Tiểu vương Qatar chốt giá mua MU khiến chủ Mỹ "méo mặt", đòi UEFA đổi luật

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Tiểu vương Qatar đưa ra những điều kiện "khó nhằn" cho nhà Glazer trước khi chính thức đàm phán mua lại MU.

Cách đây chưa lâu, truyền thông Anh tiết lộ một nhóm các nhà đầu tư Qatar chuẩn bị gửi tới gia đình Glazer lời đề nghị mua lại MU. Nguồn tin từ The Guardian cũng xác nhận Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, Tiểu vương Qatar chính là nhân vật đứng sau nhóm đầu tư này.

Tiểu vương Qatar chốt giá mua MU khiến chủ Mỹ "méo mặt", đòi UEFA đổi luật - 1

Tiểu vương Qatar đề nghị mua lại MU với mức giá khoảng 4,5 tỷ bảng, đồng thời tự tin thuyết phục UEFA đổi luật

Tuy nhiên theo The Guardian, Tiểu vương Qatar tin rằng mức giá thực tế để sở hữu đội bóng chỉ vào khoảng 4,1 tỷ bảng tới 4,5 tỷ bảng, chứ không có chuyện đưa ra con số "điên rồ, thổi bay các lời đề nghị khác" hay đáp ứng lời đề nghị 6 tỷ bảng của nhà Glazer. 

Bên cạnh mức giá, một điều kiện nữa để Tiểu vương Qatar xúc tiến quá trình đàm phán là sự công nhận từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).

Tiểu vương Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani từng sở hữu PSG vào năm 2011 thông qua Quỹ đầu tư Qatar Sports (QSI) và quy định hiện tại không cho phép các câu lạc bộ cùng chủ sở hữu đối đầu tại một giải đấu trực thuộc UEFA.

Dù vậy giới chủ Qatar sẽ cố gắng thuyết phục cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Âu xem xét khả năng điều chỉnh hoặc thay đổi các quy định, thậm chí tự tin không có vấn đề gì xảy ra trong quá trình đàm phán mua lại MU.

Vào tháng 11/2022, gia đình Glazer thông báo rao bán MU và chuẩn bị chấm dứt triều đại kéo dài 17 năm ở sân Old Trafford. Trước giới chủ Qatar, họ mới nhận được một lời đề nghị hỏi mua công khai từ Ineos, gã khổng lồ ngành hóa dầu và khai thác mỏ thuộc sở hữu của tỷ phú giàu nhất nước Anh, Sir Jim Ratcliffe.

Giới truyền thông cũng đồn đoán về sự quan tâm từ các nhóm đầu tư Mỹ hay Sixth Street, tập đoàn hậu thuẫn cho quá trình tái cấu trúc tài chính của Real Madrid và Barcelona. Dù vậy đại diện tập đoàn này khẳng định họ "không có ý định mua lại MU".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh (Tổng hợp)

CLIP HOT