Tương lai Ronaldo: Sếp lớn MU ra phán quyết, phái đoàn CR7 choáng váng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày hôm qua, 26/7, Ronaldo kéo một phái đoàn hùng hậu đến Old Trafford. Mục tiêu của siêu sao người Bồ Đào Nha là ra đi. Nhưng đội bóng chủ quản MU lại có phương án khác.

Cuộc đàm phán căng thẳng

Lần đầu tiên siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại Manchester kể từ khi mùa giải 2021/22 khép lại. Tuy nhiên, theo kèm với CR7 là người đại diện Jorge Mendes. 10 giờ sáng ngày thứ Ba, 26/7, phái đoàn của Ronaldo có mặt ở Carrington, sớm hơn 1 tiếng so với mốc các cầu thủ MU phải bước vào buổi tập luyện.

Tương lai Ronaldo: Sếp lớn MU ra phán quyết, phái đoàn CR7 choáng váng - 1

Ronaldo, Sir Alex và HLV Ten Hag trong một ngày sôi nổi ở Carrington

Không biết có phải hẹn trước hay không, nhưng những nhân vật cộm cán của MU đều đến dự. Tân Giám đốc điều hành Richard Arnold cùng với cựu CEO David Gill và đặc biệt Sir Alex Ferguson cũng có mặt ở Carrington tại thời điểm phái đoàn của Ronaldo đến.

Tuy nhiên, cuộc họp của ban lãnh đạo MU được ấn định từ trước, và không phải nó bắt nguồn từ vụ Ronaldo kéo phái đoàn đến đàm phán. Nhưng theo nguồn tin của tờ Telegraph, vấn đề tương lai của Ronaldo đã được đưa ra thảo luận trước khi đi đến phán quyết cuối cùng.

Người đại diện Jorge Mendes nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của thân chủ. Theo đó, CR7 cảm thấy không có khả năng chinh phục các danh hiệu lớn cùng "Quỷ đỏ". Do vậy, tay cò Mendes có sứ mệnh thuyết phục ban lãnh đạo MU để CR7 được ra đi.

Còn nhớ vào những thời khắc sau cùng của phiên chợ hè 2021, Ronaldo đã chơi chiêu này và ép được Juventus. Nhưng với MU thì không. Nhà báo Ian Whittell khẳng định trên Telegraph, lập trường quan điểm của CEO Richard Arnold và ban lãnh đạo MU không thay đổi: Ronaldo không phải để bán.

Phán quyết cứng rắn

Bất chấp việc Ronaldo chỉ còn 1 năm hợp đồng, MU quyết không bán tiền đạo đã 37 tuổi này. Khoảng thời gian còn lại của phiên chợ hè trên lý thuyết vẫn đủ để "Quỷ đỏ" tìm kiếm một gương mặt thay thế. Dù vậy, với việc đội bóng này không có vé dự Champions League mùa 2022/23, CEO Arnold cảm thấy việc chi một số tiền lớn để mua tiền đạo vào thời điểm này là không cần thiết.

Tương lai Ronaldo: Sếp lớn MU ra phán quyết, phái đoàn CR7 choáng váng - 2

Ronaldo vẫn sẽ khoác áo MU mùa tới?

Thế nên, MU sẽ giữ Ronaldo lại đến hết mùa giải 2022/23. Khi ấy, CR7 có thể ra đi tự do hoặc thậm chí giải nghệ. Đó là sự khác biệt lớn giữa MU và Juventus. Sự cứng rắn từ phía đội chủ sân Old Trafford đã khiến phái đoàn của Ronaldo phải nản lòng.

Trên thực tế, cầu thủ này không có điều khoản giải phóng hợp đồng với MU như vụ Haaland rời Dortmund. Do đó, "Quỷ đỏ" nắm đằng chuôi. Họ có thể mất trắng Ronaldo vào mùa hè năm sau, chẳng sao cả. MU không cần thiết phải hy sinh cho lợi ích của Ronaldo, hoàn thành mục tiêu giành Champions League hay Quả bóng vàng của siêu sao này.

Kế hoạch nhân sự và chiến thuật của HLV Erik Ten Hag cần có CR7 ở đó. Điều đáng nói, cuộc đàm phán này mới là lần đầu tiên Ronaldo và ông thầy người Hà Lan giáp mặt. Thật tiếc, họ lại gặp nhau ở một hoàn cảnh vô cùng éo le.

Với việc Ronaldo tiếp tục không tập luyện cùng toàn đội, nhiều khả năng thủ quân ĐT Bồ Đào Nha vắng mặt khi MU đá giao hữu với Atletico Madrid ngày 30/7 ở Oslo, Na Uy cũng như khi đấu Rayo Vallecano 1 ngày sau đó tại Old Trafford. Điều đó cũng có nghĩa, CR7 vắng luôn trận khởi đầu mùa giải mới của MU, đó là cuộc tiếp đón Brighton ngày 7/8.

Buổi thương thảo đầu tiên đã thất bại, không rõ phía Ronaldo có tiếp tục các buổi đàm phán tiếp theo hay không. Về phần mình, HLV Ten Hag mong muốn câu chuyện này sớm kết thúc để ông tập trung vào nhiệm vụ xây dựng đội bóng cho mùa giải mới đã cận kề.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (TH)

CLIP HOT