Tin mới Djokovic vẫn bị tạm giữ, Zverev tiết lộ lý do không bênh vực

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau Nadal, đến lượt Alexander Zverev lên tiếng về vụ việc Djokovic bị Australia hủy visa và dọa trục xuất.

Zverev lên tiếng về vụ việc của Djokovic

Trong một phát biểu mới đây, Zverev cho hay: "Ai cũng có những quyết định riêng. Tôi không phải là chính trị gia. Tôi sẽ không bao giờ nói một từ xấu nào về Novak, nhưng tôi biết quá ít để bênh vực anh ấy". Trước đó, Nadal cho rằng Novak Djokovic có quyền không tiêm vaccine Covid-19, nhưng phải chấp nhận không được phép chơi ở Australia Mở rộng 2022.

Bộ Ngoại giao Serbia công kích chính quyền Australia

Bộ Ngoại giao Serbia nói rằng công chúng nước này “có ấn tượng mạnh mẽ rằng Djokovic là nạn nhân của một chiêu trò chính trị, và anh bị dụ đến Australia để bị sỉ nhục”.

“Novak Djokovic không phải là tội phạm, khủng bố hay người di cư bất hợp pháp, nhưng anh đã bị chính quyền Autralia đối xử theo cách đó. Điều này gây ra sự phẫn nộ có thể hiểu được của người hâm mộ và công dân Serbia”, Guardian dẫn lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao Serbia.

Bộ này cho biết Serbia không muốn ảnh hưởng đến quyết định sắp tới của tòa án, nhưng mong muốn "các cơ quan chức năng, trên tinh thần quan hệ tốt đẹp của hai nước, sẽ cho phép Djokovic ở chỗ tốt hơn".

Liên đoàn quần vợt Australia (Tennis Australia) lên tiếng sau cáo buộc liên quan tới Djokovic

Tennis Australia, đơn vị tổ chức giải Australian Open, bị tố cáo đã thông tin sai sự thật đến các VĐV tham dự giải, trong đó có Novak Djokovic, về các quy định liên quan đến quyền miễn trừ y tế. 

Tin mới Djokovic vẫn bị tạm giữ, Zverev tiết lộ lý do không bênh vực - 1

Djokovic vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều CĐV

Theo đó cơ quan quản quản lý tennis của Australia đã biết rõ chính phủ không cho phép các tay vợt chưa tiêm vắc xin được nhập cảnh nước này, đồng thời việc đã nhiễm và khỏi bệnh trong vòng 6 tháng không nằm trong quy định được miễn trừ y tế. Tuy nhiên Tennis Australia đã không thông báo hoặc thông báo sai tới các VĐV.

Đứng trước cáo buộc này, hôm qua 7/1, đại diện của Tennis Australia đã chính thức lên tiếng: "Chúng tôi luôn nhất quán trong thông báo tới các tay vợt rằng tiêm phòng là hành động tốt nhất - không chỉ là điều đúng đắn cần làm để bảo vệ bản thân và những người khác, mà còn là hành động tốt nhất để đảm bảo họ có thể đến Úc. Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc chúng tôi đã cố tình lừa dối các VĐV".

Djokovic và vợ lần đầu lên tiếng sau khi bị tạm giữ

Tay vợt số 1 thế giới hiện vẫn đang bị quản thúc tại 1 khách sạn ở Melbourne trong khi chờ đợi phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 10/1. Đã có rất nhiều fan Serbia tụ tập bên ngoài khách sạn bày tỏ sự phản đối chính quyền Australia và ủng hộ Djokovic. Không những vậy trên khắp thế giới thông qua các trang mạng xã hội, rất nhiều CĐV cũng đã thể hiện tình cảm và sự tin tưởng với Nole.

Trước tấm lòng của người hâm mộ, tay vợt từng 9 lần vô địch Australian Open đã lên tiếng cảm ơn trên trang cá nhân: "Xin cảm ơn sự ủng hộ không ngừng nghỉ của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Tôi rất cảm kích về điều đó, và thực sự đánh giá rất cao những gì các bạn đã làm cho tôi".

Đây là phát ngôn đầu tiên của Nole kể từ khi đặt chân đến Australia sau đó bị hủy visa và yêu cầu trục xuất khỏi nước này.

Ngoài ra, trên trang Instagram cá nhân, hôm qua (7/1), Jelena Ristic, vợ của Novak Djokovic cũng đã đăng tải bức ảnh cô ôm hôn say đắm chồng mình kèm lời tri ân gửi đến nhiều người hâm mộ đã ủng hộ Nole trong thời điểm khó khăn hiện tại khi anh đang đấu tranh để được dự Australian Open 2022.

“Cảm ơn những người thân yêu trên khắp thế giới đã dùng tiếng nói của mình để gửi lời yêu thương đến chồng tôi. Tôi đang hít thở sâu để bình tĩnh và tìm thấy lòng biết ơn (và sự hiểu biết) trong thời điểm này đối với tất cả những gì đang xảy ra”. Jelena viết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

DA (tổng hợp)

CLIP HOT