Doanh thu du lịch tăng tốc, vượt qua cùng kì so với trước đại dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàn Quốc và Mỹ là thị trường quan trọng, đóng góp mạnh cho sự phục hồi của ngành du lịch. Đồng thời, việc kéo dài thời hạn thị thực điện tử và nâng thời gian tạm trú làm một trong những biện pháp tích cực thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh thu du lịch tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2023 đã vượt qua mức trước đại dịch Covid-19, theo thông tin được công bố bởi Tổng cục Du lịch. Trong khoảng thời gian này, nước ta đã đón tiếp gần 70 triệu lượt khách, trong đó có 5,6 triệu lượt khách quốc tế và hơn 64 triệu lượt khách nội địa.

Doanh thu du lịch tăng tốc, vượt qua cùng kì so với trước đại dịch - 1

Đoàn du khách Trung Quốc ghé thăm TP.HCM (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Số lượng khách quốc tế tăng lên 66% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi lượt khách nội địa đã gia tăng lên 1,4 lần. Tổng thu từ ngành du lịch dự kiến đạt khoảng 343.100 tỷ đồng, tăng 1,45% so với con số 338.200 tỷ đồng của cùng kỳ hai năm trước.

Trong tháng 6/2023, Việt Nam đã đón tiếp tổng cộng 975.010 lượt khách quốc tế, một tăng trưởng ấn tượng lên 6,4% so với tháng trước. Các thị trường quốc tế chủ chốt bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Campuchia, Thái Lan và Úc. Đáng chú ý, Hàn Quốc đã chiếm vị trí dẫn đầu với hơn 1,6 triệu lượt khách trong tổng số 5,57 triệu lượt khách quốc tế. Đây là con số gần bằng 80% so với cùng kỳ năm 2019.

Một số thị trường khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng so với tháng trước, bao gồm Mỹ (tăng 52%), Na Uy (tăng 51%), Singapore (tăng 48%), Lào (tăng 25%), Đài Loan (Trung Quốc) (tăng 21%), Hàn Quốc (tăng 15%) và Philippines (tăng 10%).

Theo dữ liệu từ công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, Việt Nam đã liên tục tăng cường sự quan tâm của du khách trên toàn cầu từ đầu năm 2023. Đặc biệt, nước ta đã leo lên vị trí thứ 6 trong số những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới, sau khi trước đó chỉ đứng ở vị trí thứ 11. Việt Nam cũng là điểm đến duy nhất trong khu vực Đông Nam Á nằm trong danh sách này.

Các số liệu trên cho thấy nhu cầu du lịch tại Việt Nam đang phục hồi nhanh chóng, với tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, việc Quốc hội thông qua việc kéo dài thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, đồng thời tăng thời gian tạm trú cho người nhập cảnh miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày, sẽ là một tín hiệu tích cực để thu hút lượng lớn khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch quốc tế bắt đầu từ tháng 9/2023.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Anh

CLIP HOT