Quỹ ETF ngoại cơ cấu danh mục: Gọi tên duy nhất cổ phiếu BAF
Chỉ số MVIS Vietnam Local Index – cơ sở tham chiếu của quỹ ETF lớn nhất đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam là VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – vừa công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ quý II/2025. Trong kỳ điều chỉnh này, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) là cái tên duy nhất được thêm mới vào danh mục chỉ số, nâng tổng số cổ phiếu trong rổ lên 46 mã cùng 1 chứng chỉ quỹ. Điều đáng chú ý là không có bất kỳ cổ phiếu nào bị loại ra, cho thấy sự lựa chọn BAF không phải là giải pháp thay thế mà là một sự bổ sung mang tính chiến lược.
Việc BAF xuất hiện trong rổ chỉ số của MVIS Vietnam Local Index cũng đồng nghĩa với việc VNM ETF sẽ phân bổ vốn vào mã này. Với quy mô danh mục hiện đạt khoảng 412 triệu USD, tương đương gần 10.700 tỷ đồng, và tỷ trọng dự kiến 0,93%, quỹ có thể sẽ mua vào khoảng 7,5 triệu cổ phiếu BAF, theo một số ước tính thị trường như từ BSC. Đây là cơ hội không chỉ mang lại dòng tiền ngoại trực tiếp mà còn nâng cao vị thế thị trường của BAF, mở rộng khả năng tiếp cận vốn dài hạn từ cả các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.
BAF Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao thông qua chiến lược phát triển chuỗi giá trị khép kín 3F: từ sản xuất thức ăn chăn nuôi (Feed), vận hành trang trại (Farm), đến cung cấp thực phẩm sạch (Food). Trong quý I/2025, doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với hơn 160.000 con heo được bán ra, tăng gần 50% so với cùng kỳ, chủ yếu là heo thịt. Dù doanh thu thuần trong kỳ giảm 10% còn 1.123 tỷ đồng, lợi nhuận gộp vẫn tăng trưởng nhờ biên lợi nhuận cải thiện đáng kể, đạt gần 26%, cho thấy sự hiệu quả rõ rệt từ hoạt động cốt lõi.
Trước đó, trong năm 2024, BAF đạt lợi nhuận sau thuế ấn tượng 323,9 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần kết quả năm 2023, với doanh thu thuần đạt 5.553,7 tỷ đồng, tăng 6,8%. Công ty đã quyết định không chia cổ tức cho năm 2024 nhằm giữ lại lợi nhuận phục vụ mục tiêu tái đầu tư, mở rộng sản xuất và gia tăng năng lực vận hành trong dài hạn.
Một điểm sáng trong chiến lược phát triển của BAF chính là việc đẩy mạnh M&A và mở rộng quy mô chăn nuôi. Trong vòng hơn ba tháng qua, công ty đã thực hiện 14 thương vụ M&A, đáng chú ý nhất là việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Xuân Nghi Phát tại Tây Ninh, sở hữu quy mô 7.500 heo nái. Song song đó, BAF đã thành lập ba công ty con tại khu vực này với tổng vốn điều lệ 760 tỷ đồng để triển khai dự án “chuồng trại cao tầng” – một mô hình hiện đại, tối ưu hóa diện tích và năng suất. Mục tiêu của doanh nghiệp là đến năm 2025 có thể vận hành gần 100 trang trại, đạt công suất khoảng 71.000 heo nái và 500.000 heo thịt, tiến tới mục tiêu tham vọng 10 triệu con heo vào năm 2030.
Để phục vụ chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi, BAF đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy cám thứ ba tại tỉnh Bình Định, với tổng vốn đầu tư lên đến 550 tỷ đồng. Công ty cũng không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua hợp tác với các trường đại học chuyên ngành như Đại học Nông Lâm TP.HCM và Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Đặc biệt, BAF đã thiết lập quan hệ hợp tác với Tập đoàn Muyuan Foods Co., Ltd (Trung Quốc) – đơn vị chăn nuôi heo hàng đầu thế giới – nhằm tiếp nhận chuyển giao công nghệ chăn nuôi thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đàn.
Phát biểu về định hướng tương lai, ông Ngô Cao Cường, Phó Tổng Giám đốc BAF Việt Nam, nhấn mạnh rằng lợi thế “đi sau” giúp doanh nghiệp học hỏi, tối ưu và ứng dụng nhanh các mô hình tiên tiến, đồng thời cho biết mục tiêu 10 triệu con heo có thể được hiện thực hóa sớm hơn, thậm chí ngay từ năm 2028 nếu điều kiện thị trường và nguồn lực đầu tư thuận lợi.
Trong bối cảnh toàn ngành chăn nuôi đang đứng trước những thách thức lớn về chi phí, dịch bệnh và biến động thị trường, BAF đang cho thấy năng lực vượt trội về quản trị, công nghệ và tầm nhìn chiến lược. Sự ghi nhận từ một quỹ ETF ngoại có uy tín như VNM ETF không chỉ là cột mốc quan trọng với BAF mà còn là tín hiệu tích cực cho toàn bộ ngành nông nghiệp Việt Nam.
Tính đến kết phiên giao dịch ngày 14/6/2025, cổ phiếu BAF ghi nhận mức giá 35.050 đồng, với khối lượng giao dịch đạt 3,259 triệu đơn vị. Trong 6 tháng gần nhất, BAF đã tăng 43,0%, nâng mức tăng trưởng từ đầu năm đến nay lên 27,8% và đạt mức tăng trưởng ấn tượng 69,7% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này phản ánh niềm tin ngày càng lớn từ thị trường đối với chiến lược phát triển dài hạn và bền vững của BAF Việt Nam.