Phó Chủ tịch Sợi Thế Kỷ chi tiền tăng sở hữu doanh nghiệp khi cổ phiếu STK hồi gần 40%
Trong bối cảnh cổ phiếu STK đang trên đà phục hồi mạnh mẽ với mức tăng lên tới 37% từ đáy gần nhất, bà Đặng Mỹ Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã chứng khoán: STK) – vừa công bố đăng ký mua thêm 7 triệu cổ phiếu STK nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp dệt may hàng đầu này.
Bà Đặng Mỹ Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Sợi Thế Kỷ
Theo văn bản công bố thông tin giao dịch từ Sở chứng khoán TP. HCM, bà Đặng Mỹ Linh hiện đang nắm giữ gần 14 triệu cổ phiếu STK, tương đương 14,47% vốn điều lệ. Sau khi hoàn tất giao dịch, số cổ phiếu bà Linh nắm giữ dự kiến sẽ tăng lên gần 21 triệu cổ phiếu, chiếm 20,72% vốn điều lệ của doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 01/6/2025 đến ngày 30/6/2025.
Việc mua vào lượng lớn cổ phiếu trong bối cảnh thị giá STK hồi phục nhanh chóng cho thấy không chỉ tâm lý lạc quan từ nội bộ ban lãnh đạo, mà còn phản ánh xu hướng tích cực trở lại của dòng tiền đầu tư vào nhóm ngành dệt may – lĩnh vực từng chịu nhiều tác động nặng nề từ suy giảm đơn hàng và chi phí logistics leo thang suốt năm 2023.
Theo báo cáo tài chính quý I/2025, doanh thu thuần STK đạt gần 376,4 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận sau thuế cải thiện rõ rệt nhờ kiểm soát tốt chi phí sản xuất và tăng tỷ trọng sợi tái chế – một phân khúc đang được thị trường quốc tế ưu tiên nhờ yếu tố bền vững.
Nhà máy Sợi Thế Kỷ thuộc Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ được xây dựng năm 2015 tại đường số 8, KCN Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thiên Hưng Việt)
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STK từng rơi về mức thấp quanh 18.850 đồng/cổ phiếu vào đầu quý II/2025. Tuy nhiên, với thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh, triển vọng đơn hàng và đặc biệt là động thái mua vào mạnh mẽ từ nội bộ lãnh đạo cấp cao như bà Linh, STK đã nhanh chóng phục hồi và hiện đang giao dịch quanh mốc 26.600 đồng, ghi nhận mức tăng hơn 40% từ đáy.
Động thái “gom hàng” lần này có thể tạo thêm động lực cho cổ phiếu STK trong giai đoạn tới, khi thị trường đang kỳ vọng chu kỳ phục hồi của ngành dệt may Việt Nam sẽ rõ ràng hơn từ nửa cuối năm nay. Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thêm những thông tin từ Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, trong đó có thể hé lộ chiến lược mở rộng thị phần sợi tái chế và kế hoạch chào bán riêng lẻ từng được đề cập vào cuối năm 2024.