Tin mới nhất bóng đá tối 5/9: PSG nỗ lực níu kéo Mbappe

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PSG quyết tâm giữ Mbappe lâu hơn sau khi thành công trong việc ngăn chặn Real Madrid vào mùa hè này.

PSG níu kéo Mbappe

Theo Marca, PSG hoàn thành mục tiêu ban đầu khi giữ chân Mbappe ít nhất đến hết mùa 2021/22. Đội bóng ở Ligue 1 đã nhận lời đề nghị buông Mbappe với giá không dưới 200 triệu euro từ Real Madrid, nhưng vẫn quyết tâm giữ chân trụ cột. Từ bây giờ, PSG chuyển sang giai đoạn mới là đàm phán mời Mbappe ký hợp đồng. Họ có gần 3 tháng để chốt thương vụ, bởi theo luật FIFA, Mbappe có thể tự do đàm phán cùng CLB lớn khi hợp đồng còn 6 tháng, tức kể từ kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2021/22.

Tin mới nhất bóng đá tối 5/9: PSG nỗ lực níu kéo Mbappe - 1

Hé lộ lương "khủng" của Griezmann nếu không rời Barca

Tờ Sport của Tây Ban Nha tiết lộ mức lương Griezmann nhận tại Barcelona trong mùa đầu tiên là 17 triệu euro và sẽ được tăng thêm 1 triệu euro sau mỗi mùa. Như vậy, nếu Griezmann chơi đủ 5 năm cho Barca, số tiền đội chủ sân Camp Nou phải bỏ ra để trả lương cho cựu sao Real Sociedad lên tới 95 triệu euro. 

Mùa 2021/22 là năm thứ ba của Griezmann ở Barcelona. Theo hợp đồng ban đầu, lương của Griezmann là 19 triệu euro. Tuy nhiên, anh mới chuyển sang Atletico theo dạng cho mượn với mức phí 10 triệu euro (theo Transfermarkt và The Sports Grail).

Lukaku không muốn được so sánh với Ronaldo

Khi được hỏi liệu có thể bắt kịp Ronaldo về số bàn thắng cho ĐTQG, Lukaku đã trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu giữa Bỉ và CH Czech diễn ra vào đêm nay (6/9): "Đừng so sánh tôi với Ronaldo, đừng bao giờ nhé! Với tôi, Ronaldo nằm trong top 3 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử làng bóng đá.

Tôi sẽ không xếp thứ hạng cụ thể cho Ronaldo, nhưng chắc chắn anh ấy phải nằm trong top 3. Những gì mà Ronaldo đã làm được đơn giản là phi thường với thế hệ cầu thủ chúng tôi. Tôi có đủ may mắn để được so tài cùng Ronaldo ở Serie A và bây giờ chúng tôi lại cùng nhau quay trở lại Premier League. Tôi nghĩ đây là điều tốt cho cả nền bóng đá Anh". 

Barcelona nhận tin vui từ Dembele và Aguero

Bộ đôi tấn công của “Blaugrana” là Sergio Aguero và Ousmane Dembele đã trở lại luyện tập hồi phục sau chấn thương trong những ngày qua. Riêng trường hợp của Dembele, nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, tuyển thủ Pháp sẽ trở lại luyện tập bình thường vào giữa tháng 10 và có thể thi đấu vào đầu tháng 11. Sau khi Messi ra đi, hai nhân tố này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Koeman.

Tin mới nhất bóng đá tối 5/9: PSG nỗ lực níu kéo Mbappe - 2

Aguero vẫn chưa thể ra mắt tại Barcelona

Đội bóng của Rooney nguy cơ bị cấm chuyển nhượng 2 mùa

Theo The Sun, Derby County đứng trước nguy cơ bị cấm mua sắm trong 2 mùa nếu không thanh toán nợ phí chuyển nhượng của mình. Vì vi phạm quy định tài chính nên đội bóng của HLV Rooney bị cấm mua cầu thủ ở kì chuyển nhượng hè 2021 (chỉ được mượn hoặc kí hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do).

Luis Enrique bảo vệ hành động xấu của mình

Ở trận Tây Ban Nha thua Thụy Điển 1-2 tại vòng loại World Cup 2022, HLV Luis Enrique đã giơ “ngón tay thối” về phía CĐV chủ nhà. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận đấu với Gruzia, giải thích về hành động xấu này, “Lucho” cho biết ông làm như vậy để bảo vệ mình vì bị người hâm mộ Thụy Điển sỉ nhục.

Man City từ chối đổi Bernardo Silva lấy Saul Niguez

Tờ Daily Star tiết lộ, đội chủ sân Etihad đã khước từ đề nghị đổi tuyển thủ Bồ Đào Nha lấy tiền vệ người Tây Ban Nha của Atletico Madrid ở kì chuyển nhượng hè 2021. Sau khi bị Man City từ chối, nhà đương kim vô địch La Liga đã để Saul Niguez đến Chelsea theo dạng cho mượn.

Cựu cầu thủ MU bảo vệ Fred

Cựu hậu vệ Mikael Silvestre đã lên tiếng bảo vệ Fred trước làn sóng chỉ trích gần đây. Theo cựu cầu thủ “Quỷ đỏ”, Fred mang lại nhiều thứ cho đội bóng hơn người ta tưởng, và đó là lý do tại sao tiền vệ người Brazil luôn được HLV Ole Solskjaer tin dùng.

UEFA phản đối tổ chức World Cup 2 năm 1 lần

Theo hãng tin Reuter, ý tưởng tổ chức World Cup 2022 của FIFA đang nhận phải sự phản đối mạnh mẽ. Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu (ECA) đều không đồng ý với kế hoạch trên. Đích thân chủ tịch UEFA, Alesandr Ceferin đã lên tiếng quan ngại về ý tưởng này.

Tin mới nhất bóng đá tối 5/9: PSG nỗ lực níu kéo Mbappe - 3

UEFA phản đối ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm/lần

Bale thừa nhận dùng Tottenham làm chốn nghỉ ngơi

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ AS, Gareth Bale tiết lộ về kế hoạch của bản thân trong mùa giải này. “Mùa trước, tôi quyết định trở lại Tottenham để tìm bầu không khí dễ chịu hơn. Tôi đã phải chịu áp lực liên tục tại Real Madrid trong vài mùa giải. Sau khi tinh thần được thả lỏng, tôi nghĩ áp lực hiện tại ở Real Madrid giúp ích cho tôi rất nhiều”.

Giám đốc thể thao của Arsenal trách ngược Willian

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, giám đốc thể thao của Arsenal, Edu trách ngược người đồng hương Willian không giữ được tinh thần. “Cậu ấy đã khởi đầu rất tốt cùng đội nhưng sau đó vài tình huống xảy ra và Willian đã dao động. Tới cuối mùa, tôi cùng Arteta đã nói chuyện với cậu ấy, Willian thừa nhận cảm thấy không thoải mái 100% nên chúng tôi chia tay".

Ribery chưa giải nghệ

Tiền vệ Frank Ribery quyết định chưa giải nghệ dù đã 38 tuổi. Cầu thủ người Pháp đang chuẩn bị gia nhập CLB Salernitana dưới dạng chuyển nhượng tự do với bản hợp đồng có thời hạn một năm. Tại đây, Ribery sẽ nhận mức lương 1,5 triệu euro/mùa.

Bị điều tra vì lời phát ngôn... 9 năm trước

Câu chuyện bi hài này thuộc về Marc Bola, hậu vệ đang thi đấu cho CLB Middlesbrough ở giải hạng Nhất của Anh. Hiện tại, cầu thủ này đang bị Liên đoàn bóng đá Anh buộc tội và điều tra vì “có hành vi sai trái trầm trọng” liên quan tới xu hướng tình dục. Nguyên nhân là bởi một phát ngôn trên mạng của cầu thủ này cách đây 9 năm. Khi đó, Marc Bola mới... 14 tuổi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT