Sau ba năm khởi công, Bình Định hoàn thành dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại và tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức khánh thành dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại có tổng chiều dài hơn 9,4 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, với vận tốc thiết kế 80 km/giờ.
Con đường có nền rộng 22 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 19 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.
Khởi công từ tháng 3/2022, dự án hoàn thành sau hơn ba năm thi công, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng kỹ thuật.
Tuyến đường đi qua phường Bình Định (thị xã An Nhơn), cùng các xã Phước Hưng, Phước Quang, Phước Hiệp, Phước Sơn (huyện Tuy Phước). Các công trình cầu trên tuyến bao gồm cầu Phước Quang, cầu Sông Cạn, và cầu Sông Kôn – dài nhất với 7 nhịp, tổng chiều dài 280 m.
Tuyến đường này kết nối với Quốc lộ 1 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, kết nối giữa đô thị An Nhơn, huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn. Tuyến đường có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm công tác cứu hộ thiên tai, tăng cường năng lực quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.
Tuyến đường có các công trình cầu: Phước Quang, Sông Cạn, trong đó cầu Sông Kôn dài nhất với 7 nhịp có tổng chiều dài 280m,.
Ngoài ra, công trình cũng góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ logistics, tăng cường khả năng khai thác tài nguyên biển và vùng ven biển, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Định.
Tỉnh này lựa chọn tuyến đường để tổ chức khánh thành trực tuyến cùng với các dự án quy mô lớn trên cả nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Trong khi đó, các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (Bình Định) chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).Công trình do Ban quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư.
Tuyến đường dài gần 18km, bề rộng nền đường 12m và có 6 cây cầu trên tuyến với tổng mức đầu tư hơn 791 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 8/2022, hoàn thành vào tháng 4/2025.
Tuyến đường có điểm đầu giao với Quốc lộ 19 tại Km31+400 xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, điểm cuối giao với Quốc lộ 19 tại Km47+620 (ngã ba giữa đường vào Lăng Mai Xuân Thưởng và Quốc lộ 19) xã Bình Tường, huyện Tây Sơn.
Tuyến đường qua các xã: Bình Nghi, Tây Xuân, Tây Phú và Bình Tường, huyện Tây Sơn. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m với hai làn xe cơ giới và hai làn xe thô sơ.
Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành, lắp dựng cột của hệ thống điện chiếu sáng; cơ bản hoàn thành thi công các cầu: Cầu Nước Xanh, cầu Đồng Xiêm, cầu Tây Phú, Cầu Sông Kút, cầu Bình Tường.
Tuyến đường đưa vào vận hành nhằm tăng cường kết nối giao thông trục chính theo hướng Đông - Tây đến các tỉnh khu vực Tây Nguyên và ngược lại; đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, vùng.
Dự án có ý nghĩa từng bước triển khai Quy hoạch chung xây dựng đô thị Tây Sơn tỉnh Bình Định đến năm 2035 và các quy hoạch xây dựng các khu đô thị, khu dân cư và khu cụm công nghiệp dọc tuyến đường.
Công trình cũng góp phần mở rộng, phát triển đô thị Phú Phong nói riêng và đô thị Tây Sơn nói chung theo quy hoạch phê duyệt; đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển quỹ đất phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ thương mại, du lịch; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tương lai.