Tin mới nhất bóng đá tối 23/3: Học viện Juventus Việt Nam vô địch giải U13 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bản tin bóng đá HOT tối 23/3: Đội U13 của Học viện bóng đá Juventus Việt Nam đã lên ngôi vô địch với thành tích bất bại (3 trận thắng và 1 trận hoà).

Học viện Juventus Việt Nam vô địch giải U13 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản

Sau 3 ngày tranh tài sôi động trên sân vận động Pleiku (Gia Lai), ngày hội bóng đá trẻ thuộc chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản vừa chính thức khép lại chiều ngày 23/3. Theo đó, đội U13 của Học viện bóng đá Juventus Việt Nam đã lên ngôi vô địch với thành tích bất bại (3 trận thắng và 1 trận hoà).

Tin mới nhất bóng đá tối 23/3: Học viện Juventus Việt Nam vô địch giải U13 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản - 1

Học viên Juventus Việt Nam xuất sắc đăng quang

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Liêm Thanh, đội U13 học viện Juventus đã lần lượt thắng U13 Hoàng Anh Gia Lai 3-1, hòa U13 Kon Tum 2-2, thắng U13 Kataller Toyama 3-0 và vượt qua U13 Jubilo Iwata 2-1. Với chức vô địch, đội U13 học viện Juventus nhận 1.000 USD tiền thưởng.

Đội U13 Jubilo Iwata đứng hạng 2 với 6 điểm. Họ bằng điểm với U13 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nhưng xếp trên vì hơn thành tích đối đầu. Hai đội U13 Kon Tum và U13 Kataller Toyama cùng đoạt giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu cầu thủ hay nhất giải cho tiền vệ Sakutaro của U13 Jubilo Iwata.

Ngày hội bóng đá trẻ Việt Nam - Nhật Bản tranh cúp HAGL ENEOS 2023 diễn ra từ ngày 21 đến 23/3, là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản. Thông qua festival, ban tổ chức hướng đến mục tiêu là bồi dưỡng toàn diện tài năng bóng đá trẻ Việt Nam và Nhật Bản, tạo ra sân chơi chuyên nghiệp, thúc đẩy tinh thần giao lưu quốc tế và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 2 quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Shiraisi Hideyuki - Phó Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Đây là một giải đấu mà Việt Nam và Nhật Bản đã cùng nhau xây dựng nên với tư cách là những đối tác tốt đẹp, là biểu tượng của quan hệ giao lưu Nhật - Việt. Hy vọng rằng các cầu thủ trẻ sẽ là cầu nối trong giao lưu văn hoá, thể thao, góp phần phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước”.

Rashford đến New York nghỉ ngơi

Tiền đạo Marcus Rashford không tham dự đợt triệu tập tháng 3 của ĐT Anh vì chấn thương. Tuy nhiên, số 10 của MU không ở lại Manchester điều trị chấn thương. Thay vào đó, Rashford bay đến New York, Mỹ. Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, Rashford muốn có một quãng nghỉ ngắn ngày rời xa bóng đá trước khi trở lại "cày ải" trong màu áo "Quỷ đỏ".

Tin mới nhất bóng đá tối 23/3: Học viện Juventus Việt Nam vô địch giải U13 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản - 2

Rashford không lên tuyển Anh đợt này vì chấn thương

Tuyển Anh lo ngại "điệp viên" Scamacca

Tiền đạo Gianluca Scamacca đang thi đấu tại CLB West Ham của Anh. Chân sút mới 24 tuổi này nằm trong thành phần của Italia cho trận gặp Anh, diễn ra lúc 2h45 ngày 24/3 (giờ Hà Nội). Trước trận, các tờ báo Anh khuyên HLV Gareth Southgate phải đặc biệt cẩn trọng, bởi chân sút này có sự hiểu biết lớn với bóng đá Anh.

HLV cũ hùa cùng Conte, chỉ trích Tottenham

Cựu HLV Tim Sherwood, người từng có khoảng thời gian dẫn Tottenham trong vai trò tạm quyền từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, thừa nhận các vấn đề nội tại mà HLV Conte đề cập là đúng.

Bởi lẽ, các cầu thủ Tottenham theo ý kiến chủ quan của Tim Sherwood là thiếu khao khát chiến thắng cũng như không thể hiện được bản lĩnh trong những thời điểm ngặt nghèo. Tuy nhiên, huyền thoại của "Gà trống" đưa ra dự đoán cho tương lai của HLV Conte, rằng trát sa thải là điều không thể khác.

Mục tiêu của MU bị HLV Koeman chỉ trích

Hậu vệ cánh phải Jeremie Frimpong đang được MU liên hệ, sau khi gây ấn tượng trong màu áo CLB Bayer Leverkusen. Sau 35 trận trong màu áo đội bóng Đức, Frimpong ghi 7 bàn cùng 9 đường kiến tạo. Tuy nhiên, Frimpong vẫn không được HLV Ronald Koeman triệu tập cho tuyển Hà Lan đối đầu Pháp và Gibralta.

Chính HLV Koeman giải thích vấn đề này: "Frimpong gần như chơi trong vai trò của một tiền vệ cánh phải. Cậu ấy tập trung quá nhiều cho nhiệm vụ tấn công, và đôi khi không đảm bảo được khâu phòng ngự".

Arsenal thanh lý 10 sao trong hè này

Nguồn tin của tờ Daily Express khẳng định, Arsenal có thể bán đến 10 cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Mikel Arteta. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của đội bóng Bắc London là thanh lý "cục nợ" Nicolas Pepe, cầu thủ đến với đội chủ sân Emirates trong bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Hiện Pepe đang khoác áo Nice dưới dạng cho mượn và chơi không thực sự tốt. Ngoài ra, tiền đạo 21 tuổi Folarin Balogun cũng có khả năng ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, sau khi gây ấn tượng tại Reims cũng theo dạng cho mượn.

Fan Liverpool tiến cử Xabi Alonso thay Klopp

Không chỉ bứt phá mạnh mẽ ở Bundesliga, Bayer Leverkusen của HLV Xabi Alonso còn giành vé dự tứ kết Europa League mùa này. Vì vậy, một bộ phận lớn CĐV Liverpool đã ủng hộ nhà cầm quân 41 tuổi người Tây Ban Nha thay thế Jurgen Klopp.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/3: Học viện Juventus Việt Nam vô địch giải U13 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản - 3

Xabi Alonso là ứng cử viên sáng giá làm HLV Liverpool mùa tới nếu Jurgen Klopp bị sa thải

“Nếu tiếp tục trưởng thành, Xabi Alonso sẽ kế nhiệm Jurgen Klopp trong tương lai không xa”, 1 CĐV của Liverpool bình luận. Một CĐV khác thì thúc giục Liverpool nhanh chóng đặt niềm tin vào Alonso: “Tôi sẽ chọn Alonso và để anh ấy tái thiết lại đội hình. Klopp sẽ không thể làm được điều đó”.

Hiện tại, Jurgen Klopp vẫn còn hợp đồng với Liverpool tới mùa hè năm 2026. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy "The Kop" sẽ sớm chấm dứt hợp đồng với nhà cầm quân người Đức, đặc biệt sau những gì ông đã làm được cho sân Anfield trong 8 năm qua.

Marco Verratti không rời PSG

Tuyển thủ Italia khẳng định sẽ gắn bó tương lai lâu dài với đội bóng Paris. Marco Verratti tuyên bố sẽ ở lại PSG để giúp đội bóng hoàn tất mục tiêu vô địch Champions League.

Cựu sao Barca Krkic giải nghệ

Cựu tiền đạo Barcelona sẽ tuyên bố treo giày trong 24 giờ tới. Đích thân Gerard Pique đã tiết lộ thông tin này vào hôm qua.

Cựu cầu thủ Arsenal đầu tiên tri ân Mesut Ozil

Alexis Sanchez là đồng đội cũ của Mesut Ozil ở Arsenal vừa lên tiếng tri ân sau khi tiền vệ người Đức giã từ sự nghiệp sân cỏ. Sanchez nói: “Chúng ta thực sự hiểu và ăn ý với nhau, bạn của tôi, Mesut Ozil. Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong chương tiếp theo của sự nghiệp”.

Tương tự Ozil, sự nghiệp của Sanchez cũng sa sút kể từ sau chia tay Arsenal. Hiện tiền đạo người Chile đang cùng Marseille chiến đấu cho mục tiêu top 3.

Sime Vrsaljko treo giày

Cựu hậu vệ Atletico Mdrid và Inter Milan vừa đột ngột tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31. Trước khi giã từ sự nghiệp, Sime Vrsaljko đã chia tay ĐT Croatia vào tháng 8 năm ngoái.

Pedri và Dembele sẽ vắng mặt trận gặp Real

Theo Catalunya Radio, Pedri sẽ phải nghỉ trong 3 -4 tuần sau khi tái phát chấn thương và do đó anh sẽ không thể đá trận lượt về Cúp nhà Vua của Barcelona gặp Real Madrid. Ngoài ra Ousmane Dembele cũng gần như chắc chắn sẽ không góp mặt trong trận đấu ngày 5/4 tới.

Tin mới nhất bóng đá tối 23/3: Học viện Juventus Việt Nam vô địch giải U13 Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản - 4

Dembele & Pedri

Philip Lahm chê PSG trên báo

Cựu cầu thủ Philip Lahm mới đây đã có một bài báo đăng tải cho tờ The Guardian (Anh) với nội dung chê bai dự án đầu tư cho mục tiêu vô địch Cúp C1 của PSG. Lahm viết: “PSG là một đội bóng không thể yêu nổi, và họ giống như một cửa hàng bán đồ xa xỉ, toàn hàng hóa cao cấp nhưng quá đắt tới mức không ai mua được và do đó người ta không có lý do gì để cảm thấy gắn bó”.

Chelsea lập kỷ lục tiền phá hợp đồng của Potter

Theo báo cáo tài chính của Brighton mùa giải 2021/22, họ đã được Chelsea trả tận 21,5 triệu bảng để đền bù hợp đồng của HLV Graham Potter, người rời Brighton để tới dẫn dắt Chelsea mùa này. Đây được xác nhận là số tiền cao kỷ lục trong lịch sử bóng đá được trả để đền bù hợp đồng của một HLV.

Barcelona kiện một loạt nhà báo

Nhiều nguồn tin cho biết Barcelona đã khởi kiện 5 nhà báo do đưa tin sai lệch về họ trong vụ scandal Negreira, vụ Barca bị tố hối lộ trọng tài. Hiện Barca còn đang chuẩn bị hồ sơ để kiện thêm 4 nhà báo khác, chưa kể có 5 nhà báo hiện đội bóng này chưa động đến nhưng cũng đã có ý định khởi kiện. Đáng chú ý là Barca dường như đã tạo ra một địa chỉ e-mail chuyên để nhận thư từ các CĐV của mình để “chỉ điểm” những nhà báo đưa tin về họ.

Lo lắng đánh nhau xảy ra giữa CĐV Italia và Anh

Trận gặp nhau giữa Anh và Italia ở vòng loại EURO hôm thứ Năm tới rất có thể sẽ dẫn tới đụng độ giữa CĐV hai đội do được tổ chức tại Naples, nơi cách đây không lâu vừa xảy ra đánh nhau giữa fan Napoli với Frankfurt. Khoảng 2500 fan của tuyển Anh dự kiến sẽ đến Naples và mới đây cảnh sát Italia đã nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát Anh để đề phòng bạo động xảy ra.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT