Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách từ sự kiện thể thao

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 20/3, Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách "đặc biệt" đến với thành phố trong khuôn khổ cuộc thi Marathon quốc tế. Đường phố Đà Nẵng lần đầu tiên sôi động, rội vui sau hơn 2 năm vắng vẻ bởi dịch bệnh COVID-19.

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng năm 2022 là một trong những sự kiện Marathon nổi bật nhất Việt Nam, chính thức quay trở lại thành phố này sau 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách từ sự kiện thể thao - 1

Đà Nẵng đã đón hơn 5.000 du khách "đặc biệt" đến với thành phố trong khuôn khổ cuộc thi Marathon quốc tế. Ảnh: AT.

Các vận động viên đã lần lượt tham gia chạy ở 5 cự ly 42km, 21km, 10km, 5km và 1,5km qua các cung đường đẹp nhất của thành phố Đà Nẵng. Thời tiết lại rất đẹp, trời mát, nắng nhẹ, đường chạy thuận lợi, các vận động viên rất hào hứng phấn khởi sau thời gian dài mới được trở lại cuộc thi.

Đà Nẵng đón hơn 5.000 du khách từ sự kiện thể thao - 2

Đường phố Đà Nẵng rội vui và đông đúc nhờ sự kiện thể thao với hơn 5.000 người tham gia. Ảnh: AT.

Tham gia sự kiện thể thao này có rất nhiều vận động viên không chuyên, những người yêu thích thể thao, đến với sự kiện như một chuyến du lịch cùng với bạn bè, người thân và cả gia đình. Vì vậy, từ cuối tuần, Đà Nẵng đã sôi động đón khách.

Đặc biệt, khi du lịch Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã thuận lợi cho du khách, thì sự kiện thể thao này như một "ngòi nổ", giúp không khí du lịch ở Đà Nẵng thêm sinh động, tươi trẻ và hấp dẫn.

Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng là một trong những giải đấu quy mô lớn nhất ở Việt Nam, với đường chạy đạt chuẩn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam được Hiệp hội Marathon quốc tế công nhận năm 2013. Đây cũng là giải Marathon duy nhất ở Việt Nam có số lượng vận động viên quốc tế tham gia đông nhất, chiếm 30% vào mỗi mùa giải. Theo Ban tổ chức, cuộc thi dự kiến sẽ chào đón khoảng 4.000 vận động quốc tế vào mùa giải năm sau 2023 khi du lịch bình thường trở lại.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sau lần tổ chức giải lần này, kể cả nhà tài trợ và phía đơn vị tổ chức họ thấy rằng việc tổ chức giải luôn sự quan tâm của các ngành và lãnh đạo thành phố. Họ rất mong muốn sẽ trở lại thành phố Đà Nẵng để tổ chức một giải quy mô lớn hơn giải lần này.”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

An Thượng (Báo Lao Động)

CLIP HOT