Kiến tạo tương lai xanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế bền vững

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

"Kiến tạo tương lai xanh" hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các sáng kiến và giải pháp để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh.

Với chủ đề Kiến tạo tương lai xanh, Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh – GEFE 2024 đã chính thức khai mạc vào sáng nay 21/10. Sự kiện diễn ra liên tục trong 3 ngày từ 21/10 đến 23/10/2024 tại Thiso Mall Sala (số 10, đường Mai Chí Thọ, TP. Thủ Đức).

Kiến tạo tương lai xanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế bền vững - 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc GEFE 2024 sáng 21/10/2024.

Diễn đàn nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy đầu tư, hợp tác thương mại giữa châu Âu và Việt Nam do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp cùng với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức.

Sự kiện thu hút hơn 8.000 người tham dự với chuỗi chương trình kéo dài kiên tục trong ba ngày, gồm các phiên thảo luận cấp cao, triển lãm công nghệ xanh và các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp B2B.

Kiến tạo tương lai xanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế bền vững - 2

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Alain Cany - đồng Trưởng ban tổ chức GEFE, kiêm Chủ tịch Ban cố vấn EuroCham Việt Nam, với chủ đề “Kiến tạo tương lai xanh”, năm nay, GEFE nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy bền vững.

Đây cũng là lần đầu tiên, EU có sự hợp tác chặt chẽ không chỉ cộng đồng EU mà còn vượt ra ngoài khuôn khổ đó với các hoạt động của một số quốc gia ngoài EU như Thụy Sỹ, Na Uy, Vương quốc Anh... ông Alain Cany nhấn mạnh.

Kiến tạo tương lai xanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế bền vững - 3

Toàn cảnh Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh – GEFE 2024 khai mạc vào sáng ngày 21/10.

Theo đó, với chủ đề "Kiến tạo tương lai xanh" hướng đến mục tiêu giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận các sáng kiến và giải pháp để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi xanh. Chuyên gia cũng cập nhật những quy định, chính sách mới từ châu Âu nhằm giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược phù hợp chuẩn chung toàn cầu.

Đây cũng là hoạt động thiết thực trong tiến trình thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030 đã được đề ra.

Kiến tạo tương lai xanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế bền vững - 4

Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu, doanh nhân, và chuyên gia hoạch định chính sách cùng cam kết kiến tạo tương lai xanh.

Điểm nhấn của sự kiện là hơn 30 phiên thảo luận trải dài trên 10 chuyên đề xanh và một phiên khai mạc cấp cao. Các phiên hội thảo luận bàn về những chủ đề xanh mới nổi tại Việt Nam và tiếp cận chính sách, tiêu chuẩn với thị trường EU.

Cụ thể gồm 10 phiên hội thảo với chủ đề: Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; Tài chính bền vững; Khử carbon trong sản xuất thương mại; Xây dựng & Công trình xanh; Kinh tế tuần hoàn; Giải pháp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nước; Thực phẩm & nông nghiệp bền vững; Du lịch bền vững; Số hoá và công nghệ mới; Tăng cường nguồn nhân lực xanh.

Ngoài ra, sự kiện cũng thu hút hơn 200 gian hàng triển lãm các sản phẩm, sáng kiến, công nghệ liên quan đến phát triển bền vững. Trong số này là 13 quốc gia đã ghi nhận nhiều thành tựu trong chuyển đổi xanh như Anh, Na Uy, Thụy Sĩ và 30 không gian dành cho sáng kiến xanh nội địa.

Kiến tạo tương lai xanh thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng trưởng kinh tế bền vững - 5

Riêng Hà Lan, quốc gia tiên phong trong chuyển đổi kinh tế tuần hoàn có đến 50 gian hàng giới thiệu công nghệ xanh và năng lượng tái tạo mới.

Trong khuôn khổ Diễn đàn và Triển lãm kinh tế xanh năm 2024, Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Khu gian hàng Việt Nam với sự tham gia của 24 doanh nghiệp đa ngành Việt Nam nhằm giới thiệu, trưng bày các công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao, sáng kiến và mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam được tiếp cận trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu châu Âu trong các lĩnh vực, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao thương (B2B) giữa doanh nghiệp Việt Nam và châu Âu.

Đây là cơ hội rất tốt để tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, góp phần thúc đẩy một nền kinh tế Việt Nam xanh, bền vững thông qua việc chia sẻ sáng kiến, ý tưởng và chuyển giao công nghệ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT

Bên trong 5 chuyên cơ đắt đỏ bậc nhất thế giới đến Đà Nẵng
Bên trong 5 chuyên cơ đắt đỏ bậc nhất thế giới đến Đà Nẵng

5 siêu tàu bay Gulfstream - hãng chuyên cơ đắt đỏ bậc nhất thế giới hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng đưa 50 tỷ phú đến nghỉ tại một resort 5 sao trên bán đảo Sơn Trà, tham quan một số địa điểm nổi tiếng trong và gần Đà Nẵng như Bà Nà Hills, phố cổ Hội An. “Phi đội” Gulfstream đã một lần nữa khẳng định Đà Nẵng trở thành điểm đến yêu thích của giới siêu giàu.