BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong khuôn khổ Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, Bạc Liêu – lần I, năm 2014, có 21 hoạt động đa dạng diễn ra từ ngày 14 đến 30/04/2014. Phóng viên Tạp Chí Du lịch TPHCM xin giới thiệu một số hoạt động nổi bật tại Festival

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ

Trong khuôn khổ các hoạt động diễn ra tại Festival Đờn ca Tài tử (ĐCTT) Quốc gia, lần thứ I – Bạc Liêu 2014, sáng ngày 27/4/2014 tại Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu đã diễn ra Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể ĐCTT Nam Bộ do Viện Âm nhạc Quốc gia và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã khẳng định: Trong các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận ở nước ta thì ĐCTT có vị trí đặc biệt quan trọng vì sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng đến bất cứ đâu; bởi sức sáng tạo, sự ngẫu hứng làm nên tính bình đẳng, tình đoàn kết giữa những người chơi với nhau. Ở đây, người chơi, cả đờn và ca, đều “nương” nhau, thể hiện một tinh thần “tứ hải giai huynh đệ” rất đặc trưng Nam Bộ.

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 1

Chủ tọa buổi hội thảo (từ trái qua): Ông Nguyễn Chí Thiện – GĐ Sở VHTT&DL tỉnh Bạc Liêu, PGS-TS Lê Văn Toàn – GĐ Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, GS-TS Trần Văn Khê, và GS-TS Tô Ngọc Thanh

GS.TS Trần Văn Khê đã điểm lại quá trình ra đời và phát triển của nghệ thuật ĐCTT từ sự chuyển lưu của dòng nhạc bác học của cung đình Huế hòa quyện với yếu tố dân gian và phong thổ vùng đất phương Nam làm nên một loại hình nghệ thuật vô cùng đặc sắc vừa là thú tiêu khiển và cũng để thỏa mãn nhu cầu sáng tác nghệ thuật. Với ĐCTT, bất cứ ai, không phân biệt hèn sang, địa vị, học thức, cũng có thể trở thành nghệ sĩ và đôi khi chính những ông bác sĩ, kỹ sư, chánh án phải quay lại “bái phục” ngón đờn điêu luyện của một anh hớt tóc, chèo đò… Phải có sự bình đẳng, dân chủ đó mới làm nên cái gọi là “tâm tấu” mà ở đó người ta nghe tiếng đờn là đã hiểu tâm tình của nhau.

Tổng kết hội thảo, hơn 30 ý kiến tham luận đã góp phần làm rõ, cung cấp thêm những hiểu biết đúng đắn về bản chất và thực trạng của ĐCTT Nam bộ; thông qua đó đã đi sâu vào việc phân tích loại hình nghệ thuật này: Cách biểu diễn, lối chơi, các bài bản; quá trình hình thành và phát triển; Yếu tố khác biệt gữa Cải lương và Đờn ca; Những đặc tính khoa học của 20 bài bản tố trong nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ; Sự biến đổi và sức sống của đờn ca tài tử trong cuộc sống đương đại v.v.. Qua đó đưa ra những phương thức ứng xử , những giải pháp hành động phù hợp nhằm bảo tồn và phát huy di sản này một cách hiệu quả, đúng hướng, xứng đáng với danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 2

Khuôn viên bên trong Khu lưu niệm với Vườn đá thể hiện 12 loại nhạc cụ trong nghệ thuật biểu diễn ĐCTT Nam bộ

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 3

Cảnh quan Khu lưu niệm nghệ thuật ĐCTT Nam bộ và Nhạc sĩ Cao Văn Lầu

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 4

Mô hình tái hiện khung cảnh sinh hoạt của gia đình nhạc sĩ Cao Văn Lầu

 

CHÀO MỪNG THÀNH PHỐ BẠC LIÊU TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI II

Hòa cùng không khí hân hoan Festival Đờn ca Tài tử Quốc gia, lần thứ Nhất - Bạc Liêu 2014, tối ngày 28/4/2014 tại Quảng trường Hùng Vương đã long trọng diễn ra Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bạc Liêu

Đến tham dự buổi Lễ có sự hiện diện của các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Võ Văn Dũng, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tỉnh trưởng tỉnh Prec Shihanouk - Vương quốc Campuchia, Ngài Sa Bôn Sa Rạt cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh các sở ngành, các huyện, thành phố của Bạc Liêu cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và địa phương.

 

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 5

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trao Quyết định công nhận TP.Bạc Liêu là đô thị loại II của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Thường vụ Thành ủy Bạc Liêu

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 6

Tại buổi lễ, Đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu (ảnh trên), phát biểu: TP.Bạc Liêu được công nhận là đô thị loại II có ý nghĩa vô cùng to lớn bởi nó đánh dấu một bước phát triển mới về kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu nói chung, TP.Bạc Liêu nói riêng, là sự ghi nhận của Trung ương đối với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu và TP.Bạc Liêu, là niềm cổ vũ, động lực tinh thần to lớn để tiếp tục nỗ lực vươn lên dành nhiều thành quả quan trọng hơn nữa.

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 7

Dịp này, Bí thư Thành ủy TP.Bạc Liêu - Dương Thành Trung (ảnh trên), nhấn mạnh: Việc thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II không chỉ là vinh dự, mà trách nhiệm cũng rất nặng nề đối Đảng bộ và nhân dân, nhất là người cán bộ đứng đầu địa phương. Để xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, sự kỳ vọng của các cô, chú hưu trí, sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cùng các cấp, các ngành sẽ đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo, tập trung phát huy tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của thành phố, ra sức kiến thiết đô thị, xây dựng nếp sống văn minh, đưa thành phố Bạc Liêu trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch của khu vực và cả nước.

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 8

Pháo hoa chào mừng tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thành phố Bạc Liêu là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Bạc Liêu

 

ĐẦU TƯ VÀ LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẠC LIÊU 2014

 

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 9

Chủ tọa Hội nghị (từ trái qua): Ông Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Hiệp hội Du lich Việt Nam, Ông Lê Thanh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, Ông Nguyễn Quốc Hưng- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh thông qua Hội nghị Xúc tiến Đầu tư và Liên kết phát triển Du lịch Bạc Liêu 2014, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh và tạo mối liên kết về phát triển du lịch của các tỉnh, thành phố; trao đổi kinh nghiệm, thống nhất đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp ý kiến hoàn thiện sản phẩm du lịch Bạc Liêu; tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ hợp tác; đề ra giải pháp liên kết phát triển du lịch như: liên kết tour, tuyến du lịch; liên kết quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch giữa tỉnh Bạc Liêu, TPHCM, tỉnh Ninh Bình, các tỉnh, thành, đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng thời, đây còn là điều kiện để thắt chặt thêm mối quan hệ gắn bó và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Bạc Liêu với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của các địa phương.

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 10

Đại diện lãnh đạo Sở VHTT&DL các địa phương tiến hành ký kết hợp tác phát triển du lịch

Nhấn mạnh tính cần thiết của việc liên kết du lịch, đặc biệt là liên kết tour đặc thù giữa TPHCM với Bạc Liêu và ĐBSCL, Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM nêu rõ: thông qua việc kết nối của các doanh nghiệp lữ hành TPHCM đưa khách đến với ĐBSCL trong đó Bạc Liêu là một điểm đến không thể thiếu trong các chương trình tour đi đến Cà Mau. Ngoài việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch của địa phương, nghành du lịch Bạc Liêu cũng đã nỗ lực trong liên kết hợp tác để hướng đến xây dựng sản phẩm đặc thù với chủ đề “Một điểm đến bốn địa phương”.

Tại Hội nghị, các Sở VHTT&DL, các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ; TP.HCM, tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh, thành trong cả nước đã ký kết hợp tác phát triển du lịch. Nhân sự kiện này, tỉnh Bạc Liêu cũng đã công bố chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp và Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, trao quyết định công nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Muối Bạc Liêu.

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 11

Ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa các đơn vị lữ hành, công ty du lịch các địa phương

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 12

Bài và ảnh: Hữu Long

 BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 13

BẠC LIÊU: PHÁT HUY HIỆU QUẢ FESTIVAL ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ - 14

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT