Tình hình thủ môn Đặng Văn Lâm ra sao sau khi bị loại khỏi ĐT Việt Nam?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Dù rất tiếc nuối vì không thể cùng ĐT Việt Nam dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thủ môn Văn Lâm cần tập trung toàn lực cho mục tiêu giành suất bắt chính ở Cerezo Osaka.

Tình hình của Văn Lâm hiện tại ra sao?

Tối 29/5, HLV Park Hang Seo và các ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quyết định không điền tên thủ môn Đặng Văn Lâm vào danh sách đội tuyển dự 3 trận đấu còn lại của bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khu vực châu Á.

Tình hình thủ môn Đặng Văn Lâm ra sao sau khi bị loại khỏi ĐT Việt Nam? - 1

Vắng Văn Lâm là tổn thất lớn với ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup

Nguyên nhân vì CLB Cerezo Osaka, CLB chủ quản của Văn Lâm vừa phát hiện ca nhiễm Covid-19 vào ngày 25/5. Được biết, ca bệnh này là một thủ môn, đã tập luyện và tiếp xúc gần với Văn Lâm, do đó thủ thành số 1 ĐT Việt Nam được xem như F1 của cầu thủ nói trên.

Ngày 26/5, Cerezo Osaka tiến hành xét nghiệm và toàn bộ thành viên còn lại đều nhận kết quả âm tính. Vì vậy, đội bóng này vẫn ra sân ở trận gặp Kashima Antlers thuộc khuôn khổ J-League 1 (diễn ra cùng ngày). Văn Lâm có tên trong danh sách đăng kí thi đấu nhưng chỉ ngồi dự bị (Cerezo Osaka thua 0-1).

Ở trận đấu tiếp theo ở J-League 1 gặp Vegalda Sendai (diễn ra vào 13h chiều nay), Văn Lâm tiếp tục ngồi dự bị, nhường suất bắt chính cho thủ thành Kim Jin Hyeon. Trận này Osaka đã để đối thủ cầm hòa với tỷ số 1-1.

Trước đó, ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới đưa ra quyết định không triệu tập Văn Lâm, căn cứ theo hướng dẫn của cơ quan y tế Việt Nam về phòng, chống dịch Covid-19. HLV Park Hang Seo muốn ĐT Việt Nam được đảm bảo an toàn tối đa trong quá trình chuẩn bị và thi đấu các trận vòng loại World Cup sắp tới.

Rõ ràng đây là điều không hề mong muốn với cả Văn Lâm lẫn ĐT Việt Nam trong bối cảnh 3 trận còn lại đều mang ý nghĩa "sinh tử".

Chờ cơ hội bắt chính Nhật Bản

Việc không góp mặt cùng ĐT Việt Nam trong hành trình còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á là điều đáng tiếc với cá nhân Văn Lâm. Dù vậy, thủ thành sinh  năm 1993 cần quên đi nỗi buồn để tập trung toàn lực cho CLB Cerezo Osaka. 

Từ giờ đến ngày 21/6, Cerezo Osaka lần lượt đá 2 trận thuộc 2 đấu trường khác nhau: Tottori ở Emperor's Cup (Cúp Hoàng đế Nhật Bản, ngày 9/6), Melbourne City ở vòng play-off AFC Champions League (21/6).

Tình hình thủ môn Đặng Văn Lâm ra sao sau khi bị loại khỏi ĐT Việt Nam? - 2

Lỡ cơ hội dự vòng loại World Cup, Văn Lâm đặt quyết tâm cạnh tranh suất bắt chính ở Cerezo Osaka với Kim Jin Hyeon

Trong bối cảnh một thủ môn nhiễm Covid-19 và chưa hẹn ngày tái xuất, đội bóng chỉ còn 2 "người gác đền" là Văn Lâm và Kim Jin Hyeon. Vì vậy, ban huấn luyện Cerezo Osaka chắc chắn không muốn mạo hiểm để Kim Jin Hyeon "cày ải" mọi đấu trường bởi nếu thủ thành 33 tuổi không may dính chấn thương, họ chỉ còn duy nhất Văn Lâm.

Phương án hợp lí nhất là để thủ thành số 1 ĐT Việt Nam sẽ bắt chính tại cúp Hoàng đế Nhật Bản, đấu trường kém quan trọng hơn để "chia lửa" cùng Kim Jin Hyeon.

Từ đầu mùa, Kim Jin Hyeon đạt phong độ không tốt khi thủng lưới 21 bàn/17 trận ở J-League 1. Cerezo Osaka cũng sở hữu hàng thủ tệ thứ 7 giải, xếp hạng 10 và kém top 3 (tương đương nhóm dự AFC Champions League) tới 10 điểm. 5 trận gần đây, họ không biết mùi chiến thắng (2 hòa, 3 thua) và... không giữ sạch lưới.

Trong tình cảnh khó khăn, đội bóng cần thay đổi để cải thiện chất lượng hàng thủ. Chính vì vậy, quyết định đặt để Văn Lâm bắt chính là dịp để ban huấn luyện "xem giò" thủ thành sinh năm 1993. Thậm chí nếu thể hiện tốt, anh hoàn toàn có thể nghĩ tới việc cạnh tranh suất bắt chính cùng Kim Jin Hyeon.

Mới đây nhất, trong chiều ngày 30/5, CLB Osaka cũng đưa ra thông báo chính thức về trường hợp của Văn Lâm trên website của CLB. Nội dung cụ thể như sau: "Thủ môn Đặng Văn Lâm đã được chọn là thành viên của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 FIFA World Cup Qatar 2022 và vòng loại AFC Asian Cup Trung Quốc 2023 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên do CLB có 1 số ca nhiễm virus corona mới, nên chúng tôi đã quyết định từ chối để Văn Lâm lên tuyển. Ngoài ra theo thông báo mới nhất từ Trung tâm y tế, không có ca tiếp xúc gần nào trong CLB."

Cách đây chưa lâu, Theerathon Bunmathan, một ngôi sao Đông Nam Á khác thi đấu tại Nhật Bản cho CLB Yokohama F. Marinos xác nhận không cùng đội tuyển Thái Lan tới UAE tham dự vòng loại World Cup. Tuy nhiên khác với Văn Lâm, Theerathon chủ động từ chối lên tuyển.

Theo quy định của chính quyền Nhật Bản, người nước ngoài khi nhập cảnh phải tiến hành cách ly 14 ngày. Điều này đồng nghĩa hậu vệ 30 tuổi sẽ bỏ lỡ một số trận đấu cho CLB chủ quản nếu sang UAE phục vụ tuyển Thái Lan, từ đó có nguy cơ mất suất đá chính.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT