Ronaldo dọa bỏ MU: "Quỷ đỏ" không tiếc, chờ "Rooney - Benzema mới" xuất hiện

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ronaldo "dọa" sẽ ra đi nếu MU không thể giành vé dự Champions League cuối mùa, nhưng đội chủ sân Old Trafford không lấy gì làm tiếc nuối nếu điều này xảy ra?

Cristiano Ronaldo đang trải qua mùa giải 2021/22 vô cùng khó khăn cùng MU. Mùa hè 2021, CR7 quay trở lại Old Trafford theo bản hợp đồng 2 năm với kỳ vọng chinh phục những đỉnh cao mới, nhưng mọi thứ nhanh chóng biến thành ác mộng. MU sa sút phong độ thảm hại, thậm chí phải thay HLV trưởng (Solskjaer ra đi, Ralf Rangnick tạm quyền).

Giữa tháng 1, Ronaldo có phát biểu khá thẳng thắn về thái độ thi đấu, tập luyện của đồng đội ở Old Trafford, đặc biệt các cầu thủ trẻ. Thậm chí giới truyền thông tiết lộ anh có thể tính chuyện ra đi nếu MU không có vé dự Champions League mùa tới.

Ronaldo dọa bỏ MU: "Quỷ đỏ" không tiếc, chờ "Rooney - Benzema mới" xuất hiện - 1

Ronaldo là nguyên nhân khiến Rashford, Cavani sa sút?

Với vị thế chủ nhân 5 Quả bóng vàng, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League, ghi hơn 800 bàn bàn trong sự nghiệp, Ronaldo đương nhiên là ngôi sao mà bất kỳ đội bóng nào cũng thèm muốn. Tuy nhiên để "phục vụ" CR7, không ít những chân sút xuất sác phải chấp nhận làm kép phụ, thậm chí thui chột tài năng vì anh.

Wayne Rooney hiểu hơn hết điều này. Trong 2 năm đầu khoác áo MU (2004/05, 2005/06), Rooney bùng nổ dữ đội với 36 bàn. CR7 khi ấy chỉ có 9 bàn (5 tại Ngoại hạng Anh) mùa 2004/05 và 12 bàn (9 bàn tại Ngoại hạng Anh) mùa 2005/06 vì phải chơi ở hai biên.

Mọi chuyện thay đổi chóng mặt sau World Cup 2006. thời điểm Ronaldo "lột xác" với 23 bàn (17 bàn tại Ngoại hạng Anh), bằng thành tích của Rooney. Sự thăng tiến này là bàn đạp cho mùa 2007/08 đỉnh cao, nơi Ronaldo đóng góp 42 bàn trên mọi đấu trường, trở thành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh (31 bàn) lẫn Champions League (8 bàn).

Hệ quả tất yếu, Rooney buộc phải nhường vai trò chủ công cho người bạn thân và đóng góp vỏn vẹn 18 bàn ở mùa giải đó. Mãi tới khi Ronaldo rời MU vào năm 2009, Rooney mới lấy lại bản năng săn bàn, “gánh” cả hàng công bằng 34 bàn trên mọi đấu trường mùa 2009/10.

Tổng cộng sau 3 mùa không có Ronaldo và trước khi Robin Van Persie cập bến, "Gã Shrek" ghi 84 bàn. Năm 2017, cựu tiền đạo 36 tuổi chia tay MU với vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng dù không ít ý kiến cho rằng, thành tích này có thể tốt hơn nếu anh không "núp bóng" Ronaldo nhiều năm trời.

Tới Real, Ronaldo tiếp tục làm lu mờ Karim Benzema, tài năng hàng đầu bóng đá Pháp thời hậu Zinedine Zidane và từng ghi 31 bàn cho Lyon mùa 2007/08. 9 mùa khoác áo Real, CR7 có 450 bàn (trung bình 50 bàn/mùa), còn Benzema có vỏn vẹn 1 mùa vượt thành tích 31 bàn (mùa 2011/12, 32 bàn nhưng Ronaldo ghi tới 60 bàn mùa đó).

Giống Rooney, Benzema trở thành chủ công sau khi Ronaldo ra đi vào năm 2018, đóng góp tới 111 bàn/4 mùa giải (30 bàn/53 trận mùa 2018/19, 27 bàn/48 trận mùa 2019/20, 30 bàn/46 trận mùa 2020/21, 24 bàn/28 trận mùa 2021/22). Do mùa 2021/22 chưa kết thúc, thành tích của Benzema hứa hẹn còn tăng tiến.

Điều tương tự xảy ra ở Juventus vào thời điểm "Bà đầm già" chiêu mộ Ronaldo, lần này "nạn nhân" là Paulo Dybala. Ngôi sao người Argentina ghi 26 bàn trên mọi đấu trường mùa 2017/18 nhưng chỉ có lần lượt 10, 17 và... 5 bàn trong 3 mùa sát cánh cùng Ronaldo. Mùa 2021/22, Dybala lấy lại bản năng "sát thủ" khi đóng góp tới 11 bàn/22 trận trên mọi đấu trường.

Ronaldo dọa bỏ MU: "Quỷ đỏ" không tiếc, chờ "Rooney - Benzema mới" xuất hiện - 2

Không ít "kép phụ" của Ronaldo bùng nổ trở lại sau khi CR7 ra đi

Ở MU hiện tại, Marcus Rashford (5 bàn/17 trận), Mason Greenwood (6 bàn/24 trận), Edinson Cavani (2 bàn/14 trận) chỉ còn là cái bóng của chính họ những mùa giải trước. Hay đúng hơn, tất cả chỉ để làm nền cho Ronaldo trở thành cứu tinh với 14 bàn/24 trận.

1 trường hợp có thể là ngẫu nhiên, nhưng điều tương tự lặp lại 3,4 lần thì rõ ràng ai cũng hiểu vấn đề nằm ở chính CR7. Nhìn HLV tạm quyền Ralf Rangnick đang loay hoay tìm ra vị trí thích hợp cho Rashford, Greenwood, Cavani bên cạnh Ronaldo ở MU, có lẽ không ít người hâm mộ tin rằng sự ra đi của CR7 sẽ tốt cho đôi bên.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh

CLIP HOT