Tin mới nhất bóng đá tối 23/9: Mbappe bị đối thủ chỉ trích vì thái độ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin bóng đá cập nhật trưa 23/9: HLV Thomas Tuchel vừa một lần nữa lên tiếng ca ngợi tiền đạo Timo Werner với bàn thắng trong trận gặp Aston Villa.

Mbappe bị đối thủ chỉ trích vì thái độ

Trên truyền thông, HLV Frederic Antonetti của Metz đã lên tiếng cảnh báo Kylian Mbappe về thái độ, sau khi tiền đạo người Pháp có hành vi khiêu khích thủ môn Alexandre Oukidja ở trận đấu giữa PSG và Metz (PSG thắng 2-1).

Tin mới nhất bóng đá tối 23/9: Mbappe bị đối thủ chỉ trích vì thái độ - 1

"Mbappe cần hành xử lễ độ nếu muốn được yêu mến. Tôi rất quý trọng Mbappe nhưng cậu ấy sẽ nhận được nhiều hơn nếu học cách khiêm tốn", trích lời Antonetti.

Wilshere chỉ giải nghệ khi... vợ cho phép 

Trả lời phỏng vấn Under The Surface, Jack Wilshere khẳng định anh chưa có ý định giải nghệ, thậm chí chỉ đưa ra quyết định này khi được sự cho phép của... vợ. Thời gian qua, Wilshere đang thất nghiệp và phải tập luyện nhờ đội bóng cũ Arsenal.

Bayern quan tâm tới hậu vệ Chelsea

Theo Goal, Bayern Munich đã gia nhập cuộc đua giành chữ kí của trung vệ Antonio Rudiger. Bên cạnh nhà ĐKVĐ Bundesliga, PSG và Real Madrid cũng được cho là đang quan tâm tới Rudiger.

HLV Tuchel hết lời ca ngợi Werner

HLV của Chelsea, Thomas Tuchel vừa lên tiếng khẳng định tiền đạo Timo Werner vẫn là một tiền đạo chất lượng mà đội bóng sở hữu. Chân sút người Đức đã phá vỡ "cơn hạn hán" bàn thắng kéo dài 11 trận khi lập công trong 90 phút thi đấu chính thức rồi cùng Chelsea đánh bại Aston Villa sau loạt sút luân lưu tại vòng 3 Carabao Cup.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/9: Mbappe bị đối thủ chỉ trích vì thái độ - 2

Werner ghi bàn sau 11 trận "tịt ngòi"

"Chúng tôi đã đưa cậu ấy vào tình huống có thể ghi bàn, đây là điều chúng tôi muốn. Cuối cùng thì cậu ấy đã ghi bàn trở lại. Đó là lý do tại sao cậu ấy ở đây. Đó là cảm giác tuyệt vời nhất của một tiền đạo chất lượng", HLV Tuchel chia sẻ sau trận đấu.

HLV Arteta tự hào về các học trò

HLV Mikel Arteta đã khẳng định ông rất tự hào về các ngôi sao bên phía Arsenal. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ tung vào sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ trong cuộc tiếp đón đối thủ hạng dưới Wimbledon. Tuy nhiên, "Pháo thủ" vẫn có được điều mình cần là 3 bàn thắng cùng tấm vé đi tiếp vào vòng 4 Carabao Cup năm nay.

Pep Guardiola đau đầu vì hậu vệ

Theo tin từ báo chí Anh, HLV Pep Guardiola đang đau đầu vì hàng phòng thủ của Man City. Cả hai trung vệ John Stones và Aymeric Laporte đều đang gặp chấn thương và không thể thi đấu 1 đến 2 tuần. Trong khi đó, Man City chuẩn bị có 3 trận đấu quan trọng liên tiếp với Chelsea, PSG và Liverpool. Hiện tại, Pep chỉ còn Ruben Dias và Nathan Ake là trung vệ đúng nghĩa.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/9: Mbappe bị đối thủ chỉ trích vì thái độ - 3

Pep Guardiola

Ansu Fati chưa thể trở lại

Mặc dù thừa kế chiếc áo số 10 của Lionel Messi nhưng Ansu Fati chưa ra sân lần nào cho Barcelona trong mùa giải này. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Ansu Fati đã tập luyện trở lại nhưng HLV Koeman không muốn mạo hiểm dùng cầu thủ này sớm sau khi đã nghỉ tổng cộng 50 trận. Con số này nhiều khả năng sẽ tăng lên thành 51 sau trận đấu với Cadiz.

Sao Real Madrid đòi ra đi

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, tiền vệ Marco Asensio đang tỏ ý muốn rời Real Madrid. Nguyên nhân là bởi tiền vệ người Tây Ban Nha không được HLV Ancelotti trọng dụng thời gian vừa qua. Điểm đến mong muốn của Asensio là Ngoại hạng Anh.

18 cổ động viên Inter bị cảnh sát bắt

Liên quan tới vụ đụng độ giữa cổ động viên Inter Milan và Fiorentina trước khi trận đấu diễn ra, cảnh sát Italia đã bắt giữ 18 cổ động viên của Inter. Nguồn tin cho biết nhóm này đang bị đề nghị cấm lại gần tất cả các sân vận động tại Italia trong vòng 10 năm tới.

CEO của Atletico tiết lộ về thoả thuận với CVC

Không giống như Real và Barca, Atletico Madrid nhận lời ngay lập tức với lời đề nghị của La Liga và Quỹ đầu tư CVC qua đó trở thành đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất từ hợp đồng này. Giải thích về quyết định này, Gil Marin – CEO của Atletico Madrid tiết lộ.

“Chúng tôi có sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong 3 năm qua từ bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng con số đó không thể tăng mãi được và để tránh bị giảm như các giải đấu khác, chúng tôi cảm thấy lời đề nghị của CVC là hợp lý”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT