ĐỌC BÁO NGÀY 14.11.2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

NGÀY VÀNG CỦA ĐIỀN KINH VIỆT NAM

Hôm qua, điền kinh VN đã giành bốn chiếc HCV, góp sức cho một ngày thành công của thể thao VN ở đấu trường SEA Games 26.

ĐỌC BÁO NGÀY 14.11.2011 - 1

Trương Thanh Hằng (phải) vui mừng với chức vô địch - Ảnh: T.P.

Trên đường chạy 1.500m nữ, Trương Thanh Hằng thể hiện đẳng cấp vượt trội so với các đối thủ. Ngay sau tiếng súng lệnh, Thanh Hằng bung tốc độ vượt lên dẫn trước các đối thủ khoảng 10m. Sau đó, Thanh Hằng chủ động duy trì tốc độ này với những sải chân ung dung, bất chấp nỗ lực đuổi bám của đối thủ. Kết quả, Thanh Hằng đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 15 giây 75, bỏ xa đồng đội Đỗ Thị Thảo xếp thứ hai đến 3 giây 19.

Tại đích đến, Thanh Hằng cho biết: “Giành chiếc HCV 1.500m nhưng mục tiêu chính của tôi là phải tập trung cho cự ly 800m, không chỉ để bảo vệ HCV mà còn nỗ lực đạt chuẩn Olympic. Tuy nhiên, chiến thắng này giúp tôi có được tâm lý tự tin”.

Trước đó, điền kinh VN cũng có tin vui khi VĐV Dương Thị Việt Anh xuất sắc đăng quang ngôi vô địch nhảy cao nữ với thành tích 1,9m. Việt Anh đã lấy lại ngôi vô địch của đàn chị Bùi Thị Nhung (vô địch hai kỳ SEA Games liên tiếp năm 2005 và 2007). Đây là HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp của Việt Anh và càng đáng khen hơn khi biết rằng Việt Anh phải cắn răng chịu đau để thi đấu khi chấn thương cổ chân và bắp chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Chiếc HCV thứ ba của điền kinh VN thuộc về VĐV 21 tuổi Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung đi bộ 20km nữ. Thanh Phúc đã giành HCV với thành tích 1 giờ 43 phút 22 giây. Trong khi đó, HCV thứ tư đã ghi tên Vũ Văn Huyện ở nội dung 10 môn phối hợp nam. Với chiến thắng ở nội dung cuối cùng chạy 1.500m, Huyện đoạt HCV với tổng cộng 7.223 điểm, hơn người thứ hai Nguyễn Văn Huệ đến 393 điểm.

Lẽ ra điền kinh VN sẽ vui hơn nếu VĐV Nguyễn Đình Cương thi đấu thành công ở nội dung 1.500m nam. Đình Cương chẳng những không bảo vệ được ngôi vô địch mà còn rơi khỏi danh sách huy chương. Trước đó, điền kinh VN cũng tuột mất HCV vô cùng đáng tiếc của Nguyễn Thị Thúy ở nội dung chạy 400m nữ. Mất sức vì dẫn đầu đoàn đua kể từ lúc xuất phát, Thúy đã để VĐV người Thái Lan Treewadee Yongphan vượt qua đúng một bàn chân tại đích đến.

 

T.PHÚC

(Báo Tuổi trẻ, ngày 14.11.2011) 

VIỆT NAM GIÀNH THÊM 11 HUY CHƯƠNG VÀNG

Hôm qua, thể thao VN đã đoạt thêm 11 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, tạm thời vươn lên đứng thứ ba toàn đoàn với tổng cộng 17 HCV, 18 HCB và 19 HCĐ sau ba ngày thi đấu.

* Bơi: Kình ngư 18 tuổi Hoàng Quý Phước đã xuất sắc vượt qua đối thủ chủ nhà Glen Victor để đoạt HCV 100m bướm nam với thành tích 53 giây 07. Thành tích này giúp anh hi vọng có mặt ở Olympic London 2012 khi tiếp tục phá sâu chuẩn B dự Olympic (54 giây 19) mà anh từng phá trước đó ở Giải Malaysia mở rộng 2011 hồi tháng 5 là 53 giây 56.

Ngoài chiếc HCV của Quý Phước, bơi lội VN còn đoạt HCB 400m hỗn hợp cá nhân nữ do công của kình ngư mới 15 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên.

* Karatedo: Lọt vào đến bảy trận chung kết nhưng rốt cuộc chỉ có mỗi đương kim vô địch Asiad 2010 Lê Bích Phương (55kg) giành HCV. Gánh trên vai áp lực tâm lý nặng nề khi karatedo VN thi đấu không thành công, lại bị trật xương khớp ngón tay trong lúc tập luyện, nhưng vượt qua tất cả Bích Phương đã thi đấu xuất sắc để đánh bại Phommachan (Lào, 6-0), Soriano (Philippines, 3-1) và Puspitasari (Indonesia, 4-0) để giành HCV. Sáu HCB còn lại thuộc về Nguyễn Hoàng Hiệp (60kg), Nguyễn Minh Phụng (75kg), Bùi Thị Triều (68kg), Nguyễn Quang Phúc (55kg), Trần Hoàng Yến Phương (61kg), Bùi Như Mỹ (84kg).

* Canoeing (chèo thuyền): Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn canoeing, Nguyễn Thành Quang kịp đem về một HCV ở nội dung kayak 200m với thành tích 36 giây 62 sau khi vượt qua Kasemsit (Thái Lan). Ba HCĐ còn lại do công của Nguyễn Thị Duyên (kayak 200m), Trần Văn Long (canoeing 200m) và đôi nữ Kiều Thị Hảo - Nguyễn Thị Mai (kayak 200m). Kết thúc ba ngày thi đấu, canoeing VN đoạt 2 HCV và 5 HCĐ.

* Bắn súng: Xạ thủ Vũ Thành Hưng đoạt HCV đầu tiên ở nội dung súng trường hơi nằm bắn 50m với thành tích 696,7 điểm, hơn 2,9 điểm so với Sahak Mohamad (Malaysia). Tiếp đó, á quân Asiad 2010 Hà Minh Thành đoạt HCV thứ hai ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m với 29 điểm. Lê Thị Hoàng Ngọc đoạt HCB súng trường hơi 10m.

* Xe đạp: Tay đua 19 tuổi Đinh Thị Như Quỳnh xuất sắc về nhất nội dung băng đồng với thành tích 36 phút 35 giây, hơn 54 giây so với người về nhì Radzi (Malaysia) để đoạt HCV.

* Đấu kiếm: Nguyễn Thị Lệ Dung đoạt HCV nội dung kiếm chém sau khi thắng đối thủ chủ nhà Permatasari 15-8 trong trận chung kết. Đây là chiếc HCV SEA Games thứ tư liên tiếp của cô gái Hà Nội. Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thị Thanh Loan đoạt HCĐ.

* Taekwondo: ĐKVĐ Nguyễn Thị Hoài Thu (57kg) chỉ đoạt HCĐ. Hai HCĐ còn lại do công của Chu Hoàng Diệu Linh (62kg) và Võ Hoàng Giao (80kg nam).

Bảng xếp hạng huy chương ngày 13-11

NƯỚC

VÀNG

BẠC

ĐỒNG

TỔNG CỘNG

Indonesia

 40  29  21  90

Thái Lan

 20  16  24  60

Việt Nam

 17  18  19  54

Singapore

 12  12  17  41

Maylaysia

 9  10  15  34

Philippines

5 9 13 27

Myanmar

 0 5  9 14

Lào

 0 3 7 10

Brunei

 0  1  1  2

Campuchia

 0 0  0  0

Đông  Timor

 0  0  0  0


 

P.Q. tổng hợp

(Báo Tuổi trẻ, ngày 14.11.2011)

 

TUỔI 18 RỰC RỠ CỦA QUÝ PHƯỚC

Ngày 13-11, kình ngư 18 tuổi Hoàng Quý Phước đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games để giành HCV nội dung bơi 100m bướm tại SEA Games 26.

ĐỌC BÁO NGÀY 14.11.2011 - 2

Quý Phước (phải) trên đường về đích nội dung 100m bướm nam - Ảnh: Nguyễn Á

Quý Phước là hiện tượng của bơi lội VN trong thời gian gần đây. Năm 2005, Quý Phước tham dự SEA Games 25 tại Lào với tư cách một VĐV trẻ và chỉ đoạt 1 HCĐ. Sau hai năm nhận được đầu tư chủ yếu từ địa phương (Đà Nẵng), anh đã trở thành VĐV chủ lực của tuyển bơi lội VN. Một mình Quý Phước từng góp 8 HCV cho Đà Nẵng tại Giải vô địch bơi lội toàn quốc 2011. Hồi tháng 5 vừa qua, Quý Phước đã xuất sắc đạt chuẩn B của Olympic 2012 tại Giải bơi lội Malaysia mở rộng. Tuy nhiên, việc Quý Phước phá kỷ lục SEA Games là điều ngoài sức tưởng tượng của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Trước khi bước vào loạt đấu chung kết 100m bướm, Quý Phước cảm thấy hơi lo lắng vì hai đối thủ Glen Victor (Indonesia) và Joseph Isaac (Singapore) đều rất mạnh và đang có phong độ tốt khi thắng anh ở nội dung 50m bướm trước đó một ngày.

Thật vậy, chiến thắng đã đến hết sức khó khăn cho Quý Phước. Anh liên tục dẫn đầu từ khi xuất phát nhưng sau khi trở đầu (hết 50m) thì kình ngư Victor đã vượt lên. Phải rất nỗ lực, Quý Phước bắt kịp đối thủ và giành chiến thắng tại đích đến chỉ trong tích tắc. Chung cuộc, Quý Phước đã thiết lập kỷ lục SEA Games mới (kỷ lục cũ là 53,82 giây) với thành tích 53,07 giây, hơn Victor chỉ 0,1 giây. Quý Phước tâm sự: “Tôi rất vui với thành tích này. Tôi đạt được nó nhờ sự khổ luyện và được đầu tư chu đáo”.

Kể từ đầu năm, Quý Phước đã được tạo điều kiện tập huấn dài hạn tại Trung Quốc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Hoàng Quốc Huy (người Trung Quốc). HLV tuyển bơi lội VN Đặng Anh Tuấn cho biết: “Quý Phước là một tài năng của bơi lội VN. Anh đang tiến bộ từng ngày và là một VĐV chủ lực của đội tuyển VN dù mới 18 tuổi”.

TẤN PHÚC

(Báo Tuổi trẻ, ngày 14.11.2011)


 

 

 

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT