"Tin sét đánh" ĐT Malaysia trước trận gặp ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe thêm lo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV trưởng Tan Cheng Hoe tiết lộ ĐT Malaysia vừa có thêm ca nhiễm Covid-19 trước thềm trận đại chiến với ĐT Việt Nam ở bảng B của AFF Cup 2021.

Chiều ngày 9/12, ĐT Malaysia đã dễ dàng đánh bại ĐT Lào với tỉ số chung cuộc 4-0, trong khuôn khổ lượt đấu thứ hai của bảng B AFF Cup 2021. Với 3 điểm giành được trước ĐT Lào, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B (toàn thắng 2 trận).

"Tin sét đánh" ĐT Malaysia trước trận gặp ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe thêm lo - 1

Malaysia dễ dàng đánh bại Lào 4-0 trong trận đấu chiều ngày 9/12.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với phóng viên trong cuộc họp báo rằng: “Các học trò của tôi đã có thêm một trận đấu tốt tại AFF Cup 2021. 3 điểm có được ở trận này giúp chúng tôi tự tin hơn trong chặng đường sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nữa ở các trận đấu tiếp theo”.

Tiếp đến, HLV Tan Cheng Hoe cho rằng giờ chưa phải lúc các học trò ăn mừng trận thắng trước ĐT Lào. Thay vào đó, ĐT Malaysia cần duy trì sự tập trung để hướng đến trận “chung kết sớm” trước ĐT Việt Nam (ngày 12/12).

“Safawi Rasid là một cầu thủ rất tài năng và kỷ luật. Cậu ấy vẫn đang tiến bộ từng ngày. Hiện cậu ấy đang là ngôi sao của ĐT Malaysia. Những gì cậu ấy thể hiện ngày hôm nay (ghi 3 bàn vào lưới ĐT Lào) đã phần nào nói lên điều đó.

Nhưng giờ là lúc chúng tôi cần tập trung cho trận đấu tiếp theo. Đó là cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam. Ai cũng biết ĐT Việt Nam là đội bóng được đánh giá mạnh nhất ở giải đấu này, là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch. Bởi vậy, chúng tôi cần tập trung tối đa cho trận đấu ấy. Chúng tôi sẽ có 2 ngày để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp ĐT Việt Nam”, HLV Tan Cheng Hoe nói.

Nhận được câu hỏi của một phóng viên về sự vắng mặt của Akhyar Rashid (cầu thủ Malaysia chơi hay nhất trận gặp Campuchia) trong trận đấu với Lào chiều ngày 9/12, HLV Tan Cheng Hoe bất ngờ tiết lộ một thông tin không mấy vui vẻ về ngôi sao của đội đương kim Á quân AFF Cup.

Ông Tan Cheng Hoe nói tiếp: “Về sự vắng mặt của Akhyar Rashid, cậu ấy được phát hiện dương tính với Covid-19 nên không thể ra sân trong trận đấu ngày hôm nay. Hy vọng, Akhyar Rashid sẽ sớm hồi phục và trở lại cùng ĐT Malaysia thi đấu tại AFF Cup 2021”.

"Tin sét đánh" ĐT Malaysia trước trận gặp ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe thêm lo - 2

HLV Tan Cheng Hoe lo lắng về lực lượng của Malaysia trước thềm cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại ĐT Malaysia đã có tổng cộng 3 trường hợp được phát hiện nhiễm Covid-19 kể từ đầu giải AFF Cup 2021. Trước đó, thủ môn Khairulazhan và cầu thủ chạy cánh Faisal Halim của ĐT Malaysia cũng đã dương tính với SARS-CoV-2 ngày trước thềm trận ra quân gặp Campuchia hôm 6/12.

Theo quy định của ban tổ chức AFF Cup 2021, các cầu thủ được xác định nhiễm Covid-19 sẽ phải thực hiện cách ly 10 ngày để điều trị. Với việc chỉ mang sang Singapore tổng cộng 24 cầu thủ, ĐT Malaysia được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn về lực lượng trước đại chiến với ĐT Việt Nam khi đã có 3 cầu thủ đang phải cách ly vì Covid-19.

Mới đây, báo chí Malaysia tiết lộ Liên đoàn bóng đá Malaysia đang gấp rút làm thủ tục xin phép Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á lẫn cơ quan chức năng của Singapore để bổ sung cầu thủ, để có đủ lực lượng cho các trận đấu tiếp theo tại AFF Cup 2021. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đăng Khoa

CLIP HOT