XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GẮN VỚI PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GẮN VỚI PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC - 1Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện chương trình liên tịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đội Biên phòng và UBND Huyện Cần Giờ, TP.HCM giai đoạn 2009 – 2011 và Lễ ký kết phối hợp liên tịch giữa giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2012 – 2015, đã được tổ chức tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GẮN VỚI PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC - 2

Ký kết hợp tác liên tịch giữa Ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM và Thượng tá Tô Danh Út - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM

Đến dự Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thượng tá Tô Danh Út - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Nguyễn Hùng Khu - Trưởng phòng Nghiệp vụ - Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại TP.HCM; đại diện các quận, huyện, Đồn Biên phòng, tập thể và các nhân được khen thưởng có nhiều đóng góp cho việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa tại các địa bàn Biên phòng.

Hội nghị nêu rõ kết quả sau ba năm thực hiện chương trình liên tịch, các đơn vị đã nỗ lực lớn trong công tác vận động nhân dân, chiến sĩ biên phòng thực hiện nếp sống văn minh – môi trường văn hoá với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đáng kể như việc thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa; an ninh biên giới, biển đảo; chương trình xây dựng nông thôn mới; vận động các doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.HCM, trao tặng dụng cụ thể dục thể thao, giúp các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 554 (Thạnh An) và Trạm Biên phòng Thiềng Liềng; tổ chức 03 đợt giao lưu văn nghệ và thi đấu thể dục thể thao, 06 chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách phòng đọc sách, tủ sách của ấp, xã, trạm, đồn biên phòng; tặng 3.000 bản sách mới; hỗ trợ 02 Đồn Biên phòng Thạnh An và Long Hoà đầu tư xây dựng 20 pa nô cổ động; xây tặng 05 căn nhà tình thương, tặng tập sách cho các học sinh khó khăn… với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GẮN VỚI PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC - 3

Ông Nguyễn Thành Rum - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP.HCM đã nhấn mạnh sự phối hợp nhịp nhàng, sự nỗ lực lớn mà các bên liên tịch đã đạt được; những kết quả to lớn đạt được không chỉ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức thực hiện, mà phải có cả hệ thống chính trị ở các cấp, huy động nguồn lực của các xã - phường, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể các cấp cùng với sự đồng thuận và hưởng ứng của nhân dân. Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động giúp dân tại chỗ của chiến sĩ Biên phòng đã mang lại hiệu quả to lớn và thiết thực; cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết gắn bó quân dân, chiến sĩ Biên phòng tham gia sâu hơn nữa trong việc giúp và cùng với nhân dân tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, hướng dẫn nhân dân học nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới...; đây chính là cơ sở, là điều kiện để thực hiện tốt công tác bảo vệ biên giới hải đảo.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đó, đồng thời với mục tiêu nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân và chiến sĩ tại các địa bàn Biên phòng, góp phần đảm bảo an ninh biên giới và giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tiến tới xây dựng các Đồn Biên phòng đạt chuẩn điểm sáng văn hoá, xây dựng các ấp, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới theo tiêu chí của Trung ương và Thành phố, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tiếp tục ký kết chương trình liên tịch giai đoạn 2012-2015, với các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, trong đó chú trọng đến việc xây dựng gia đình văn hoá, ấp văn hoá, điểm sáng văn hoá ở địa bàn Biên phòng và các địa bàn xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao ở các xã, ấp, đồn, trạm ở các cụm cảng biên phòng chưa có nhà văn hoá xã, tụ điểm sinh hoạt văn hoá – thể thao; đồng thời củng cố và bồi dưỡng đội ngũ làm công tác văn hoá ở cơ sở. Thống nhất việc ngành văn hóa, thể thao, du lịch ký kết với tất cả các Đồn, Trạm Biên phòng của Thành phố tại Quận 2, Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà Bè và Huyện Cần Giờ…

XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ GẮN VỚI PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC - 4
Các đại biểu nhận Giấy khen về phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc địa bàn Biên phòng TP.HCM

Thông qua chương trình liên tịch từng bước xây dựng các thiết chế văn hoá ở địa phương và các đơn vị Biên phòng; bằng phương châm xã hội hoá công tác văn hoá, đội ngũ cán bộ văn hoá ở cơ sở chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng vận động và thuyết phục các giới, các ngành và nhân dân cùng đồng lòng tham gia để thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tại khu vực Biên phòng, giữ gìn an ninh biển đảo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

(LH111)

Các đại biểu nhận Giấy khen về phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc địa bàn Biên phòng TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT