Tin mới nhất bóng đá tối 18/9: Juventus bất ngờ nhắm Lacazette

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo ESPN, Juventus đã lên kế hoạch đón tiền đạo Alexandre Lacazette ngay trong phiên chợ tháng 1/2022.

Juventus bất ngờ nhắm Lacazette

Theo ESPN, Juventus đã lên kế hoạch đón tiền đạo Alexandre Lacazette ngay trong phiên chợ tháng 1/2022. Arsenal không muốn mất Lacazette theo dạng chuyển nhượng tự do nên sẵn sàng để tiền đạo này ra đi ở kì chuyển nhượng mùa đông. Juventus rất hy vọng ngôi sao người Pháp sẽ chấp nhận giảm lương để tới Serie A thi đấu.

Tin mới nhất bóng đá tối 18/9: Juventus bất ngờ nhắm Lacazette - 1

Lacazette nằm trong tầm ngắm của Juventus

Đức và Bồ Đào Nha phản đối kế hoạch của FIFA

LĐBĐ Đức và Bồ Đào Nha đều đã công khai bày tỏ quan điểm phản đối ý tưởng tổ chức FIFA World Cup theo chu kì 2 năm. Theo 2 Liên đoàn này, ý tưởng mới của FIFA không chỉ gây hại cho cầu thủ mà còn làm rối loạn hệ thống bóng đá thế giới, trong đó có giải đấu của nữ và các giải trẻ.

Tottenham đón tin vui trước trận derby

Theo tiết lộ của truyền thông Anh, bộ đôi Son Heung-min và Eric Dier đã trở lại tập luyện trước trận derby London với Chelsea. Sự trở lại của Heung-min là tin đáng mừng với HLV Nuno Espirito Santo trong bối cảnh Moura và Bergwijn vừa dính chấn thương khi tham dự Europa Conference League.

Falcao tiết lộ lý do chọn số 3 ở Vallecano

Radamel Falcao đã khiến nhiều người bất ngờ với quyết định sử dụng chiếc áo số 3 ở Rayo Vallecano. Nói về quyết định này, tiền đạo người Colombia cho biết anh chọn số áo này để cảm ơn người cha đã qua đời của mình. Trước đây, khi còn thi đấu, bố của Falcao, ông Fran Garcia từng sử dụng số áo này.

Sao Liverpool đánh giá cao Man City và Chelsea

Theo quan điểm của Fabinho, Man City và Chelsea là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho cuộc đua vô địch năm nay. Chia sẻ trên ESPN, ngôi sao của Liverpool nói: “Tôi nghĩ Man City là ứng cử viên sáng giá nhất vì họ là đương kim vô địch và luôn biết cách cải thiện trong mỗi mùa giải.

Ferdinand yêu cầu Ronaldo “ngồi xuống”

Rio Ferdinand mới đây đã lên tiếng cho rằng Cristiano Ronaldo và cả Bruno Fernandes không nên tiếp tục đứng sát đường pitch để chỉ đạo các đồng đội MU bên cạnh HLV Ole Gunnar Solskjaer, sau khi chứng kiến cảnh tượng ở trận thua Young Boys. “Nếu tôi là HLV trưởng, tôi phải thành thực, tôi sẽ yêu cầu Cristiano ngồi xuống”, Ferdinand nói, không biết rằng hình ảnh đó là Ronaldo và Fernandes đứng dậy phản đối quyết định của trọng tài.

Tin mới nhất bóng đá tối 18/9: Juventus bất ngờ nhắm Lacazette - 2

Ronaldo và Fernandes chạy ra phản đối quyết định của trọng tài

Alexander-Arnold nêu tên đối thủ khó nhất anh từng đối đầu

Hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold trong một cuộc nói chuyện đã bình luận rằng đối thủ khó nhất anh từng đối mặt là Eden Hazard khi còn khoác áo Chelsea. “Hẳn phải là Hazard, hoặc De Bruyne, nhưng một đối thủ trực diện thì tôi chắc là chỉ có Hazard. Tốc độ, sức rướn, sự thông minh khi di chuyển có bóng & không bóng, anh ta có tất cả”, hậu vệ của Liverpool nói.

Tuchel lý giải vì sao ông dùng sơ đồ 3 hậu vệ

HLV Thomas Tuchel trong một cuộc phỏng vấn cho tờ Kicker đã giải thích vì sao ông muốn sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. “Tôi khi còn đá bóng sẽ không ngăn nổi Lukaku hay Kane, họ ở một đẳng cấp vượt xa tôi. Nhưng tôi là một hậu vệ quét và đứng 10m đằng sau 2 hậu vệ thật sự, tôi sẽ để đồng đội mình lo đối phó với Lukaku hoặc Kane. Nếu Kane chơi lùi xuống, tôi sẽ để tiền vệ phòng ngự đối phó với cậu ta”, Tuchel lý giải.

De Ligt có thể rời Juventus

“Siêu cò” Mino Raiola không những lên tiếng cảnh báo về khả năng Paul Pogba rời MU sang Juventus mà còn cho biết trung vệ Alessandro Romagnoli của AC Milan cũng có thể đầu quân cho “Bà đầm già” vào tháng 6 năm sau khi hết hợp đồng. Tuy nhiên Raiola cũng cho biết chưa chắc Mathijs De Ligt sẽ ở lại Juventus sau mùa giải này.

Huyền thoại MU chỉ ra điểm yếu của “Quỷ đỏ”

Cựu trung vệ MU, Paul Parker nhận định việc chiêu mộ Ronaldo và Varane giúp “Quỷ đỏ” sở hữu một hàng công ấn tượng cùng hàng thủ vững chắc. Tuy nhiên, Parker cho rằng điểm yếu của MU chính là hàng tiền vệ.

Parker nói: “MU chưa sẵn sàng vô địch Premier League vào thời điểm này, bởi vì họ chưa có một tiền vệ trung tâm chơi ổn định. Họ đã thực hiện một bước tiến lớn khi chiêu mộ Ronaldo vì điều đó mang lại cho họ cơ hội vô địch lớn hơn và giảm áp lực lên các cầu thủ khác, nhưng MU lại không có tiền vệ trung tâm hàng đầu ở Premier League vào thời điểm này. Tuy nhiên, về mặt phòng ngự, họ tốt hơn rất nhiều các đội khác”.

Tin mới nhất bóng đá tối 18/9: Juventus bất ngờ nhắm Lacazette - 3

Ronaldo và Pogba

Beckham tăng cổ phần ở Inter Miami

David Beckham đã hoàn tất việc mua lại cổ phần của Marcelo Claure và Masayoshi Son ở Miami. Điều này giúp huyền thoại MU có thêm tiếng nói hơn trong việc đưa ra các quyết sách của đội bóng có trụ sở tại Florida. Ngoài Beckham, Inter Miami còn thuộc sở hữu của anh em nhà Mas, Jorge và Jose.

Chelsea nguy cơ mất trắng Rudiger

Chelsea vẫn đang nỗ lực đàm phán gia hạn với Antonio Rudiger, người đang bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng. “The Blues” quyết không để trụ cột của mình ra đi theo dạng tự do. Theo nguồn tin của Goal, trung vệ người Đức đang thu hút sự quan tâm từ Paris Saint-Germain và Real Madrid. Cầu thủ 28 tuổi là một phần không thể thiếu trong đội hình của Chelsea dưới thời HLV Tuchel.

Barcelona đám phán gia hạn với Dembele

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ rằng Barcelona sẽ tổ chức thêm các cuộc đàm phán gia hạn với Ousmane Dembele vào tuần tới. Tiền đạo người Pháp sẽ hết hợp đồng vào mùa hè tới, nhưng “Blaugrana” tự tin sẽ thuyết phục thành công nhà vô địch World Cup 2018.

Dani Alves sắp có bến đỗ mới

Tờ Torcedores của Brazil đưa tin Dani Alves đang đàm phán với Flamengo. Ngôi sao 38 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời Sao Paulo vì tranh chấp tiền lương vào tuần này. Dẫu vậy, cựu sao Barcelona nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi bóng ở giải đấu cao nhất xứ Samba.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT