Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Với việc nữ ngoại binh đẳng cấp thế giới cao 1m98 Polina Rahimova gia nhập Geleximco Thái Bình, Trần Thị Thanh Thúy không còn giữ danh hiệu nữ VĐV cao nhất tại giải bóng chuyền VĐQG 2022 tới đây.

Polina Rahimova (1m98, Geleximco Thái Bình)

Hợp đồng “bom tấn” mà Geleximco Thái Bình vừa công bố đã tạo nên chấn động lớn với bóng chuyền Việt Nam. Bởi lẽ, Polina Rahimova được xem là một trong những đối chuyền hay nhất thế giới nhiều năm qua.

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 1

Nữ đối chuyền đẳng cấp thế giới cao 1m98 Polina Rahimova

Tài năng của nữ VĐV sinh năm 1990 đã được khẳng định trong màu áo tuyển quốc gia  Azerbaijan cũng như ở cấp CLB khi cô từng thi đấu thành công, đoạt vô số danh hiệu cá nhân ở các sân chơi bóng chuyền khắc nghiệt nhất thế giới như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Hàn Quốc hay Nhật Bản.

Đặc biệt với chiều cao lên đến 1m98, Polina Rahimova chính là VĐV cao nhất tại giải vô địch quốc gia (VĐQG) 2022 sẽ khởi tranh vào tháng 7 tới đây. Với đẳng cấp của mình, Rahimova được kỳ vọng sẽ trở thành “máy ghi điểm” đáng sợ tại đội bóng đất lúa Thái Bình.

Trần Thị Thanh Thúy (1m93, VTV Bình Điền Long An)

Chính sự trở lại của nữ chủ công số 1 Việt Nam sau một mùa giải thi đấu ấn tượng cho PFU Blue Cats (Nhật Bản) giúp đội bóng miền Tây tự tin nói không với ngoại binh ở mùa giải năm nay. Sự quan trọng của Thanh Thúy phần nào được thể hiện trong chiến thắng 3-1 của VTV Bình Điền Long An trước nhà đương kim vô địch quốc gia Bộ Tư lệnh Thông Tin ở Cúp Hoa Lư 2022 mới đây.

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 2

Trần Thị Thanh Thúy là chủ lực của VTV Bình Điền Long An

Với chiều cao “khủng” nhất trong các VĐV nội kèm đẳng cấp và kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Thanh Thúy, người hâm mộ tỏ ra vô cùng háo hức được theo dõi những màn đọ tài của nữ chủ công cao 1m93 này với dàn sao ngoại tại giải VĐQG 2022. Nhất là năm nay, Thanh Thúy còn sẽ được sự tiếp ứng của dàn chị lừng danh Nguyễn Thị Ngọc Hoa, nữ VĐV cũng có chiều cao rất đáng nể 1m83.

Lý Thị Luyến (1m90, Hóa Chất Đức Giang – Hà Nội)

Ở những mùa giải gần đầy, mới nhất cùng CLB Hóa Chất Đức Giang Hà Nội giành ngôi á quân quốc gia 2021, Lý Thị Luyến dần cho thấy sự tiến bộ vượt bậc và đóng góp nhiều hơn trong lối chơi của đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Hà. 

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 3

"Sếu vườn" Lý Thị Luyến

Cao 1m90, sức bật đà lên đến 3m08 và tầm chắn xấp xỉ 3m, nữ phụ công sinh năm 2000 không ít lần trở thành “chìa khóa” ở hàng chắn CLB Hóa Chất Đức Giang Hà Nội, hóa giải các pha tấn công từ những tay đập “khủng” của các đội bóng khác. Chắc chắn ở giải đấu tới, Lý Thị Luyến sẽ là một trong những cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn lẫn các fan.

Bùi Thị Ngà (1m87, BTL Thông tin)

Vẫn góp mặt trong đội hình nhà đương kim vô địch quốc gia Bộ Tư lệnh Thông Tin nhưng rõ ràng đóng góp của Bùi Thị Ngà đã không còn lớn như trước do gặp nhiều chấn thương trong thời gian vừa qua.

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 4

Chủ công Bùi Thị Ngà

Dù vậy với chiều cao hiếm có của nữ phụ công này đi kèm với các chỉ số hoàn hảo khác như sức bật, tầm chắn vượt qua mức 3m hay chiều dài cổ tay,…Bùi Thị Ngà vẫn chơi rất hay mỗi khi được trao cơ hội vào sân. 

Sở hữu kinh nghiệm lẫn đẳng cấp chuyên môn thuộc dạng tốt nhất VN hiện nay, nữ chủ công cao 1m86 vẫn sẽ là điểm tựa lớn cho các dàn em trong hành trình bảo vệ chức vô địch năm nay.

Nguyễn Thị Bích Tuyền (1m86, Ninh Bình Doveco)

Là “máy ghi điểm” hàng đầu của Ninh Bình Doveco cũng như tại các giải đấu bóng chuyền quốc gia, Nguyễn Thị Bích Tuyền càng được chờ đợi sẽ tỏa sáng mạnh mẽ hơn ở mùa giải năm nay. Bởi lẽ, Ninh Bình Doveco đã mang về hàng loạt những cái tên chất lượng nhằm chia lửa với “khủng long” Bích Tuyền, có thể kể đến như Lê Thanh Thúy, Định Thị Thúy, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ,… 

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 5

"Khủng long" Bích Tuyền

Với chiều cao 1m86, sức bật đà 3m07 và tầm chắn 2m75, Bích Tuyền được đánh giá là một trong những VĐV tấn công đáng xem nhất ở giải VĐQG tới.

Maria Perez Gonzalez (1m85, CLB Than Quảng Ninh)

Sau khi một số trụ cột ra đi, CLB Than Quảng Ninh ngay lập tức bổ sung các tân binh chất lượng, trong đó cái tên “khủng” nhất là Maria Perez Gonzalez.

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 6

Maria Perez Gonzalez cao 1m85

Ngoại binh sinh năm 1988, cao 1m85 và chơi ở vị trí chủ công. Cô là tuyển thủ quốc gia Venezuela thi đấu Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic Tokyo 2020.

Ở cấp CLB, Maria Perez Gonzalez từng chơi cho các đội bóng ở nhiều quốc gia như Pháp, Indoneisa hay Philippines. Với chiều cao chất lượng và kinh nghiệm thi đấu quốc gia, Maria Perez Gonzalez hứa hẹn là nhân tố đáng xem bậc nhất của Than Quảng Ninh ở mùa giải này.

Lưu Thị Huệ (1m85, Ninh Bình Doveco)

Dù gia nhập vào đội bóng đầy sao Ninh Bình Doveco ở mùa giải này, Lưu Thị Huệ vẫn tỏ ra rất nổi bật bởi chiều cao “khủng”, khả năng bật đà hơn 3m cùng tầm chắn 2m95.

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 7

Phụ công Lưu Thị Huệ

Nữ phụ công sinh năm 1999 sở hữu những cú dứt điểm tốc độ, bám chắn cực tốt với sải tay dài và nhạy bén trong tư duy chiến thuật cùng các tình huống trên sân. Với sự có mặt của Lưu Thị Huệ, Ninh Bình Doveco được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải này.

Moma Bassoko (1m84, Hóa chất Đức Giang Hà Nội)

Bên cạnh Polina Rahimova, Moma Bassoko được xem là ngoại binh có đẳng cấp bậc nhất đã được các đội bóng công bố trong thời gian qua.

Top "chân dài" cao nhất giải bóng chuyền quốc gia, Thanh Thúy mất ngôi số 1 - 8

Tuyển thủ quốc gia Cameroon - Moma Bassoko 

Nữ đối chuyền sinh năm 1993, cao 1m84, là ngôi sao hàng đầu của tuyển bóng chuyền Cameroon. Cô từng 3 lần vô địch Châu Phi và thi đấu ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2014 tại Ý và Olympic Rio 2016.

Rõ ràng với dàn sao ngoại có đẳng cấp và chiều cao ấn tượng, giải bóng chuyền VĐQG 2022 sẽ vô cùng hấp dẫn và khốc liệt.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phong

CLIP HOT