Thanh Thúy 1m93 từ Nhật Bản sang góp sức, bóng chuyền nữ Việt Nam so tài Trung Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Trong ngày 19/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội trưởng Thanh Thúy đã có mặt tại Philippines.

Vào ngày 21/8, giải bóng chuyền vô địch châu Á, AVC Cup 2022 chính thức diễn ra tại thành phố Quezon, Philippines. Trong ngày 19/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã di chuyển từ Thái Lan sang Philippines để chuẩn bị bước vào thi đấu. Tin vui cho chúng ta, chủ công số 1 Trần Thị Thanh Thúy cũng di chuyển từ Nhật Bản sang Philippines hội quân cùng toàn đội.

Thanh Thúy 1m93 từ Nhật Bản sang góp sức, bóng chuyền nữ Việt Nam so tài Trung Quốc - 1

Thanh Thúy (1m93) đã bay từ Nhật Bản sang Philippines hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam tham dự giải AVC Cup 2022

Không tập huấn cùng đồng đội tại Thái Lan, ngày 20/8 là thời điểm duy nhất để Thúy "cò" luyện tập cùng toàn đội. Giải bóng chuyền ACV Cup 2022 năm nay quy tụ 9 đội bóng, chia làm 2 bảng A, B.

Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt nằm tại bảng A, sẽ đối đầu với những đội tuyển mạnh như Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc và chủ nhà Philippines. Tại bảng B, có tuyển Úc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản và Thái Lan.

Vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Kết thúc các trận đấu, 4 đội bóng dẫn đầu 2 bảng sẽ giành vé vào thi đấu tứ kết. Trung Quốc và Hàn Quốc được đánh giá nhỉnh hơn so với 3 đội bóng còn lại ở bảng A, do đó Việt Nam sẽ xác định Philippines và Iran là hai đối thủ chính.

Vào 21/8, tuyển Việt Nam có màn ra quân, đụng độ với đối thủ chủ nhà Philippines vào lúc 18 giờ. Tiếp đó (22/8), chúng ta chạm trán tuyển Trung Quốc, trước khi gặp Iran (23/8) và sau đó (24/8) so tài Hàn Quốc.

Ở sự kiện AVC 2018 (2020 không tổ chức do dịch Covid-19), tuyển Việt Nam nằm cùng bảng B với Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), chúng ta giành ngôi nhì bảng giành vé tứ kết. Tuyển Việt Nam sau đó khép lại hành trình với thứ hạng 5/10 đội tuyển tham dự.

Trước đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng có 6 lần dự giải bóng chuyền nữ châu Á. Kết quả tốt nhất là hạng 4 ở sự kiện năm 2012. Chúng ta lọt vào trận tranh HCĐ và chịu thất bại trước tuyển Kazakhstan 0-3, xếp hạng 4 chung cuộc.

Với thể thức chọn 4/5 đội của 1 bảng đấu vào tứ kết, tuyển Việt Nam có cơ hội lớn giành vé vào vòng 8 đội, tuy nhiên chúng ta cần chơi tập chung, chắt chiu từng cơ hội để giành lấy kết quả như mong đợi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT