương trình 'Ngôi nhà thứ hai' để thu hút công dân toàn cầu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhằm tận dụng các xu hướng du lịch đang thay đổi, chính phủ Malaysia đã tái định vị và xây dựng lại hình ảnh của chương trình MM2H, từ một chương trình dành riêng cho người về hưu thành một sáng kiến mang tính kinh tế rộng hơn.

Vừa qua, Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam tổ chứ chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Malaysia, giới thiệu chương trình MM2H (Ngôi nhà thứ hai) tại TP.CM.

Theo đó, khung chương trình mới nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế ở nhiều lĩnh vực như đầu tư, bất động sản, du lịch nội địa, du lịch y tế, giáo dục và chi tiêu sinh hoạt. Thông qua Thẻ Thăm Thân Xã Hội Dài Hạn, chương trình hướng đến việc thu hút những công dân nước ngoài có thu nhập cao và trình độ cao, khuyến khích họ định cư lâu dài tại Malaysia và đóng góp vào nền kinh tế.

Hiện tại, chương trình cung cấp ba nhóm chính: Bạch kim, Vàng và Bạc, cùng một nhóm đặc biệt cho các Khu Kinh tế/Tài chính Đặc biệt (SEZ/SFZ). Mỗi nhóm được thiết kế phù hợp với năng lực tài chính của người tham gia, kèm theo các tiêu chí về độ tuổi, thời gian cư trú, quyền mang theo người phụ thuộc và thời hạn thẻ MM2H.

Chương trình “Malaysia – Ngôi nhà thứ hai” (MM2H) hiện mở rộng đối tượng tham gia là công dân nước ngoài từ các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Malaysia, với độ tuổi từ 25 trở lên. Tất cả hồ sơ đăng ký mới hoặc gia hạn đều được xử lý thông qua Trung tâm Một cửa MM2H nhằm đảm bảo quy trình minh bạch và thuận tiện.

Một trong những điểm đáng chú ý của chương trình là yêu cầu cư trú linh hoạt: người tham gia cần có mặt tại Malaysia ít nhất 90 ngày mỗi năm (tính cộng dồn). Tuy nhiên, với nhóm từ 25 đến 49 tuổi, thời gian cư trú có thể được thực hiện bởi chính người đứng đơn hoặc người phụ thuộc. Trong khi đó, những người từ 50 tuổi trở lên không bị ràng buộc bởi yêu cầu này.

Bên cạnh đó, MM2H cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người phụ thuộc trong gia đình. Con cái của người tham gia được phép theo học tại các cơ sở giáo dục, bao gồm cả đại học, được Chính phủ Malaysia công nhận. Ngoài ra, chương trình cho phép người tham gia được điều trị y tế dài hạn tại Malaysia, mở ra cơ hội tiếp cận hệ thống chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của quốc gia này.

Theo Ngài YB Dato Sri Tiong King Sing, Bộ trưởng Bộ Du lịch, Văn hóa và Nghệ thuật Malaysia (MOTAC), nhóm Bạch kim là nhóm cao cấp, cho phép người tham gia làm việc và đầu tư. Yêu cầu ký quỹ cố định (FD) là 1 triệu USD, với phí tham gia một lần là 200.000 RM cho người đứng đơn và miễn phí cho người phụ thuộc. Ngoài ra, sau khi được chấp thuận tham gia chương trình MM2H, người tham gia phải mua nhà trị giá tối thiểu 2 triệu RM.

Malaysia tái định vị chương trình 'Ngôi nhà thứ hai' để thu hút công dân toàn cầu - 1

Chương trình xúc tiến quảng bá du lịch Malaysia, giới thiệu chương trình MM2H (Ngôi nhà thứ hai) tại TP.CM.

Các nhóm tiếp theo là Vàng và Bạc, không cho phép làm việc hoặc đầu tư. Mức ký quỹ cố định lần lượt là 500.000 USD và 150.000 USD, với phí tham gia một lần là 3.000 RM và 1.000 RM cho người đứng đơn, miễn phí cho người phụ thuộc. Người tham gia phải mua nhà trị giá tối thiểu 1 triệu RM cho nhóm Vàng và 600.000 RM cho nhóm Bạc sau khi được chấp thuận.

Malaysia tái định vị chương trình 'Ngôi nhà thứ hai' để thu hút công dân toàn cầu - 2

Malaysia tái định vị chương trình “Ngôi Nhà Thứ Hai” để thu hút công dân toàn cầu. Ảnh: Thiên Tứ

Ngoài ra còn có nhóm đặc biệt áp dụng cho Khu Kinh tế/Tài chính Đặc biệt (hiện tại là Forest City, Johor). Theo đó, yêu cầu ký quỹ là 65.000 USD cho độ tuổi từ 21–49 và 32.000 USD cho người từ 50 tuổi trở lên, với phí tham gia một lần là 1.000 RM cho người đứng đơn, miễn phí cho người phụ thuộc. Người tham gia phải mua bất động sản trực tiếp từ chủ đầu tư (không qua môi giới hoặc chuyển nhượng lại), với giá trị tùy theo quy định của chính quyền địa phương sau khi được chấp thuận tham gia.

Đáng chú ý, tối đa 50% giá trị ký quỹ cố định có thể được rút sau khi được chấp thuận tham gia chương trình MM2H để phục vụ việc mua nhà. 50% còn lại có thể được rút dần để phục vụ mục đích giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động du lịch tại Malaysia.

Chương trình Malaysia My Second Home (MM2H) là sáng kiến ​​thị thực vàng cho phép người nước ngoài cư trú lâu dài tại Malaysia. Với các hạng mục và yêu cầu đủ điều kiện riêng biệt, chương trình đáp ứng các nhu cầu về lối sống khác nhau, cung cấp các điều khoản linh hoạt cho người về hưu, người nước ngoài và nhà đầu tư.

MM2H cung cấp thị thực có thể gia hạn với thời hạn từ 5 đến 20 năm, tùy thuộc vào hạng mục được chọn, khiến đây trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm căn cứ tại Đông Nam Á.

Chương trình MM2H kết hợp cuộc sống hiện đại với di sản văn hóa phong phú của Malaysia, hấp dẫn những người tìm kiếm một môi trường sống năng động và đa dạng. Người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể về tài chính và cư trú để chứng minh cam kết cư trú lâu dài tại quốc gia này.

Hiện nay, có 167 chuyến bay hàng tuần từ Việt Nam đến Malaysia với tổng sức chứa 29,564 chỗ ngồi, sáng kiến lần này càng thắt chặt kết nối giữa hai quốc gia, giúp việc đi lại tới Malaysia trở nên thuận tiện và dễ tiếp cận hơn. Trong năm 2024, Malaysia đã đón 366,525 lượt khách Việt Nam, giảm 2,0% so với năm 2023 và giảm 14% so với thời điểm trước đại dịch năm 2019. Chương trình xúc tiến được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc quan trọng trong việc thu hút thêm nhiều du khách Việt đến Malaysia, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho ngành du lịch của cả hai nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Sang

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.