Đóng status du khách bắt sao biển để chụp ảnh ở Phú Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi cộng đồng mạng bức xúc về hình ảnh 2 cô gái và một thanh niên bắt sao biển để chụp ảnh, tài khoản K.N. đã đóng status được cho là phản cảm.

Ngày 12/9, ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UBND TP Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết đã yêu cầu chính quyền xã Gành Dầu tuyên tuyền, khuyến cáo khách du lịch không bắt sao biển để chụp ảnh. Những hình ảnh phản cảm này được lan truyền trên mạng xã hội suốt tuần qua.

Theo ông Nghiệp, việc du khách bắt sao biển lên bờ chụp ảnh và để chúng chết khô từng xảy ra hơn một năm trước và đã được cơ quan chức năng chấn chỉnh.

Đóng status du khách bắt sao biển để chụp ảnh ở Phú Quốc - 1

Hai cô gái chụp ảnh bên hàng trăm con sao biển.

“Du khách tiếp tục thiếu ý thức khi đến Rạch Vẹm tham quan rồi bắt sao biển xếp dày đặc trên tảng đá để chụp ảnh câu view. Tôi có dịp đi Gành Gió, thấy khách nước ngoài muốn chụp ảnh với sao biển thì xin phép chủ cơ sở du lịch. Họ rất có ý thức, xin bắt lên chụp ảnh thật nhanh rồi thả sao biển xuống nước”, ông Nghiệp nói.

Anh Trần Văn Sanh, trưởng nhóm bảo vệ môi trường “Phú Quốc Sạch và Xanh”, cho biết lực lượng của anh liên tục phối hợp với các cơ sở kinh doanh tổ chức thu gom rác ở các bãi biển tại đảo ngọc. Nhóm của anh Sanh thường tuyên tuyền cho chủ các điểm hoặc tour du lịch khuyến cáo du khách về việc không bắt sao biển lên bờ để chụp ảnh. Tuy nhiên, tình trạng sao biển bị chết khô do du khách bắt chúng lên bờ để chụp ảnh thường xảy ra ở “vương quốc sao biển” là Rạch Vẹm.

“Chính quyền địa phương có thể làm mạnh tay bằng cách kiểm tra lại hình ảnh của du khách, xem họ đi theo tour nào để phạt hành chính đơn vị lữ hành. Những người chạy cano hoặc tàu đưa khách đi tham quan cũng hay bắt sao biển để khách chụp ảnh. Họ tổ chức tour cho khách tham quan và thu tiền nhưng không tuyên tuyền, để khách bắt sao biển chụp ảnh”, anh Sanh chia sẻ.

Một tuần qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh 2 cô gái và một thanh niên chụp ảnh cùng hơn 100 con sao biển. 3 người này tỏ ra thích thú với việc xếp sao biển lên tảng đá cạnh bờ và cầm chúng để chụp ảnh.

Trang mạng xã hội kèm ảnh sao biển của K.N. thu hút nhiều bình luận khen, chê. Có tài khoản bình luận: "Bạn có biết nó sẽ không sống nổi không? Chụp với sao biển không có đẹp gì đâu”.

Trước sự phản ứng của người dân Phú Quốc và cộng đồng mạng, tài khoản K.N. đã đóng status có những hình ảnh phản cảm sau một tuần đăng tải.

Đóng status du khách bắt sao biển để chụp ảnh ở Phú Quốc - 2

Sao biển sẽ chết nếu bắt lên khỏi mặt nước 5 phút.

Theo Trưởng phòng Kinh tế Phú Quốc Huỳnh Thanh Minh, sao biển không nằm trong danh mục bảo tồn nên cơ quan chức năng chỉ tuyên truyền cho du khách nâng cao ý thức, nhắc nhở họ về việc bảo vệ sao biển, không làm bất cứ hành vi nào làm nguy hại đến sao biển.

Theo Earth Buddies, việc bắt sao biển lên bờ là hành động "cực kỳ nguy hiểm". Tờ này cho rằng nhiều người có quan niệm sai lầm về việc sinh vật biển sẽ vẫn sống nếu bị nhấc khỏi mặt nước, miễn thời gian dưới 5 phút.

"Sao biển cần thở để sống. Và chúng chỉ có thể thở dưới nước. Hầu hết loài sao biển chỉ có thể nín thở dưới 30 giây. 5 phút không có nước chẳng khác án tử cho chúng", tờ này viết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT