Varane nhiều Cúp C1 hơn MU, liệu có giúp "Quỷ Đỏ" trở lại đỉnh châu Âu?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU liệu có trở lại đỉnh cao ở Cúp C1 khi sắp sở hữu Varane đã 4 lần vô địch?

Chính sách chuyển nhượng của MU từ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lên dẫn dắt được xem là nhiều điểm hợp lý. Một số không nhỏ cầu thủ ông đưa về, như Harry Maguire hay Bruno Fernandes, đã trở thành những nhân vật chủ lực không thể thiếu trong đội hình.

Varane nhiều Cúp C1 hơn MU, liệu có giúp "Quỷ Đỏ" trở lại đỉnh châu Âu? - 1

Sancho là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh và giờ đã đầu quân cho MU

Tuy nhiên cần nói thêm rằng phần lớn những cầu thủ Solskjaer đưa về được xem là chưa có danh vị gì cho tới trước khi họ đầu quân cho MU. Maguire chơi tốt tại Leicester và Fernandes có những thể hiện tốt ở Bồ Đào Nha và Serie A, nhưng họ chưa được xem là những người chiến thắng vì số danh hiệu ít ỏi trong tay. Chỉ tới mùa hè năm ngoái MU mới mua một “người chiến thắng” là Edinson Cavani, nhưng khi đã ở tuổi sắp giải nghệ.

Do vậy việc sắp mua được Raphael Varane được xem là một bước đột phá mới cho MU kỷ nguyên Solskjaer.  Trung vệ người Pháp là một người chiến thắng, không những ở cấp CLB mà còn ở ĐTQG, với những bộ danh hiệu mà chắc chắn đa số cầu thủ MU đều chưa từng có cơ hội chạm tới hay thậm chí có cơ hội chơi trận tranh chức vô địch. Varane đã 4 lần vô địch Champions League, nhiều hơn cả số lần vô địch Cúp C1 châu Âu trong cả lịch sử MU.

Không những thế, đây là một Varane ở tuổi 28, vẫn chưa có gì là già với một trung vệ. Anh vẫn là một ngôi sao hàng đầu ở Real Madrid trong mùa giải cuối cùng chứ không phải một công thần đã hết thời. Anh sẽ đến MU vì sự hấp dẫn của đội bóng, mà sự hấp dẫn đó là khả năng cạnh tranh các danh hiệu do thành tích tiến bộ qua từng mùa của MU thời Solskjaer.

Varane nhiều Cúp C1 hơn MU, liệu có giúp "Quỷ Đỏ" trở lại đỉnh châu Âu? - 2

Varane có một bộ sưu tập danh hiệu khiến nhiều cầu thủ MU phải thèm

Nhưng liệu mua một cầu thủ giàu kinh nghiệm chiến thắng liệu sẽ mang lại hiệu ứng chiến thắng cho cả một tập thể? Qua những gì xảy ra với Juventus kể từ khi mua Cristiano Ronaldo năm 2018 thì có thể nói điều đó không đúng.

Sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU đưa về những Angel Di Maria, Bastian Schweinsteiger, Falcao, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba hay Alexis Sanchez đều đã có kinh nghiệm chiến thắng. Khá nhiều trong số đó gây thất vọng, hoặc thi đấu tốt nhưng ở lại quá ngắn hoặc để lại ấn tượng xáo trộn với fan MU về sự tận tụy của họ.

MU bấu víu lấy hào quang quá khứ bằng những người đã có kinh nghiệm chiến thắng, nhưng phần lớn quá già, quá nhiều chấn thương hoặc không đủ khát khao để tiếp tục thể hiện. Một đội bóng muốn cường thịnh phải luôn giữ được tham vọng, và số “người chiến thắng” trong đội phải được giữ ở mức vừa phải, cần ở thể chất & phong độ tốt nhất hoặc nếu không thì cần có kẻ thách thức vị trí để không tỏ ra tự mãn.

Varane nhiều Cúp C1 hơn MU, liệu có giúp "Quỷ Đỏ" trở lại đỉnh châu Âu? - 3

MU lần đầu vô địch Premier League với đội hình khá ít cầu thủ từng có danh hiệu lớn trong sự nghiệp

Khi MU đoạt Premier League lần đầu dưới thời Sir Alex, họ chỉ có một số ít cầu thủ đã có danh hiệu lớn trong tay. Steve Bruce, Mark Hughes và Bryan Robson đoạt FA Cup, League và Cúp C2 châu Âu nhưng chưa từng VĐQG, Peter Schmeichel vô địch EURO với ĐT Đan Mạch nhưng ở MU mới chỉ giành League Cup. Eric Cantona là người duy nhất lúc đó đã vô địch Anh cùng với Leeds, trước đó đoạt Ligue 1 ở Marseille cũng như gánh Montpellier tới Coupe de France.

Edinson Cavani đã chơi tốt cho MU bởi anh là hình mẫu chuyên nghiệp và còn tinh thần cống hiến dù đã đến tuổi dưỡng già. Varane còn ở đỉnh cao phong độ và sẽ giúp MU cải thiện thành tích, nhưng để trở thành một tập thể chinh phục được nhiều danh hiệu cao quý, MU không thể trông đợi cứ mua nhiều cầu thủ có danh vị như Varane là sẽ đạt được điều đó.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT