Khánh thành cao tốc Phan Thiết Dầu Giây ngày 29/4, người dân đi chơi lễ 30/4 không phải đóng phí

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ khánh thành vào sáng 29/4. Chiều cùng ngày, xe sẽ bắt đầu được lưu thông trên cao tốc này và sẽ lưu thông miễn phí. Bộ Giao thông Vận tải chưa có kế hoạch thu phí.

Chiều 24/4, tin từ Văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết thời gian khánh thành và khai thác tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có sự thay đổi so với kế hoạch ban đầu. Dự án này sẽ khánh thành vào sáng ngày 29/4, và đưa vào khai thác vào chiều cùng ngày. 

Như vậy, cao tốc sẽ khánh thành và đưa vào khai thác sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch ban đầu là 30/4. Sau khi khánh thành xong, các phương tiện giao thông có thể di chuyển được trên tuyến chính. Còn các đường giao vẫn tiếp tục thi công.

Khánh thành cao tốc Phan Thiết Dầu Giây ngày 29/4, người dân đi chơi lễ 30/4 không phải đóng phí - 1

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dài 99km, nối 2 tỉnh Bình Thuận - Đồng Nai. Ảnh: Oto Saigon

Cụ thể, theo thông báo từ Bộ Giao thông Vận tải, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ tổ chức khánh thành vào 8 giờ sáng ngày 29/4, tại điểm cầu nút giao Phan Thiết (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). 

Sau khi khánh thành, chiều cùng ngày, các phương tiện sẽ được lưu thông trên tuyến cao tốc này. Điều đặc biệt là người dân sẽ được lưu thông miễn phí suốt tuyến.

Chia sẻ với báo chí, ông Uông Việt Dũng, Chánh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải, cho biết tạm thời cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ cho khai thác dịp 30/4 tới, nhưng chưa có kế hoạch thu phí. Bởi hiện nay vẫn chưa có kế hoạch thu phí cụ thể.

Khánh thành cao tốc Phan Thiết Dầu Giây ngày 29/4, người dân đi chơi lễ 30/4 không phải đóng phí - 2

Sau khi thông xe tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thời gian từ TP.HCM đến Phan Thiết sẽ rút ngắn còn khoảng 2,5 giờ, thay vì khoảng 5 giờ như trước đây. Ảnh: Zing

Cũng theo ông Dũng, cao tốc này được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Do đó để đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng cho các công trình giao thông trọng điểm sau này, hiện cơ quan chức năng vẫn đang xây dựng phương án thu phí và chờ Quốc hội thông qua.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng kế hoạch khánh thành 3 dự án đường cao tốc, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây vào ngày 30/4.

Nhưng theo kế hoạch mới, ngày 29/4, Bộ Giao thông Vận tỉa sẽ khánh thành và đưa vào khai thác 2 tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây. 

Khánh thành cao tốc Phan Thiết Dầu Giây ngày 29/4, người dân đi chơi lễ 30/4 không phải đóng phí - 3

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã sẵn sàng cho ngày thông xe 29/4 và chưa có kế hoạch thu phí, tin vui cho người đi chơi lễ 30/4. Ảnh: Oto Saigon

Tuyến cao tốc Phan Rí - Phan Thiết chưa khánh thành thời gian này.

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng chiều dài 99km, nối 2 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe, nền đường hơn 32m, đạt vận tốc vận tốc tối thiểu 60km/h, tối đa 120km/h. 

Sau khi hoàn thành, dự kiến quãng đường từ TP.HCM đến Phan Thiết chỉ còn khoảng 2,5 giờ.

Theo Ban Quản lý dự án Thăng Long, đơn vị đại diện chủ đầu tư, đến nay, dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã đạt khoảng 95% tổng khối lượng. Hiện tuyến chính đã cơ bản hoàn thành, chủ yếu các đơn vị thi công tiếp tục triển khai các hạng mục đường gom, đường dẫn…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

H. Lâm

CLIP HOT