Khai thác thử nghiệm công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với công năng phục vụ 110 du thuyền và tối đa lên đến 220 du thuyền, nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến dịch vụ tiện nghi, đẳng cấp và xa xỉ bậc nhất

Sáng ngày 19/4/2023, tại Công viên Bến Du thuyền Quốc tế Ana Marina Nha Trang Lễ công bố khai thác thử nghiệm Công viên Bến Du thuyền Quốc tế Ana Marina Nha Trang.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng gần 300 quan khách.

Khai thác thử nghiệm công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina - 1

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hiếu Minh, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang cho biết ” Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang ra đời với sứ mệnh cung cấp, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp trong mục tiêu phát triển du lịch chung của quốc gia, chính vì vậy Bến cảng Công viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina đã hình thành"

Khai thác thử nghiệm công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina - 2

Bến cảng Công viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina

Đây là một bến du thuyền đúng chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, được phát triển bởi các nhà đầu tư hàng đầu tại Việt Nam như Focus Vietnam Holdings, Tập Đoàn Tecco…, và được thiết kế bởi Camper & Nicholsons, là Công ty hàng đầu thế giới về thiết kế và phát triển bến du thuyền, cùng với sự tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực du thuyền trên thế giới.

Lĩnh vực du thuyền, thuyền buồm, bến du thuyền còn khá mới mẻ với ngành du lịch Việt Nam nhưng với tinh thần của sự tiên phong và khát vọng chinh phục, Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang quyết tâm đặt nền móng cho sản phẩm du lịch hoàn toàn mới, biến Nha Trang trở thành một điểm đến lý tưởng cho các hoạt động du lịch bằng du thuyền, mang lại những trải nghiệm thoải mái và tiện nghi nhất cho tất cả chủ sở hữu du thuyền cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ. Đồng thời, về tầm nhìn lâu dài, chúng tôi đặt ra mục tiêu xây dựng những quy chuẩn về sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, tạo tiền đề cho sự phát triển của lĩnh vực du lịch cao cấp tại Việt Nam”.

Khai thác thử nghiệm công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina - 3

Bến du thuyền quốc tế Ana Marina tọa lạc trên trục đường Phạm Văn Đồng - Nguyễn Cơ Thạch, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công viên Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang có tổng quy mô lên tới 40 ha, tạo nên một công viên phức hợp trên mặt nước và ven biển với ba chức năng chính:  Khu dịch vụ thương mại bến du thuyền;  Khu dịch vụ và hạ tầng kỹ thuật; Khu tổng hợp với các cầu cảng, cầu phao để neo đậu du thuyền, khu bảo dưỡng tàu thuyền, luồng hàng hải chuyên dùng ra, vào bến cảng, đê chắn sóng, công viên cây xanh và các tổ hợp dịch vụ giải trí khác. 

Nhằm mang đến một không gian đẳng cấp quốc tế, Ana Marina còn phối hợp cùng các nhà đầu tư tổ chức các sự kiện Văn hóa - Thể thao kết nối Du lịch mang dấu ấn riêng (Above The Sea) được dàn dựng công phu, độc đáo và quy mô đẳng cấp quốc tế.

Ana Marina trở thành điểm đến mới, là điểm nhấn hấp dẫn du khách đến và lưu trú tại thành phố biển Nha Trang.Bến du thuyền Ana Marina Nha Trang có vị trí địa lý lý tưởng, là nơi kết nối giao thông hàng hải giữa khu vực Đông Nam Á và Bắc Á, kết nối thuận tiện với Hong Kong, Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia và các cảng Việt Nam khác.

Với công năng phục vụ 110 du thuyền và tối đa lên đến 220 du thuyền, Ana Marina hứa hẹn sẽ mang đến dịch vụ tiện nghi, đẳng cấp và xa xỉ bậc nhất. Đồng thời biến Nha Trang trở thành điểm du lịch mới hấp dẫn, tiên phong trong thị trường du lịch siêu sang tại Việt Nam, đón tiếp các loại du thuyền, thuyền buồm trong và ngoài nước cập bến để tham quan, giao lưu, tổ chức các sự kiện du lịch, thể thao, văn hóa giải trí mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế

Công viên Bến du thuyền Quốc tế với tên gọi được lấy từ Thiên Y Thánh Mẫu A Na. Ana Marina giống như Bà Mẹ xứ sở A Na bảo vệ, che chở bảo vệ tàu thuyền khỏi những cơn thịnh nộ của biển cả. Đây là dự án mang tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các dịch vụ tiêu chuẩn (từ điện nước, nhiên liệu tới hệ thống hạ thuỷ du thuyền, bến đỗ, bảo trì và các dịch vụ hậu cần du thuyền...) tại Việt Nam. Ana Marina được tạo dựng với tầm nhìn vượt khỏi giới hạn trên lãnh thổ Việt Nam, từng bước trở thành nơi dừng chân cho các du thuyền trong nước và quốc tế. 

Khai thác thử nghiệm công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina - 4

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa trong phát biểu chỉ đạo gởi lời cám ơn đến người dân phường Vĩnh Hòa (Nha Trang) nơi xây dựng Bến Du thuyền đã hy sinh một phần quyền lợ icủa mình để tạo ra một điểm du lịch đẳng cấp Quốc Tế. Ông cũng nhắc nhở chủ đầu tư sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý để chính thức đi vào hoạt động.

Khai thác thử nghiệm công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina - 5

Tại buổi Lễ, ông Vũ Huy Thành, Cục Hàng Hải Việt Nam đã trao bằng chứng nhận cho Đại diện Bến du thuyền. Đồng thời Bến Du thuyền đã ký hợp tác với các đơn vị liên kết khai thác. Nghi thức cắt băng khai trương đã diễn ra sau đó.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bài và ảnh: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

CLIP HOT