Solskjaer dọa tống 4 SAO tuyển Anh của MU lên ghế dự bị, tin vào Fernandes

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Ole Gunnar Solskjaer muốn MU có đội hình sung mãn nhất có thể ở trận ra quân Ngoại hạng Anh 2021/22.

Bốn ngôi sao tuyển Anh của MU là Harry Maguire, Marcus Rashford, Luke Shaw và tân binh 73 triệu bảng Jadon Sancho sẽ hội quân cùng toàn đội vào ngày thứ Hai tới. Cặp tiền vệ Paul Pogba và Fred cũng có lịch hội quân tương tự, sau khi được nghỉ hè dài hơn các đồng đội do phải thi đấu ở EURO 2020 và Copa America 2021.

Solskjaer dọa tống 4 SAO tuyển Anh của MU lên ghế dự bị, tin vào Fernandes - 1

Sancho trước cơ hội ra sân cùng các đồng đội quen thuộc ở ĐT Anh tại MU

Nói về tình tình thể lực của các trụ cột, HLV Solskjaer tỏ ra cứng rắn. Ông thầy người Na Uy khẳng định nếu không đạt thể lực trong ngày trở lại đội, các ngôi sao này có thể sẽ phải bỏ lỡ trận mở màn Ngoại hạng Anh, đặc biệt là nhóm cầu thủ người Anh.

“Với những cầu thủ chưa trở lại. Tôi không cần biết họ làm thế nào để lấy lại thể lực”, Solsa nói. “Tất cả mọi người sẽ có mặt vào ngày thứ Hai. Họ sẽ có 2 tuần trước trận mở màn Ngoại hạng Anh. Với Fred và các cầu thủ Anh, họ có 3 tuần sau trận đấu cuối cùng ở Copa America và EURO.

Chúng ta sẽ xem xem họ sẽ ra sao, mức thể lực ở tầm nào, bởi nó cũng phụ thuộc vào việc họ làm gì vào những ngày nghỉ. Tôi chắc chắn sẽ không thể cho họ ra sân nếu họ chưa đủ thể lực”.

Trong khi đó, trung vệ thất sủng Phil Jones được kỳ vọng sẽ để lại 18 tháng chấn thương ác mộng ở phía sau, khi anh sẽ trở lại tập cuối tuần này. Cựu tuyển thủ Anh chưa đá trận nào cho MU kể từ tháng 1/2020 và vật lộn với chấn thương đầu gối.

“Hy vọng Phil có thể trở lại tập với chúng tôi và có một chút thời gian ra sân. Cậu ấy thực sự là một người chuyên nghiệp, thật vui khi thấy cậu ấy trở lại”, Solsa cho hay. Bên cạnh đó, Solsa cũng dành những lời có cánh cho tiền vệ Bruno Fernandes, cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ là “chất xúc tác” của MU.

"Kể từ khi gia nhập đội, Bruno như một chất xúc tác giúp MU thắng nhiều trận hơn”, Solskjaer nói. “Ở mùa giải trước, chúng tôi cảm thấy mình rất gần tới việc cạnh tranh ngôi đầu. Giờ chúng tôi cần phải tiến bước tiếp theo. Tôi nghĩ MU đang phát triển và tiến bộ không ngừng. Chúng tôi thi đấu tốt mùa trước, trừ việc không thể kết thúc với một danh hiệu. Ai cũng thấy MU tiến bộ”.

Ngoài ra, Solsa nhấn mạnh MU sẵn sàng để khởi đầu mùa giải tốt nhất: “Khởi đầu tốt là yếu tố quan trọng. Trận đấu đầu tiên, rồi sau đó là một chuỗi những trận đấu đầu tiên sẽ mang lại cho chúng tôi nền tảng để tiếp tục phát triển”.

MU đã có 3 trận giao hữu trong hè 2021 với kết quả 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Thông tin lây nhiễm Covid-19 vào ngày hôm qua tại đội bóng khiến trận giao hữu với Preston North End dự kiến diễn ra hôm nay (31/7) bị hủy. MU sẽ còn 1 trận giao hữu nữa với Everton vào ngày 7/8, trước khi đá trận mở màn Ngoại hạng Anh trên sân nhà gặp Leeds United vào ngày 14/8.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT