Tottenham “toang” vì FIFA Days: Mất Son Heung Min cùng nửa đội hình

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tottenham đang gặp vấn đề về lực lượng sau FIFA Days với những ca chấn thương kèm theo đó là những trường hợp cách ly liên tiếp.

Một trong những nỗi kinh hoàng của các ông lớn tại Ngoại hạng Anh chính là FIFA Days, những tuần lễ tập trung ĐTQG. Sau hai tuần lễ thi đấu và di chuyển liên tục, các cầu thủ khó có được tình trạng thể lực tốt nhất khi trở lại CLB và hơn thế nữa là những chấn thương.

Tottenham “toang” vì FIFA Days: Mất Son Heung Min cùng nửa đội hình - 1

Tottenham đứng trước nguy cơ vắng nhiều trụ cột do FIFA Days

Tottenham có lẽ là đội đang đang thấm thía điều này nhất. Đoàn quân của HLV Nuno Santo đang dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 vòng. Vòng này, họ chỉ phải đối đầu với Crystal Palace, đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều nhưng ông thầy người Bồ Đào Nha lại đau đầu vì vấn đề lực lượng.

HLV Nuno Santo phải đối mặt với ít nhất 3 ca chấn thương khi các cầu thủ trở lại. Đau đầu nhất là tiền đạo chủ lực Son Heung Min, cầu thủ ghi 2/3 bàn thắng của Tottenham ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền đạo người Hàn Quốc bất ngờ vắng mặt trong cuộc đối đầu với Lebanon vì bị đau ở bắp chân.

Các bác sĩ của ĐT Hàn Quốc thông báo đây chỉ là một vết đau nhẹ nhưng vấn đề chỉ được làm rõ khi cầu thủ này trở lại Tottenham. Trong khi đó, hai cầu thủ trong đội hình chính của HLV Nuno Santo là Olivier Skipp và Steven Bergwijn gần như chắc chắn vắng mặt.

Tiền vệ người Anh dính chấn thương háng trong trận đấu mới đây của U21 Anh. Trong khi đó, người ta nhìn thấy hình ảnh Bergwijn tập tễnh rời sân và ngồi chườm đá mắt cá chân trong trận đấu giữa Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tottenham “toang” vì FIFA Days: Mất Son Heung Min cùng nửa đội hình - 2

Bergwijn ngồi chườm đá mắt cá khi về thi đấu cho Hà Lan

Hai loại chấn thương này khó lòng bình phục trong vài ngày. Ngoài ra, Harry Kane vừa trải qua 90 phút kịch chiến cùng Ba Lan nên thể lực của tiền đạo người Anh cũng bị đặt dấu hỏi lớn.

Bên cạnh đó, HLV Nuno Santo chắc chắn không có được sự phục vụ của Lo Celso, Cristian Romero và Davison Sanchez vì lý do phòng chống Covid-19. Ba cầu thủ này trở về Nam Mỹ để đá vòng loại World Cup và tất cả những quốc gia tại đây đều nằm trong “danh sách đen” của Anh nên bộ ba này sẽ bị cách ly bắt buộc tại khách sạn 10 ngày ngay cả khi có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Theo cập nhật mới nhất, Lo Celso và Romero đã rời ĐT Argentina sau vụ bê bối ban phòng chống dịch Covid-19 của Brazil vào tận sân mời đi cách ly. Bộ đôi này hiện đã nhập cảnh vào Croatia, một nước không nằm trong "danh sách đen" của Anh. Mặc dù vậy, báo chí Anh tiết lộ 2 cầu thủ này nhiều khả năng nhận án phạt nội bộ từ Tottenham.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT