Rộ tin nhiều cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy, sếp lớn VFF lên tiếng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn vừa lên tiếng trước thông tin hơn chục cầu thủ U23 Việt Nam bị đau bụng ngay trước thềm trận quyết đấu U23 Thái Lan ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 (22h ngày 2/6).

Trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan ở lượt trận mở màn bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra khoảng 2 tiếng, làng bóng đá Việt Nam xôn xao trước thông tin có khoảng chục học trò của HLV Gong Oh Kyun bị đau bụng trong sáng 2/6 vì bị tiêu chảy.

Rộ tin nhiều cầu thủ U23 Việt Nam bị tiêu chảy, sếp lớn VFF lên tiếng - 1

Trung vệ Thanh Bình (12) bất ngờ vắng mặt ở trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Nặng nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Thanh Bình và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Nguồn tin từ Uzbekistan khẳng định, bộ đôi trụ cột kể trên của U23 Việt Nam không đủ sức khoẻ để ra sân đấu U23 Thái Lan tối 2/6.

Thực tế, trong danh sách thi đấu được AFC công bố, Thanh Bình không có tên trong đội hình đá chính lẫn dự bị. Lý Công Hoàng Anh thì ngồi dự bị. Đáng chú ý, HLV Gong Oh Kyun sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường…

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Tuấn – Quyền chủ tịch VFF tiết lộ về lý do Thanh Bình bất ngờ vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu trận U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan. “Tôi có nhận được báo cáo từ đội U23 Việt Nam về trường hợp của trung vệ Nguyễn Thanh Bình.

Chiều nay, cậu ấy ngủ dậy bị sốt, nên không thể ra sân thi đấu ở trận gặp U23 Thái Lan. Trong báo cáo của đội U23 Việt Nam gửi về, không có trường hợp nào của đội bị tiêu chảy", Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho hay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Khoa

CLIP HOT