Họp báo MU đấu Newcastle: Solskjaer khẳng định Ronaldo sẽ ra sân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Trực tiếp họp báo MU - Newcastle) HLV Solskjaer khẳng định Ronaldo chắc chắn sẽ ra sân trong trận đấu với Newcastle.

Ronaldo đã phát triển như thế nào

Cậu ấy đã trưởng thành theo năm tháng qua từng bước một. Rất nhiều bước đã qua, 18, 19, 20 bước để trở thành một trong những chân sút vĩ đại nhất. Những gì cậu ấy đã trưởng thành tại Real Madrid cực kỳ ấn tượng. Cậu ấy là một trong những người không chiến giỏi nhất. Cậu ấy vẫn sút trúng đích 99/100 lần dù thực hiện từ ngoài vòng cấm.

Cậu ấy hiểu hơn về trận đấu, vị trí thi đấu và vẫn cực nhanh giống như những thống kê đã noi. Mọi người đều ngưỡng mộ và mong chờ Ronaldo, cậu ấy chắc chắn sẽ là một trong những người đứng đầu phòng thay đồ”.

Làm cách nào Cavani trao áo số 7 cho Ronaldo?

Đó là một trong những hành động cao thượng nhất của Edinson. Cậu ấy đã thi đấu rất tốt trong mùa giải trước. Ronaldo đã trao đổi với Cavani, cậu ấy đã chủ động nhường chiếc áo số 7 lại để thể hiện sự tôn trọng với những gì Ronaldo đã làm. Họ đã có những hành động tôn trọng lẫn nhau, cả hai đều rất đáng tán thưởng.

Cảm giác khi sở hữu một siêu sao trong đội hình

“Tôi cảm thấy ổn. Chúng tôi đều dành sự tôn trọng nhất định giành cho nhau mà không phải ai cũng có được. Anh ấy hiểu được tôi cần ra những quyết định, thi đấu hay không thi đấu. Đó là công việc của tôi, huấn luyện và sử dụng Ronaldo một cách tốt nhất có thể. Điều đó sẽ tới từ những cuộc nói chuyện.

Họp báo MU đấu Newcastle: Solskjaer khẳng định Ronaldo sẽ ra sân - 1

Solskjaer không ngại khi sở hữu siêu sao Ronaldo trong đội hình

Chúng tôi đã có vài năm thi đấu cùng nhau nên có sự hiểu biết nhất định. Tôi không cần phải chỉ Ronaldo cần làm gì. Cậu ấy có quyết tâm và luôn muốn là người giỏi nhất. Tôi luôn sẵn sàng giúp cậu ấy trong bước đường tiếp theo trong sự nghiệp. Ryan Giggs thi đấu tới năm 40 tuổi và tôi không lạ nếu Ronaldo cũng làm được điều đó”.

Tình trạng của Ronaldo

Tất cả các cầu thủ đều tiến bộ trong suốt sự nghiệp. Ronaldo đã rất khác so với thời điểm rời đi cách đây 12 năm. Mặc dù vậy, cậu ấy vẫn đang ở trong tình trạng rất tốt và có thể thi đấu trong vài năm tới. Ronaldo vẫn sở hữu kỹ năng săn bàn tuyệt hảo. Thành thật mà nói, không ai trong đội hiện tại có bộ kỹ năng hoàn thiện hơn Ronaldo. Cậu ấy chắc chắn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Tình hình lực lượng

Tất cả các cầu thủ đã có thể tập luyện. Dean (Henderson) không còn bị mệt mỏi. Điều đó rất tốt. Telles chưa có được 100% thể lực và Scott (McTominay) bình phục rất nhanh sau ca phẫu thuật. Cậu ấy có lẽ sẽ không thi đấu nhưng còn phụ thuộc vào việc tôi có còn lựa chọn nào trong tay hay không.

Sancho bị đau nhẹ nhưng đã trở lại và đủ điều kiện để thi đấu. Tất cả các cầu thủ thi đấu cho ĐTQG đã trở lại, họ cần thời gian để hồi phục nhưng không có chấn thương nào. Tôi nghĩ tất cả đều sẵn sàng ra sân”.

Án phạt của Fred

Tình huống này giống như một trò hề. Cầu thủ rất muốn thi đấu nhưng chúng tôi biết mình phải đối mặt với tình huống gì bởi điều đó đã diễn ra trong 1 năm rưỡi qua. Tất cả những gì chúng tôi làm là cố không để dịch bệnh lây lan. Chúng tôi đã cố làm mọi cách, ngay cả thuê máy bay riêng cũng được tính tới nhưng không được chấp nhận. Quyết định đã được đưa ra và không cho phép cầu thủ trở về ĐTQG.

Ảnh hưởng của Ronaldo tới toàn đội

Khi Ronaldo trở lại, cách cậu ấy làm việc khiến mọi người hiểu tại sao CR7 lại thành công trong sự nghiệp tới vậy. Cậu ấy luôn muốn tốt hơn nữa và luôn đưa ra yêu cầu rất cao. Ronaldo vẫn giữ được kỷ luật rất cao. Khi tôi còn là cầu thủ, cậu ấy luôn tới sớm 45 phút trước buổi tập và điều đó vẫn chưa thay đổi.

Chúng tôi đã và đang phát triển đội hình trong những năm qua. Từng bước, từng bước một và những tân binh chất lượng như Varane. Ronaldo mang tâm trí của một người thắng cuộc. Bạn phải luôn giữ sự tập trung cao độ. Thật tuyệt khi có Ronaldo trong đội hình”.

Phản ứng của toàn đội với sự xuất hiện của Ronaldo

"Tất cả mọi người đều rất vui vì sự trở lại của cậu ấy. Tinh thần của toàn đội đang lên rất cao. Chúng tôi đang rất mong chờ trận đấu với Newcastle".

Solskjaer khẳng định Ronaldo sẽ ra sân

"Ronaldo đã có một tuần tập luyện rất tốt cùng toàn đội. Trước đó, cậu ấy cũng đã khởi động mùa giải cùng Juventus và có thi đấu tại ĐTQG. Ronaldo đã sẵn sàng, cậu ấy chắc chắn sẽ ra sân trong trận đấu với Newcastle". Đó là câu trả lời của Solskjaer khi được đặt câu hỏi về khả năng ra sân của Ronaldo vào cuối tuần này.

HLV Newcastle nói về Ronaldo

"Đối đầu với MU luôn luôn khó nhất là khi Ronaldo trở lại. Đừng nhầm lẫn nhé, MU vốn sở hữu một đội hình chất lượng. Họ vẫn luôn là một trong những đội bóng mạnh nhất giải đấu. Bởi vậy, chúng tôi sẽ tới Old Trafford với tâm thế tận hưởng trận đấu. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không ngần ngại phá hỏng bữa tiệc của họ". 

Đó là phát biểu của HLV Steve Bruce của Newcastle trong buổi họp báo trước trận đấu gặp MU. Ngoài ra, ông thầy người Anh tiết lộ hai trụ cột là Callum Wilson và Ryan Fraser do chấn thương. Tiền vệ Almiron chưa rõ khả năng ra sân khi Newcastle bị Paraguay khiếu nại lên FIFA vì không về đá ĐTQG.

Solskjaer sẽ nói gì về Ronaldo?

HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ có cuộc tiếp xúc với báo chí trong buổi chiều ngày 10/9 (giờ Việt Nam) trước thềm trận đấu giữa MU và Newcastle ở vỏng 4 Ngoại hạng Anh (21h, 11/9). Đây là trận đấu rất được chờ đợi bởi sẽ đánh dấu sự trở lại của Cristiano Ronaldo trên sân cỏ Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2009, sau khi anh chuyển về CLB từ Juventus.

Họp báo MU đấu Newcastle: Solskjaer khẳng định Ronaldo sẽ ra sân - 2

HLV Solskjaer và Ronaldo

Ronaldo đã tập luyện tại MU trong những ngày qua và mọi thông tin đều cho rằng anh sẽ thi đấu ở trận đấu cuối tuần này. Tuy nhiên HLV Solskjaer sẽ có câu trả lời xác thực nhất cho các phóng viên về ý định sử dụng siêu sao người Bồ Đào Nha. 

Ngoài ra, HLV người Na Uy cũng sẽ cho biết về tình hình của Fred. Tiền vệ đánh chặn người Brazil đã không được MU trả về ĐTQG và anh nằm trong số những cầu thủ sẽ bị FIFA cấm thi đấu 5 ngày cho CLB. Ở thời điểm lúc này, chưa có một giải pháp nào dành cho các cầu thủ bị cấm được đưa ra.

Bên cạnh Fred, MU có thể thiếu vắng Jadon Sancho do chấn thương nhẹ gặp phải trên ĐT Anh. Scott McTominay mới trở lại tập sau chấn thương và chưa rõ khả năng ra sân, trong khi Marcus Rashford tiếp tục nghỉ thi đấu tới tháng sau.

"Ronaldo đủ sức đá đến năm 40 tuổi"

Đồng đội cũ Wayne Rooney trước dịp trở lại của Ronaldo đã bình luận rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha đủ sức đá thêm vài năm nữa cho MU, thậm chí có thể kéo dài sự nghiệp sang tuổi 40.

"Lần cuối cậu ấy còn ở đây là một cầu thủ tốc độ, giỏi rê dắt. Còn bây giờ cậu ấy là một tay săn bàn, một sự chuyển biến rõ rệt. Khả năng là điều ai cũng thấy, nhưng tôi nghĩ Ronaldo sẽ còn đá được đến năm 40 tuổi vì cách cậu ấy chăm sóc cơ thể. Ronaldo lúc này vẫn phong độ cao và vẫn đủ sức ghi bàn, dù các đồng đội cũng sẽ phải vất vả giúp đỡ cậu ấy hơn", Rooney nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT