“Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch đánh giá cao vai trò đầu tàu của Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch đánh giá cao vai trò đầu tàu của Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” - 1Ông Trần Chiến Thắng – Thử Trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch - Việt Nam

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Bà Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia, lãnh đạo Ngành Du lịch các nước Campuchia, Lào, Myanmar, đại diện các tỉnh thành trong cả nước, cùng sự có mặt đông đủ của các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, các cơ quan truyền thông quốc tế và Việt Nam, những người đã và đang đóng góp vào sự thành công của Triển lãm Quốc tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh những năm vừa qua.

Thưa quý vị đại biểu,

Du lịch Việt Nam vừa long trọng  kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển.Cho đến nay hình ảnh một điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện  và hiếu khách được biết đến ngày càng nhiều hơn trên trường quốc tế.Năm 2010 sắp kết thúc, đánh dấu sự hồi phục mạnh mẽ cũa du lịch Việt Nam với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế hơn 30% so cùng kỳ, dự kiến sẽ đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu vào cuối tháng 12 năm 2010.Đạt được kết quả nói trên là do sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, sự nỗ lực của Ngành Du lịch từ Trung ương đến địa phương.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao vai trò đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đề xuất sáng kiến thúc đẩy các hoạt động quảng bá xúc tiến , đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà Triển lãm Quốc tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh ITE là một minh chứng sinh động.

“Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du lịch đánh giá cao vai trò đầu tàu của Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh” - 2

Ảnh: Ông Nguyễn Hữu Thọ -  Tổng Giám đốc SaigonTourist (thứ ba từ trái sang) và Ông Nguyễn Huyên - Phó Tổng Giám đốc SaigonTourist đón chào đại biểu Campuchia, Lào, Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày

Triển lãm Quốc tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Lần thứ VI, năm 2010 tiếp tục phát triển chủ đề “ Campuchia, Lào, Việt Nam- Ba quốc gia, Một Điểm đến” Mục đích quan trọng của sự kiện ITE 2010 không chỉ là tăng cường hợp tác phát triển du lịch của 3 quốc gia Việt Nam- Lào- Campuchia nhằm khai thác tiềm năng,phát triển các thế mạnh sản phẩm du lịch của mỗi nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông, cũng như quảng bá giới thiệu điểm đến Việt Nam với các thị trường quốc tế trọng điểm, mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch trong khu vực, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện tiếp cận, trao đổi, hợp tác kinh doanh với các đối tác nước ngoài đến từ các thị trường khách trọng điểm và tiềm năng của khu vực.Bên cạnh các hoạt động thường niên như Hội chợ Triển lãm, Chương trình Người mua và Báo chí, nét mới của sự kiện lần này là  Diễn đàn Đầu tư Du lịch ASEAN nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch của 3 nước Đông Dương nói riêng và khu vực ASEAN nói chung.Bên cạnh đó, Giải thưởng Du lịch nhằm khuyến khích các tổ chức cơ quan xúc tiến du lịch, các doanh nghiệp du lịch nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị và đóng góp cho thương hiệu du lịch 3 nước Campuchia- Lào- Việt Nam.

Ban Tổ chức rất vui mừng được đón tiếp 155 Người mua ( Buyers) là các doanh nghiệp du lịch, nhà điều hành tour hàng đầu từ 35 quốc gia tập trung là từ các thị trường trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam, 09 cơ quan tổ chức xúc tiến du lịch ngoài nước;15 báo chí quốc tế từ 13 quốc gia;10 cơ quan xúc tiến du lịch của các địa phương: 69 doanh nghiệp bao gồm các doanh nghiệp hàng đầu như  Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Bến Thành, Vietravel, Windsor, Green Plaza Hotel Đà Nẵng, v.v  cũng như các đơn vị tài trợ chính thức cho triển lãm tại ITE HCMC 2010, lần thứ 6 này là SaigonTourist, Vietnam Airlines, Khách sạn Rex, Sasco, Viettravel, BigBig Trans, Khách sạn Continental và Tạp Chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Thưa quý vị đại biểu,

Một lần nữa, thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi xin chân  thành cám ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  về sự chỉ đạo sâu sát, tạo điều kiện cho Ban Tổ chức trong triển khai các hoạt động của Triển lãm Quốc tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, sự tham gia phối hợp tích cực của Bộ Du lịch Campuchia, Bộ Du lịch Lào vào các hoạt động của sự kiện mang tính chủ đề quảng bá hình ảnh 3 nước Việt Nam- Lào- Campuchia như là một hình mẫu cho sự hợp tác khu vực.

Xin cảm ơn các vị khách quý, quý đại biểu, sự tham gia phối hợp của tất các các đơn vị, tập thể, cá nhân vào các hoạt động của Triển lãm quốc tế du lịch thành phố Hồ Chí Minh, lần thứ VI, năm 2010.

Xin cám ơn sự quan tâm tuyên truyền sự kiện của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Triển lãm Quốc tế Du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2010..

Xin cám ơn và chúc quý vị đại biểu sức khoẻ, thành công, hạnh phúc.

TCT

( Tựa bài do Tạp Chí Du lịch TP.HCM đặt)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT