Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Lâm Đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 4 cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 27/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định ông Nguyễn Thành Minh - Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng; ông Ngô Kiểm - Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng; ông Vũ Tuấn Anh - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và ông Ndu Ha Biên - Bí thư Tỉnh đoàn, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Lâm Đồng - 1

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định cho 4 cán bộ.

Ông Nguyễn Thành Minh (51 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Phúc), được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng từ ngày 16/3/2024; Ông Ngô Kiểm (53 tuổi, quê Quảng Ngãi) giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng từ tháng 10/2023.

Ông Vũ Tuấn Anh (45 tuổi; quê tỉnh Quảng Nam) được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng từ ngày 21/8/2024; Ông Ndu Ha Biên (37 tuổi, quê huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng), chuẩn y chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng từ ngày 23/7/2024.

Theo Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học, với quyết định trên, tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hiện đã tăng lên 42 đồng chí và sẽ tiếp tục bổ sung 9 đồng chí, đảm bảo hoàn tất trước Đại hội Đảng bộ tỉnh theo đúng thời gian quy định.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn các đồng chí nhận quyết định hôm nay sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy năng lực, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm trong công việc, xứng đáng với niềm tin mà Đảng bộ giao phó, đồng thời tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Hân

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.