Chung kết “Thực hiện ước mơ” học sinh THPT

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhằm tăng cường hỗ trợ học sinh trong việc xác định nghề nghiệp và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai; khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của học sinh THPT trong quá trình học tập; đồng thời giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, nhận thức đúng đắn trong việc chọn ngành nghề, xác lập mục tiêu, hoạch định tương lai nghề nghiệp, phát huy tính năng động sáng tạo và nhạy bén trong học sinh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Thực hiện ước mơ” cho học sinh THPT trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

Chung kết “Thực hiện ước mơ” học sinh THPT - 1

 Vòng Chung kết cuộc thi đã diễn ra tưng bừng trong buổi sáng ngày 14.4.2013, tại Hội trường Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, với 5 thí sinh xuất sắc nhất. Được biết, Chương trình được thực hiện từ tháng 01 đến tháng 4/2013 thu hút gần 10.000 học sinh tham gia vòng thi sơ loại. 50 thí sinh vượt qua vòng thi Sơ loại, giành điểm cao nhất vào vòng Bán kết. Qua các vòng thi Bán kết 1 và Bán kết 2, Ban Tổ chức đã chọn ra 5 thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi Chung kết. Ở vòng thi này, thí sinh trải qua 3 phần thi: Phỏng vấn đồng nghiệp tương lai, Nhập vai xử lý tình huống, Hùng biện.

Chung kết “Thực hiện ước mơ” học sinh THPT - 2

5 thí sinh xuất sắc vào vòng Chung kết gồm: Huỳnh Minh Hiếu – Trường Phổ thông Năng Khiếu, Lục Phạm Quỳnh Nhi – Trường THPT Đinh Thiện Lý (Quận 7), Lê Thị Minh Trang – Trường THPT Thủ Đức (Quận Thủ Đức), Phạm Hồng Thiên Trang – THPT Quang Trung (Quận Củ Chi), Châu Nguyệt Cẩm Vân – học sinh THPT Duy Tân (Quận 10).

Thí sinh Lục Phạm Quỳnh Nhi – học sinh Trường THPT Đinh Thiện Lý, chia sẻ: Em có nhiều ước mơ, và ước mơ thay đổi theo thời gian. Lúc 10 tuổi, em mơ trở thành cô giáo; lên lớp 5 em ước ao được làm Hướng dẫn viên Du lịch giỏi, được đi nhiều nơi; lên lớp 8 em lại ước mơ làm bác sĩ… nhưng em vẫn chông chênh đi tìm cho mình một ước mơ thật sự, để trở thành động lực phấn đấu của mình. Mẹ rất muốn em trở thành bác sĩ, nhưng tấm gương của ba đã giúp em chọn lựa ước mơ trở thành một Chuyên gia tư vấn tâm lý. Trước kia, ba em rất nóng tính, cộc cằn, và ba đã cố gắng khắc phục bằng cách đọc những cuốn sách, tìm đến những lời khuyên, dần dần ba trở nên ôn hòa, điềm tĩnh hơn. Em băn khoăn tự hỏi, những lời nói, những lời khuyên lại có tác động lớn lao đến một con người thế sao. Và em đã tìm hiểu về ngành nghề tư vấn tâm lý, càng ngày em càng thấy mình phù hợp và có nhiều đam mê. Em muốn trở thành một Chuyên gia Tư vấn Tâm lý giỏi để giúp mọi người, không chỉ chữa lành nỗi đau về thể xác, mà rất cần chữa lành những vết thương trong tâm hồn.

Chung kết “Thực hiện ước mơ” học sinh THPT - 3

4 thí sinh đoạt giải Khuyến khích

Kết quả chung cuộc: Thí sinh Lê Thị Minh Trang – học sinh Trường THPT Thủ Đức (Quận Thủ Đức) với ước mơ trở thành Nữ Cảnh sát điều tra đã xuất sắc giành giải Nhất, với phần thưởng tiền mặt 10 triệu đồng và 01 học bổng 4 tuần học tiếng Anh tại Úc (Đại học Western Sydney) trị giá 250.000.000đ. 4 Thí sinh còn lại được trao giải Khuyến khích, gồm: Huỳnh Minh Hiếu – học sinh Trường Phổ thông Năng Khiếu, Lục Phạm Quỳnh Nhi – học sinh Trường THPT Đinh Thiện Lý (Quận 7), Phạm Hồng Thiên Trang – học sinh THPT Quang Trung (Quận Củ Chi), Châu Nguyệt Cẩm Vân – học sinh THPT Duy Tân (Quận 10).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 3 giải tập thể, trị giá 3 triệu đồng/ mỗi giải dành cho trường: Có số học sinh tham gia dự thi nhiều nhất: Trường THPT Thủ Đức; Có số học sinh tham gia bình chọn nhiều nhất: Trường THPT Đinh Thiện Lý (Quận 7); Có cổ động viên cổ vũ đông đảo nhất trong vòng chung kết: Trường THPT Quang Trung (Quận Củ Chi).

Thu Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT