Tin mới nhất bóng đá tối 6/1: Arsenal bị FA phạt 20.000 bảng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Arsenal đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 20.000 bảng vì hành vi không đúng mực của các cầu thủ trong trận thua 1-2 trước Man City.

Arsenal bị FA phạt 20.000 bảng

Arsenal đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phạt 20.000 bảng vì hành vi không đúng mực của các cầu thủ trong trận thua 1-2 trước Man City vào ngày đầu năm mới. Vụ việc xảy ra ở phút 59, các cầu thủ của Arsenal đã vây quanh trọng tài chính Stuart Atwell để phản đối sau khi trung vệ Gabriel phải nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vòng 2 phút.

Tin mới nhất bóng đá tối 6/1: Arsenal bị FA phạt 20.000 bảng - 1

Arsenal chính thức nhận án phạt từ FA

Aubameyang mắc Covid-19

Pierre Emerick Aubameyang đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngay sau khi cùng ĐT Gabon hạ cánh xuống Cameroon để chuẩn bị tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Trước đó, Aubameyang đã bị tước băng đội trưởng Arsenal vào tháng trước và đối mặt với tương lai không chắc chắn sau khi bị HLV Mikel Arteta loại khỏi đội hình chính.

Huyền thoại Arsenal khuyên Rangnick bỏ sơ đồ 4-2-2-2

Huyền thoại Arsenal, Martin Keown cho rằng Rangnick cần rút kinh nghiệm từ những sai lầm của người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer và ngừng chơi sơ đồ hai tiền đạo.

Keown phân tích: “Rangnick sẽ tự hỏi liệu việc tiếp tục sử dụng Ronaldo và Cavani đá cặp tiền đạo có khả thi hay không. Có cảm giác như thể ông ấy đã cố gắng đáp ứng cả hai, nhưng hiện nay không có nhiều huấn luyện viên chơi với 2 tiền đạo. Đó là một điều hiếm thấy trong bóng đá hiện đại và bộ đôi này có tổng số tuổi cộng lại là 70.

Ở hai phía sau của Ronaldo và Cavani, Rangnick đã sử dụng hai tiền vệ cánh trẻ trung và bị kéo ra biên nhưng họ không đủ hiệu quả ngay cả khi có hoặc không có bóng. Sancho cần chơi trực diện hơn, và Mason Greenwood cũng vậy”.

MU trả 8 triệu bảng cho nhà Glazer

MU xác nhận sẽ trả cổ tức trị giá 10,7 triệu bảng cho các cổ đông vào ngày 7/1, trong đó 6 thành viên nhà Glazer thu về khoảng 8 triệu bảng. Tại MU, cổ tức được trả 2 lần trong 1 năm, vào tháng Giêng và tháng Sáu. Dù thành tích trên sân không tốt nhưng “Quỷ đỏ” vẫn là một trong những CLB ăn nên làm ra.

HLV Sean Dyche mắc Covid-19

HLV của Burnley, Sean Dyche đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và sẽ không có mặt trên băng ghế chỉ đạo trong cuộc đụng độ Huddersfield Town thuộc vòng 3 FA Cup vào cuối tuần này. Trợ lý Ian Woan được cho là người thay thế.

Tuchel giải thích việc đổi sơ đồ

HLV Thomas Tuchel cho biết ông đã đổi sang sơ đồ 4 hậu vệ cho Chelsea ở trận thắng Tottenham do mất quân trước trận. “Chúng tôi đón tin xấu về Silva và Kante khi 2 cậu ấy đều được đăng ký đá chính. Do đó tôi họp với các trợ lý và quyết định chuyển sang 4 hậu vệ”, ông nói.

Tin mới nhất bóng đá tối 6/1: Arsenal bị FA phạt 20.000 bảng - 2

HLV Thomas Tuchel

Tottenham dễ bị điều tra vì CĐV

Theo nhà báo Simon Johnson của tờ The Athletic, CLB Tottenham có thể sẽ bị FA điều tra do để CĐV có những câu hát mang tính phân biệt người đồng tính trong trận bán kết lượt đi League Cup gặp Chelsea. Những câu hát đó có nội dung tục tĩu chỉ cầu thủ Chelsea “thực hiện hành vi tình dục để kiếm tiền” và đã bị nhiều người ghi lại qua video.

La Liga đổi luật về Covid-19

La Liga đã công bố luật mới về Covid-19, theo đó các cầu thủ nhiễm virus trong vòng 90 ngày đổ lại sẽ không phải thực hiện kiểm tra PCR hàng ngày và hàng tuần. Lý do là bởi sau khi nhiễm người bệnh kể cả khi khỏi vẫn có thể cho kết quả dương tính sai khi test, và La Liga đã được các chuyên gia y tế tham vấn trước khi sửa luật.

Ajax vội vã bỏ đợt tập huấn ở Bồ Đào Nha

CLB Ajax xác nhận họ đã rời khỏi khu vực tập huấn tại Bồ Đào Nha chỉ 2 ngày sau khi đến nơi, do đã phát hiện một loạt ca nhiễm Covid-19 trong đội. Một số nguồn tin cho biết hầu hết các ca nhiễm có nguồn lây trong thời gian cầu thủ nghỉ cuối năm, nhưng họ vẫn được tự do đi lại trong khuôn khổ EU.

Hoãn trận Arsenal - Liverpool tại bán kết League Cup

Trận bán kết lượt đi League Cup giữa Arsenal và Liverpool theo lịch diễn ra vào 2h45 ngày 7/1 (giờ Hà Nội) đã chính thức bị hoãn lại. Phía Liverpool đề nghị EFL (ban tổ chức giải) cho phép hoãn trận đấu do lực lượng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các ca nhiễm Covid-19 và được chấp thuận.

Tin mới nhất bóng đá tối 6/1: Arsenal bị FA phạt 20.000 bảng - 3

Trận Arsenal - Liverpool bị hoãn

Đợt kiểm tra Covid-19 mới nhất của Liverpool đã nhận về thêm vài trường hợp dương tính, trong đó có trợ lý HLV Pep Lijnders. Trước đó, HLV Jurgen Klopp và 3 cầu thủ Alisson Becker, Roberto Firmino và Joel Matip cũng đã nhiễm Covid-19 và vắng mặt ở trận hòa 2-2 với Chelsea.

Beppe Marotta đồng ý ở lại Inter

Theo FCInternews, Beppe Marotta cùng các giám đốc của Inter Milan bao gồm Alessandro Antonello, Roberto Samaden, Piero Ausilio và Dario Baccin đã đồng ý ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Chủ tịch Steven Zhang sẽ tới Italia trong tuần tới để hoàn tất việc gia hạn hợp với đội ngũ ban lãnh đạo của “Nerazzurri”. Đội ngũ quan chức cốt cán này chính là những người đã góp phần giúp Inter Milan trở lại với đỉnh cao của bóng đá Italia.

Balotelli nhiễm Covid-19

CLB Thổ Nhĩ Kỳ, Adana Demirspor thông báo tiền đạo Mario Balotelli đã dương tính Covid-19 khi đang đi nghỉ ở Bresia. Chân sút người Italia sẽ ở nhà riêng để tự cách ly. Thời gian qua, Balotelli đang có phong độ tốt. Cựu tiền đạo Man City ghi bàn ở 2 trong 3 trận gần nhất của CLB chủ quản Adana Demirspor. Do vậy, Covid-19 đến với “Gã ngựa chứng” rõ ràng không đúng lúc chút nào.

Lukaku bị phạt 1 tuần lương

Theo SunSport, dù đã xin lỗi ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ Chelsea nhưng Romelu Lukaku vẫn bị đội chủ sân Stamford Bridge phạt 1 tuần lương, tương đương 325.000 bảng. Trước đó, báo chí Anh gây sốc với thông tin Lukaku không hạnh phúc ở Chelsea nhưng phía đại diện của “Voi rừng đệ nhị” khẳng định, Lukaku đơn giản là chỉ muốn làm lành với các fan của đội bóng cũ Inter Milan.

Cựu cầu thủ Premier League giải nghệ ở tuổi 30

Tiền vệ Davy Propper, người từng có thời gian chơi bóng cho Brighton ở Premier League đã quyết định giải nghệ ở tuổi 30 do cảm thấy không hạnh phúc. Sau 4 năm khoác áo Brighton, Davy Propper quyết định ký hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi với CLB PSV Eindhoven của Hà Lan vào mùa hè năm ngoái. Dù vậy, ngay cả khi trở về quê nhà chơi bóng nhưng Propper vẫn không tìm thấy niềm vui. Báo chí Hà Lan lo ngại cựu cầu thủ Brighton này đang bị trầm cảm.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Long (Tổng hợp)

CLIP HOT