Norges Bank rót 700 triệu USD gom cổ phiếu Việt: MWG, FPT cùng loạt nhà băng, bất động sản được "chọn mặt gửi vàng"
Nằm giữa bức tranh tài chính toàn cầu sôi động, Việt Nam đang chứng kiến một dòng vốn khổng lồ âm thầm chảy về từ một trong những quỹ tài sản lớn nhất hành tinh – Quỹ hưu trí Chính phủ Na Uy do Norges Bank quản lý. Với quy mô đầu tư hơn 1.700 tỷ USD, quỹ này không chỉ nổi tiếng về mức độ dài hạn và kỷ luật, mà còn được xem là “cỗ máy săn lùng giá trị” với chiến lược phân bổ bài bản, thận trọng nhưng đầy nhạy bén. Việc gần 700 triệu USD của Norges Bank được rót vào 45 mã cổ phiếu tại Việt Nam đang tạo nên làn sóng quan tâm đặc biệt trong giới tài chính, không chỉ vì quy mô, mà còn bởi những cái tên được “chọn mặt gửi vàng”.
Thế giới Di Động (MWG) hiện là khoản đầu tư lớn nhất của Norges Bank tại Việt Nam, với giá trị hơn 63 triệu USD, tương đương khoảng 1.600 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút của doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành bán lẻ – lĩnh vực vốn có tính cạnh tranh cao và biến động mạnh. MWG không chỉ giữ vững vị thế số 1 trong mảng điện máy, mà còn đang mở rộng nhanh vào mảng thực phẩm thiết yếu và dược phẩm, trở thành mô hình bán lẻ tích hợp được giới đầu tư quốc tế đánh giá cao nhờ khả năng thích ứng và tốc độ mở rộng.
Đứng ngay sau là FPT, với gần 56 triệu USD đầu tư. Không chỉ là doanh nghiệp đi đầu trong chuyển đổi số trong nước, FPT còn ghi dấu ấn tại nhiều thị trường quốc tế. Mảng xuất khẩu phần mềm của FPT ngày càng được ví như cỗ máy tăng trưởng mới của doanh nghiệp, đồng thời trở thành điểm đến lý tưởng cho dòng vốn tìm kiếm cơ hội tại các nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc cách mạng số.
Một cái tên gây bất ngờ nhưng đầy thuyết phục là DGC – Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – khi được đầu tư gần 41 triệu USD. Trong bối cảnh thế giới đang tái định hình chuỗi cung ứng và tìm kiếm nguồn cung vật liệu chiến lược, DGC nổi lên như một điểm sáng với lợi thế vượt trội về tài nguyên và năng lực sản xuất phốt pho vàng, nguyên liệu thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp cao.
Không chỉ tập trung vào ba “ông lớn” kể trên, Norges Bank còn dành sự quan tâm đặc biệt cho nhóm tài chính ngân hàng, khi đầu tư hơn 266 triệu USD vào 13 mã cổ phiếu trong lĩnh vực này. Các ngân hàng tư nhân hàng đầu như Techcombank, VPBank, Sacombank hay Vietcombank xuất hiện đồng loạt trong danh mục. Thêm vào đó là các công ty chứng khoán hàng đầu như SSI, BIDV Securities, VCSC và VDSC. Sự lựa chọn này phản ánh kỳ vọng vào quá trình nâng hạng thị trường của Việt Nam và vai trò trọng yếu của hệ thống tài chính trong phát triển kinh tế dài hạn.
Ngành bất động sản, dù đang đối mặt nhiều thách thức, vẫn được Norges Bank phân bổ gần 98 triệu USD vào 9 doanh nghiệp tiêu biểu như Vinhomes, Kinh Bắc, Nhà Khang Điền, Becamex IDC. Điều này cho thấy quỹ vẫn nhìn nhận tiềm năng phục hồi dài hạn của ngành, đặc biệt tại những doanh nghiệp có quỹ đất sạch, tình hình tài chính ổn định và năng lực triển khai vững vàng.
Đáng nói hơn, danh mục Việt Nam hiện do Dragon Capital – một trong những quỹ ngoại giàu kinh nghiệm nhất tại thị trường – trực tiếp quản lý. Sự kết hợp giữa hiểu biết địa phương và tầm nhìn toàn cầu đang tạo nên một liên minh đầu tư thông minh, định hình xu hướng và khơi dậy những cơ hội bền vững.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục hút vốn ngoại và kỳ vọng nâng hạng thị trường ngày càng rõ rệt, sự hiện diện đậm nét của Norges Bank có thể được xem là “la bàn” chiến lược cho nhà đầu tư nội. Không đơn thuần là một khoản vốn, đây là dấu ấn của sự tin tưởng, một chỉ dấu cho thấy Việt Nam đang dần trở thành điểm đến chiến lược của các dòng tiền dài hạn, quy mô lớn – một bước tiến dài trên hành trình hội nhập tài chính toàn cầu.