Lâm Đồng: Không có việc buộc các xe ''quay đầu'' tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 20

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 5/6, nhiều người dân thắc mắc về việc xe cá nhân lưu thông trên Quốc lộ 20 qua lại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 số 1 tại đèo Chuối (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) có buộc phải “quay đầu” hay không?

Lâm Đồng: Không có việc buộc các xe ''quay đầu'' tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 20 - 1

Các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chi Minh vào Lâm Đồng qua chốt số 1 đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch

Trả lời vấn đề này, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng chốt 1, cho hay: Bắt đầu hoạt động từ ngày 29/5 đến nay, nhiệm vụ của chốt số 1 là kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với người và phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20 theo chiều từ TP Hồ Chí Minh vào Lâm Đồng. 

Từ 0 giờ ngày 30/5, hoạt động vận chuyển hành khách qua chốt đã được thắt chặt theo văn bản dừng tiếp nhận các chuyến xe vận chuyển hành khách từ TP Hồ Chí Minh vào địa phương của UBND tỉnh Lâm Đồng. Từ khi lập chốt đến nay, các phương tiện và người dân qua chốt số 1 theo hướng từ Lâm Đồng về TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam bộ và chiều ngược lại vẫn diễn ra bình thường. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại chốt thì các phương tiện vận chuyển hành khách từ Lâm Đồng đi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ gần như không diễn ra. Còn thông tin xe cộ từ Lâm Đồng đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại tới chốt phải “quay đầu” là hoàn toàn không có.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, chiều ngày 31/5 đến nay, tất cả người dân trên các loại phương tiện (xe máy, xe con cá nhân và các loại xe vận chuyển hàng hóa) lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh qua Lâm Đồng được kiểm soát chặt chẽ thông qua việc kiểm tra, giám sát của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt. Tất cả người dân qua chốt đều phải khai báo y tế dưới sự giám sát của các lực lượng làm nhiệm vụ. 

Bắt đầu từ 13 giờ ngày 4/6, thực hiện chỉ đạo lãnh của đạo tỉnh Lâm Đồng, chốt số 1 đã triển khai ngay nhiệm vụ khai báo y tế bằng mã QR được cài đặt trên điện thoại thông minh đối với người dân qua lại chốt. 

Lâm Đồng: Không có việc buộc các xe ''quay đầu'' tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 20 - 2

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại chốt số 1 vào ngày 4/6

Hiện tại, công tác kiểm soát, phòng chống dịch tại chốt đã và đang được thắt chặt, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương chung của cả nước và tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, tất cả mỗi người dân lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh về Lâm Đồng đều phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch như khai báo y tế bằng bản giấy và bằng mã QR trên điện thoại. Thông qua khai báo y tế bằng mã QR sẽ góp phần để cơ quan chức năng và các tổ Covid-19 cộng đồng giám sát, truy vết kịp thời, hiệu quả các trường hợp cố tình khai báo y tế gian dối. 

Tất cả những người từ TP Hồ Chí Minh đến Lâm Đồng đều phải tuân thủ các biện pháp cách ly y tế theo quy định. 

Riêng đối với tài xế điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ TP Hồ Chí Minh qua chốt vào Lâm Đồng đã và đang được kiểm tra, giám sát chặt chẽ theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và đảm bảo 3 sạch: Sạch người, sạch xe và sạch hàng hóa. 

Các lực lượng đã và đang nỗ lực để làm tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình tại chốt nhằm đảm bảo sức khỏe cho công đồng. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (Báo Lâm Đồng)

CLIP HOT