Rộ tin MU qua mặt Solskjaer vụ mua Ronaldo, SAO 90 triệu bảng bị phớt lờ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một số nguồn tin khẳng định Solskjaer cần MU mua cầu thủ khác chứ không phải Ronaldo.

Trong lúc phong độ của MU có dấu hiệu đi xuống đáng lo và vị trí HLV trưởng của Ole Gunnar Solskjaer bị đe dọa, mới đây đã xuất hiện một số thông tin cho biết giữa Solskjaer và ban lãnh đạo MU đã xảy ra bất đồng liên quan đến chuyển nhượng trong mùa hè này. Và sự bất đồng này chỉ liên quan đến Cristiano Ronaldo.

Rộ tin MU qua mặt Solskjaer vụ mua Ronaldo, SAO 90 triệu bảng bị phớt lờ - 1

Solskjaer đang đứng trước nguy cơ bị MU sa thải nếu thành tích tiếp tục đi xuống

Hồi tháng 8 vừa qua MU đã có một cơ hội đón Ronaldo trở lại Old Trafford sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha quyết định xin rời Juventus. Ban đầu Ronaldo được cho là đã đàm phán với Man City, nhưng sau đó CR7 đổi ý (hoặc thực chất chỉ lấy Man City làm mồi nhử) và đặt bút ký hợp đồng với “Quỷ Đỏ”.

Thương vụ gây nhiều hào hứng cho các fan lẫn nội bộ cầu thủ MU, nhưng theo tờ The Athletic, thực chất Solskjaer đã muốn một mục tiêu khác cho kỳ chuyển nhượng của ông. Những Jadon Sancho và Raphael Varane đều là mục tiêu mà ông muốn có, nhưng Ronaldo là ngoại lệ và vụ này thực chất đã được thực hiện mà không hỏi ý của HLV người Na Uy.

Nguồn tin cho hay vụ này được chính Ed Woodward tiến hành, vị phó chủ tịch của MU được cho là đã chấm dứt vai trò phụ trách chuyển nhượng của CLB nhưng đó chỉ là bề ngoài. John Murtough được bổ nhiệm hồi tháng 3 để phụ trách việc này, nhưng công việc chính của Murtough là cùng với Solskjaer và Darren Fletcher liệt kê ra các mục tiêu cần bổ sung, còn Woodward vẫn nắm quyền phê chuẩn vụ chuyển nhượng.

Rộ tin MU qua mặt Solskjaer vụ mua Ronaldo, SAO 90 triệu bảng bị phớt lờ - 2

Ronaldo được MU mua về ngay khi anh nhăm nhe định đến Man City

The Athletic cho biết sau Sancho và Varane, người Solskjaer muốn có tiếp theo (và cũng là cuối cùng) của kỳ mua sắm là tiền vệ trung tâm Declan Rice. Solskjaer đã bị ấn tượng bởi phong độ của Rice ở West Ham, và một điều nữa là West Ham của David Moyes cũng đá 4-2-3-1 như MU, mà Rice cùng Tomas Soucek là cặp tiền vệ trung tâm của đội hình đó, nên Solskjaer coi Rice là hợp nhất để bổ sung ở tuyến giữa.

West Ham đã khá gắt khi đòi những 90 triệu bảng cho Rice, nhưng Rice sẵn sàng lắng nghe lời mời của MU do anh cho rằng thời điểm để đến một CLB thi đấu ở Champions League đã tới. Mức giá đó khiến quá trình thương thảo bị kéo dài cho tới khi mọi chuyện bị dẹp sang một bên để tập trung cho Ronaldo, Woodward đã gọi điện để thảo luận với Joel Glazer trước khi họ mở cuộc đối thoại với “siêu cò” Jorge Mendes mà không hỏi qua ý kiến của Solskjaer.

Rộ tin MU qua mặt Solskjaer vụ mua Ronaldo, SAO 90 triệu bảng bị phớt lờ - 3

Declan Rice được cho là cầu thủ Solskjaer muốn đưa về MU

Theo một tiết lộ khác của tờ Manchester Evening News, Woodward đã không còn đến trung tâm tập luyện Carrington của MU kể từ hồi tháng 4 sau những phản ứng giận dữ của các cầu thủ MU quanh việc CLB tham gia vào dự án Super League. Ông này và Solskjaer chỉ thi thoảng liên lạc nhau qua điện thoại, và chủ yếu xoay quanh việc phê chuẩn mua/bán cầu thủ.

Trong mùa giải này Solskjaer đã sử dụng 7 cặp tiền vệ khác nhau trong sơ đồ 4-2-3-1 của mình và vị trí này vẫn đang là khu vực ít tính ổn định nhất của MU. Đã có nhiều lời chê trách về từng cá nhân ở tuyến giữa nhưng sức ép đang ngày càng đổ lên đầu Solskjaer do chưa tìm được một cặp tiền vệ ưng ý.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp The Athletic)

CLIP HOT