LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THƠ “THỔI HỒN VÀO ĐÁ”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Để tăng thêm vẻ đẹp thiên nhiên tiềm ẩm của Bộ Sưu tập đá Vân Thạch, tạo nên sự hòa quyện giữa đá, cây cảnh và người chiêm ngưỡng, Công viên Văn hóa Đầm Sen đã tổ chức cuộc thi Thổi Hồn Vào Đá”

Sau gần 12 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo tác giả, nhà thơ trong cả nước với số lượng gần 1.000 bài thơ tứ tuyệt của hơn 150 tác giả gửi đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang và Cần Thơ.

Ban Giám khảo đã thống nhất kết quả xét chọn 08 tác phẩm thơ xuất sắc nhất, phù hợp tiêu chí cuộc thi để trao giải như sau:

Giải Nhất: Vườn đá Đầm Sen - Tác giả Vũ Đình Thủy (Quận Tân Bình – TP.HCM)

Vườn xuân đá đến đứng ngồi

Đá xanh dựng cổng đá vôi xây cầu

Đầm hoa đường ghép đá nâu

Sen thơm quyện khối đá màu lung linh.

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THƠ “THỔI HỒN VÀO ĐÁ” - 1

Giải Nhì: Với Đá - Tác giả Nguyễn Loan (Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế)

Ai có tâm mới nghe đá nói

Ai vô tâm chỉ thấy đá nín câm

Mỗi hòn đá có riêng một thế giới

Đầy sắc màu và ẩn dấu thanh âm.

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THƠ “THỔI HỒN VÀO ĐÁ” - 2

Giải Ba: Đá cười với sắc sắc không không - Tác giả  Văn Thành Lê (Bà Rịa - VT)

An nhiên sừng sững giữa trời

Cuồng quay với nắng mưa đời bão dông

Luân hồi xuân hạ thu đông

Ngàn năm sắc sắc không không đá cười.

LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI THƠ “THỔI HỒN VÀO ĐÁ” - 3

5 Giải Khuyến khích:

1. Lời đá - Tác giả - Lê Đình Hạnh (TP Đà Nẵng)

2. Hỏi đá - Tác giả - Châu Hoài Phương (Quận 1 - TP.HCM)

3. Vô Đề - Tác giả - Lê Cao Vịnh (Quận Tân Bình – TP.HCM)

4. Hồn đá - Tác giả - Trần Thanh Yên (TP Huế)

5. Nhớ quê - Tác giả - Nguyễn Lê Hoài Phương (Quận Bình Thạnh - TP.HCM)

Lễ trao giải diễn ra lúc 18 giờ ngày 18/10/201 tại Café Vườn Đá – Công viên Văn hóa Đầm Sen (số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11), đây cũng là dịp sinh nhật lần 1 của café  Vườn Đá.

T.H

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT