ĐT Thái Lan và Indonesia "công làm thủ phá", gây thất vọng trước vòng loại World Cup

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thái Lan và Indonesia đều muốn giành một kết quả khả quan nhằm chạy đà cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022. Thế nhưng, cả hai đều để lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ.

Dù chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá là ngang cơ như Tajikistan, thế nhưng Thái Lan vẫn rất thận trọng trước khi bước vào trận đấu này. Dẫu vậy, bất ngờ đã đến khi đoàn quân của HLV Akira Nishino đã chơi đầy chủ động và triển khai được lối chơi khá đẹp mắt. 

ĐT Thái Lan và Indonesia "công làm thủ phá", gây thất vọng trước vòng loại World Cup - 1

Thái Lan chơi dồn ép Tajikistan trong cả hiệp 1

Chơi ép sân trong phần lớn thời gian của hiệp 1 nhưng Thái Lan vẫn không thể có được điều họ cần là 1 bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Thái Lan đột ngột tăng tốc và chơi pressing tầm cao ngay từ đầu. Thành quả sớm đến với Thái Lan khi tiền đạo triển vọng bậc nhất của họ, Suphanat Mueanta đã lập cú đúp thần tốc ở các phút 50 và 58. 

Dẫn trước 2-0, Thái Lan chơi thong dong và có một số thay đổi nhằm thử nghiệm chiến thuật. Sự điều chỉnh đã khiến họ không còn giữ được sự chắc chắn nơi hàng thủ và điều không mong muốn đã xảy ra. Phút 63, Shahrom Samiev rút ngắn cách biệt cho Tajikistan xuống còn 1-2.

ĐT Thái Lan và Indonesia "công làm thủ phá", gây thất vọng trước vòng loại World Cup - 2

Đại diện Đông Nam Á đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối cùng

Bất lợi tiếp tục đến với Thái Lan khi họ chỉ còn chơi với 10 người từ phút 71 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Pawee Tanthatemee vì pha vào bóng thô bạo. Khi trận đấu bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng, Thái Lan đã đánh rơi chiến thắng khi Zoirov lập công gỡ hòa 2-2 cho Tajikistan.

Trận hòa như thua của Thái Lan chắc chắn sẽ khiến HLV Nishino không hài lòng. Đặc biệt là khi chiến dịch vòng loại World Cup đang đến gần và họ cần một bước chạy đà đủ tốt nhằm đạt được những kết quả ấn tượng nhất tại bảng đấu của mình. Ở trận giao hữu trước đó, Thái Lan cũng đã thua Oman 0-1.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Indonesia bước vào cuộc đối đầu với đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Oman. Dù đã chơi đầy nỗ lực nhưng các học trò của HLV Shin Tae Yong vẫn không tránh khỏi một thất bại. Đây là trận cầu mà "thần đồng" Evan Dimas đã lập công để giúp Indonesia gỡ hòa trong hiệp 2. 

Thế nhưng, đó cũng là tất cả những gì đội bóng này làm được trước các cầu thủ Oman bởi chỉ cần 11 phút cuối trận, Al Hajri đã lập cú đúp để giúp Oman giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Việc "công làm, thủ phá" thực sự là một bài toán khó giải dành cho Indonesia trước khi bước vào các trận đấu tại bảng G vòng loại World Cup, nơi có sự hiện diện của ĐT Việt Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Viết Thành

CLIP HOT