Sancho 10 trận mờ nhạt cho MU: "Thảm họa" hay Solskjaer không biết dùng?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sancho vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho MU sau 10 trận đầu tiên.

Jadon Sancho lại có thêm một màn trình diễn thất vọng nữa trong màu áo MU. Tân binh 73 triệu bảng không tạo ra được dấu ấn nào trước khi bị thay ra trong trận thua 2-4 trước Leicester City, và hiện Sancho đã không có bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội bóng mới sau 10 trận đấu.

Sancho 10 trận mờ nhạt cho MU: "Thảm họa" hay Solskjaer không biết dùng? - 1

Sancho chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào tại MU sau 10 trận

Sancho vì sao chật vật ở MU là câu hỏi được nhiều fan tranh luận vào lúc này. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra và trong số đó đa phần là những phản ứng tức thời, rằng Sancho là một “bom xịt”, một sai lầm chuyển nhượng của MU và là một cầu thủ không phù hợp để đá Premier League.

Tuy nhiên với số cầu thủ từng đá tại Đức hoặc các quốc gia Trung Âu khác trước khi tỏa sáng ở Premier League như Kevin De Bruyne, Son Heung Min, Roberto Firmino, Sadio Mane, Illkay Gundogan, Pierre-Emile Hojbjerg hay Joel Matip thì có thể nói việc đá ở nước khác chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới sự thành công của một cầu thủ tại Premier League. Nếu anh có trình độ, anh sẽ thành công.

Sự hòa nhập của các cầu thủ mới đến Premier League bao giờ cũng cần thời gian. Liverpool đã để cho Fabinho ra sân một cách ít ỏi trong 6 tháng đầu tiên sau khi gia nhập từ Monaco, để đổi lại là vai trò chủ lực trong đội hình vô địch Premier League & Champions League. Son Heung Min đã suýt định trở về Đức sau mùa đầu tiên mòn mỏi tại Tottenham, nhưng sự bám trụ đã mang lại thành công cho anh.

Sancho 10 trận mờ nhạt cho MU: "Thảm họa" hay Solskjaer không biết dùng? - 2

Sancho không phải cầu thủ đầu tiên chật vật ở Premier League khi mới đến từ Bundesliga, khi đã có Son Heung Min là một ví dụ tiêu biểu

Không chỉ Sancho, Saul Niguez cũng đang chật vật với cuộc sống mới tại Chelsea dù đã thi đấu tốt tại La Liga. HLV Thomas Tuchel đã phải để Saul tạm đứng ngoài cuộc sau những trận đầu tiên cầu thủ người TBN ra sân và bị ngợp với tốc độ lẫn sự cứng rắn trong lối chơi của các cầu thủ Premier League, dù Sancho là cầu thủ bản địa nhưng không có lối tắt cho một cầu thủ chưa từng thi đấu thường xuyên ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh.

Nhìn vào phong độ thất thường của MU thì có thể nói Sancho chỉ là một trong nhiều vấn đề HLV Ole Gunnar Solskjaer đang mất công giải quyết. Chiến thuật của HLV này đang tạo ra sự thiếu gắn kết trên hàng tấn công và gần như không ai lúc này tỏ ra sáng sủa về mặt phong độ, kể cả Cristiano Ronaldo. Sancho lúc này không những chưa quen nhịp độ thi đấu, mà còn không được dùng đúng cách.

Sancho dù là một cầu thủ chạy cánh nhưng thường xuyên lùi xuống giữa sân để nhận bóng, hoặc chọn vị trí gần đó để hậu vệ biên có lựa chọn để chuyền bóng. Và dù đá cánh, anh hay có những pha di chuyển vào giữa trước khi thực hiện các cú chọc khe cho đồng đội phá bẫy việt vị, chứ không thực hiện các quả tạt hoặc căng ngang. Anh không phải một cầu thủ chạy cánh thông thường mà đôi lúc đá như một "số 10", nhưng ở MU đã có Bruno Fernandes.

Sancho 10 trận mờ nhạt cho MU: "Thảm họa" hay Solskjaer không biết dùng? - 3

Sancho đá cánh nhưng dạt vào giữa rất nhiều và dựa vào khả năng phá bẫy việt vị của đồng đội

Sancho 10 trận mờ nhạt cho MU: "Thảm họa" hay Solskjaer không biết dùng? - 4

Sancho 10 trận mờ nhạt cho MU: "Thảm họa" hay Solskjaer không biết dùng? - 5

Dortmund những năm qua đã luôn dùng kiểu tiền đạo cắm chơi thiên về phá bẫy việt vị, từ Paco Alcacer cho tới Erling Haaland, họ thường xuyên đứng ngang cầu thủ cuối cùng của hàng phòng ngự đối phương để chờ thời cơ băng xuống. Sancho sẽ không hợp để thực hiện những quả căng ngang hoặc tạt bổng cho Ronaldo hay Cavani băng vào đệm hay đánh đầu, anh hợp để đi bóng từ cánh vào giữa trước khi thả bóng vào khu cấm địa cho tiền đạo thoát xuống.

MU thực tế đang không có một tiền đạo cắm rõ ràng, có trận họ dùng Edinson Cavani và có trận họ đẩy Ronaldo lên cao và không phải ai cũng có chung cách di chuyển để hợp với lối chơi của Sancho. Việc Sancho đá ở đâu cũng là vấn đề, anh chơi ổn bên cánh trái khi có Luke Shaw dâng cao, nhưng Ronaldo lại hay dạt ra cánh đó để nhận bóng thay vì di chuyển trong khu 16m50, còn bên cánh phải Sancho hay đơn độc do Aaron Wan-Bissaka không hỗ trợ tốt.

Sancho 10 trận mờ nhạt cho MU: "Thảm họa" hay Solskjaer không biết dùng? - 6

Sancho thả bóng vào nách vòng cấm, không chỉ tiền đạo mà các tiền vệ trung tâm và hậu vệ biên Dortmund cũng tham gia vào các tình huống như vậy (trong ảnh Sancho thả bóng cho Jude Bellingham)

Ngoài sự thất thường trong cách dùng đội hình của Solskjaer, Sancho cũng có một số mặt cần cải thiện. Lối đá của anh dựa nhiều và kỹ năng rê dắt nhưng việc chạm bóng nhiều khiến Sancho có thể bị đối thủ bám theo kịp nếu đua tốc độ đoạn ngắn, mà ở Premier League có rất nhiều cầu thủ phòng ngự có tốc độ tốt để theo kịp Sancho.

Sancho vẫn sẽ trở thành một ngôi sao MU có thể trông cậy trong tương lai, không chừng chúng ta sẽ nói về anh một cách tích cực hơn trong những tháng cuối của mùa giải. Nhưng sự tỏa sáng cần có thời gian, và cách vận hành của tập thể MU cũng không giúp gì cho Sancho lúc này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT